Chi phí đi làm việc ở Đài Loan giảm còn 4.000 USD

Thứ năm, ngày 09/01/2014 10:53 AM (GMT+7)
Ngày 8.1, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, Bộ đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp XKLĐ giảm chi phí của người lao động đi làm việc tại Đài Loan xuống mức hợp lý.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Cục trưởng cho biết: Mức thu của phí doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan sẽ không được vượt quá 4.000USD (hiện mức thu phổ biến là 4.500USD).

Theo lộ trình, mức phí này sẽ còn được điều chỉnh giảm dần theo thời gian và giảm tùy theo công việc. Cụ thể, lao động làm ngành công nghiệp mức phí không quá 4.000 USD/3 năm; lao động làm việc trong các bệnh viện, trung tâm chăm sóc người già (hộ lý, y tá, điều dưỡng, chăm sóc người bệnh) không vượt quá 3.300 USD/3 năm. Doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động việc ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng nhưng mức ký không quá 1.000USD.

Năm 2013, Đài Loan đã tiếp nhận 46.368 lao động Việt Nam, chiếm hơn 50% tổng số lao động Việt Nam xuất cảnh trong năm.
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem