Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống

PVCT Chủ nhật, ngày 15/11/2020 13:18 PM (GMT+7)
Sau Đại hội Đại biểu bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều tỉnh, thành đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND mới để kiện toàn bộ máy. Dân Việt giới thiệu chân dung những Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có độ tuổi từ 50 trở xuống.
Bình luận 0

1. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường (ảnh TTXVN).

Ông Trường sinh năm 1977 (43 tuổi), quê Giao Thủy, Nam Định. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản lý đô thị và công trình. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chủ tịch tỉnh UBND Thái Bình Nguyễn Khắc Thận

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận (ảnh TTXVN)

Ông Thận sinh năm 1974 (46 tuổi), quê Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế; cử nhân cao đẳng kiểm sát, cử nhân luật. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh ông là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

3. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (ảnh PLO).

Ông Lâu sinh năm 1970 (50 tuổi), quê Sóc Trăng. Ông tốt nghiệp cử nhân chính trị học. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông là đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

4. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung (ảnh báo Đầu tư).

Ông Trung sinh năm 1973, quê Yên Thành Nghệ An. Ông tốt nghiệp thạc sĩ hành chính công. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn.

Ông Văn sinh năm 1971, quê Hải Phòng. Ông có học vị tiến sĩ. Trước khi được điều động về Quảng Ninh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông có hơn 20 năm công tác trong ngành xây dựng trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng vào tháng 2/2020. 

6. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy (ảnh hanamtv).

Ông Huy sinh năm 1970 (50 tuổi), quê Nam Định. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức vụ như Tổng Giám đốc, ủy viên Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai; Tổng Giám đốc, ủy viên Hội đồng quàn trị, Bí thư Đàng ủy Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên.

7. Chủ tịch tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn.

Ông Tuấn sinh năm 1974, quê Yên Bái. Ông  tốt nghiệp kỹ sư thủy lợi; cử nhân kinh tế chính trị; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trước nữa ông giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên (Yên Bái).

8. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 9.

Chủ tịch UBND thành phồ Cần Thơ Trần Việt Trường.

Ông Trường sinh năm 1971 (49 tuổi), quê Hậu Giang. Ông tốt nghiệp tiến sĩ quân sự chuyên ngành chiến lược quốc phòng. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Quận ủy Ninh Kiều (Cần Thơ); Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

9. Chủ tịch tỉnh UBND Kiên Giang Lâm Minh Thành

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 10.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành.

Ông Thành sinh năm 1972 (48 tuổi), quê Phú Quốc, Kiên Giang. Ông tốt nghiệp cử nhân luật. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; trước nữa là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

10.Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn

Chân dung những Chủ tịch tỉnh được bầu sau Đại hội Đảng tuổi từ 50 trở xuống - Ảnh 11.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn.

Ông Hẳn sinh năm 1970, quê Trà Vinh. Ông tốt nghiệp cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem