Chánh án Tòa tối cao cấm tụ tập uống trà trong phòng làm việc, cấm nhận hàng, ship hàng tại trụ sở

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 19/07/2021 19:37 PM (GMT+7)
Chánh án Tòa tối cao hỏa tốc yêu cầu "nóng" với các đơn vị để phòng, chống Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 19/7, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường, triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại Tòa án nhân dân tối cao.

Văn bản hỏa tốc số 232 do Chánh văn phòng Tòa án nhân dân tối cao Ngô Tiến Hùng ký, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao cho biết, triển khai thực hiện Công điện số 15 ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, kể từ ngày 20/7 cho đến khi có thông báo mới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dụng.

Chánh án Tòa tối cao cấm tụ tập uống trà trong phòng làm việc, cấm nhận hàng, ship hàng tại trụ sở - Ảnh 1.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị tổ chức làm việc giãn cách để phòng, chống Covid-19. (Ảnh: TANDTC)

Cụ thể, tổ chức làm việc giãn cách, chủ động xây dựng phương án làm việc giãn cách, bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà.

Tùy theo yêu cầu công việc, phân công hợp lý cán bộ, công chức đến trụ sở cơ quan thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo 50% quân số nhưng vẫn phải đảm bảo chỉ tiêu công tác.

Các hoạt động hạn chế gồm:

1. Hạn chế tối ta việc đi công tác tới các tỉnh, thành phố khác. Trường hợp bất khả kháng, cán bộ, công chức đi công tác từ các vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc; cách ly tại nhà 7 ngày; xét nghiệm Covid-19 3 lần theo quy định…

2. Hạn chế tối đa việc tổ chức các buổi họp, gặp mặt tại cơ quan. Trường hợp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo họp thì thông báo với Văn phòng để bố trí phòng họp giãn cách…

Chánh án Tòa tối cao cấm tụ tập uống trà trong phòng làm việc, cấm nhận hàng, ship hàng tại trụ sở - Ảnh 2.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng cấm việc nhận hàng, ship hàng tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh: TANDTC)

3.  Không tổ chức tiệc tùng, sinh nhật, đám cưới, không tụ tập uống nước trà trong phòng làm việc.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng yêu cầu tạm dừng việc tiếp công dân; tạm dừng việc nhận đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

Đối với cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tối cao, phải gương mẫu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người ngoài ngoài gia đình, cơ quan, đơn vị.

Chỉ di chuyển từ nơi ở tới cơ quan và ngược lại; khi đến cơ quan làm việc phải thực hiện nghiêm túc 5k; không tiếp khách tại phòng làm việc, không sang phòng làm việc khác, hạn chế đi lại tại các khu trong trụ sở.

Cán bộ, công chức, người lao động di chuyển ra ngoài thành phố Hà Nội phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị, khi trở về thành phố phải báo cáo lịch trình và khai báo y tế. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chánh án trong việc quản lý, giám sát công chức.

Không nhận hàng, ship hàng tại trụ sở Cơ quan Tòa án nhân dân tối cao để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem