Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phải đẩy nhanh tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khai thông toàn tuyến đến Cần Thơ

Cao Hùng - Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 19/01/2022 13:07 PM (GMT+7)
Tại buổi Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sáng 19/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ cầu Mỹ Thuận và tiếp tục triển khai tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ để sớm thông xe toàn tuyến. Sau đó, sớm khởi công tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau...
Bình luận 0

Đến tham dự Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sáng 19/1 có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang, cùng nhiều quan chức các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải đẩy nhanh tiến độ khai thông toàn tuyến đến Cần Thơ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành tại buổi Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Cao Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện công trình để khánh thành đúng tiến độ, sau đó là khắc phục các điểm còn vướng về kỹ thuật nếu có, thanh quyết toán đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông ngay từ thời điểm thông xe, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành tại buổi Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Clip: Cao Hùng

Chủ tịch nước yêu cầu: "Ngành giao thông vận tải cần đẩy nhanh tiến độ cầu Mỹ Thuận và tiếp tục triển khai tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ để sớm thông xe toàn tuyến. Sau đó là sớm khởi công tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và tuyến đường ven biển khu vực Nam Bộ trên tinh thần làm tất cả những gì để người dân được hưởng lợi nhiều nhất".

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu xây dựng đường cao tốc cùng với đường sắt, đường thủy lộ trình TP.HCM - Cần Thơ để giảm tải mật độ dân cư, hạ tầng giao thông cho khu vực nội đô các thành phố lớn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải đẩy nhanh tiến độ khai thông toàn tuyến đến Cần Thơ - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Cao Hùng

Cũng tại buổi lễ, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả - cho biết: "Việc sớm đưa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi vào vận hành (dự kiến ngày 23/1/2022) sẽ đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hơn 20 triệu dân ĐBSCL nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Điều này thể hiện trách nhiệm của nhà đầu tư với xã hội, khẳng định sự làm việc nghiêm túc của Tập đoàn Đèo Cả khi tham gia "giải cứu" dự án là làm thật, có kết quả thật, tạo ra giá trị thật".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải đẩy nhanh tiến độ khai thông toàn tuyến đến Cần Thơ - Ảnh 4.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả - nói: "Việc sớm đưa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi vào vận hành (dự kiến ngày 23/1) sẽ đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hơn 20 triệu người dân ĐBSCL... Ảnh: Cao Hùng

Ông Hoàng cho hay, dự án đạt được kết quả như hôm nay để kịp thời phục vụ nhân dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022 là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo kịp thời của Chính phủ các thời kỳ.

Đặc biệt, đó là sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ngành Trung ương trong nhiệm kỳ 2016  - 2021, chính quyền tỉnh Tiền Giang, các ngân hàng hợp vốn và trong đó dưới sự quản trị điều hành của Tập đoàn Đèo Cả, cố gắng nỗ lực của các nhà đầu tư, nhà thầu, tư vấn...

Trong điều kiện dự án bị đình trệ kéo dài hơn 10 năm, hạn mặn, nền địa chất phức tạp, nguyên vật liệu khan hiếm, đại dịch Covid-19... nhưng dự án vẫn hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Cũng theo ông Hoàng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã 3 lần tới công trường động viên tập thể đơn vị khi đang thi công cao tốc. Chính phủ đã giải quyết kịp thời các vướng mắc về vốn, thủ tục để sớm cho hoàn thiện 51/51km tuyến cao tốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại buổi Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Clip: Cao Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ là động lực cho sự phát triển của các tỉnh ĐBSCL. Với tư cách thay mặt Chính phủ để xử lý các thủ tục đầu tư dự án, tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực rất lớn để dự án tiến triển. Trong 7 tháng năm 2019, tỉnh Tiền Giang đã giải phóng 100% mặt bằng, bồi thường cho 3.292 hộ dân để giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải đẩy nhanh tiến độ khai thông toàn tuyến đến Cần Thơ - Ảnh 7.

Sáng 19/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự, cắt băng khánh thành buổi Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Cao Hùng

Ông Nguyễn Văn Ấn - người dân xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang nói: “Ước mơ của người dân miền Tây là có được con đường cao tốc như thế này. Vậy mà nhiều năm, dự án cứ khởi công rồi đình trệ, lại khởi công rồi lại nằm đó”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải đẩy nhanh tiến độ khai thông toàn tuyến đến Cần Thơ - Ảnh 8.

Quy mô tổng quan cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Cao Hùng

Ông Lê Văn Voòng - người dân huyện Cai Lậy vui mừng chia sẻ: “Người dân miền Tây vô cùng biết ơn, hạnh phúc khi tận mắt nhìn tuyến cao tốc này. Cao tốc thành thật sự rồi, không còn trong giấc mơ của chúng tôi nữa. Thật là mừng vui, hạnh phúc không kể xiết!”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải đẩy nhanh tiến độ khai thông toàn tuyến đến Cần Thơ - Ảnh 10.

Cảnh buổi Lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hôm nay (19/1). Ảnh: Cao Hùng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem