Chưa học lớp 9 đã được “duyệt” học lớp 10

Thứ bảy, ngày 19/04/2014 10:04 AM (GMT+7)
Mới học xong chương trình lớp 8 ở Canada, một học sinh ở TP.HCM đã được Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh (BIS) “duyệt” vào học lớp 10 dù trước đó qua kiểm tra trình độ đầu vào, trường đã khẳng định học sinh này không đủ trình độ học lớp 10.
Bình luận 0
Trong đơn khiếu nại gửi Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (phụ huynh em Nguyễn An Thi - HS lớp 10 Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh), bức xúc: “Con tôi chưa đủ trình độ học lớp 10 nhưng trường vẫn cho học, sau đó vì cháu không theo kịp nên đã đuổi học khiến việc học của cháu bây giờ trở nên… lỡ cỡ vì các trường khác đã học gần hết năm”.

Trình bày vụ việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: Tháng 8.2013, gia đình bà có làm đơn ghi danh cho HS Nguyễn An Thi xin nhập học tại trường.

Ngày 20.8, nhân viên tuyển sinh của BIS là bà Trần Vũ Thị Bích Thảo đã có thông báo cho gia đình bà Hiền là HS An Thi không đủ trình độ vào lớp 10, trên thông báo này ghi rõ: “Tôi có nhận được phản hồi từ Phó trưởng ban Học thuật, bà Karen Eastwood về đơn ghi danh của An Thi. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo An Thi không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để vào học tại BIS chương trình lớp 10/ Kì I/Năm học 2013-2014. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sắp xếp cho em vào học lớp 9 nhưng vì chưa có chỗ nên phải chờ”.

Tuy nhiên, bất ngờ ngày 30.10.2013, gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hiền nhận được thư mời nhập học từ Trường quốc tế Anh và thông báo nhận cháu vào học lớp 10.

img
Thư mời nhập học vào lớp 10 của An Thi

Ngay sau khi có thư mời nhập học, bà Hiền đã đóng 63,6 triệu tiền phí ghi danh và 405,720 triệu tiền học phí hàng năm.

Cũng theo bà Hiền, bắt đầu từ cuối tháng 11.2013 đến tháng 3.2014, giữa cháu An Thi và Trường BIS liên tục xảy ra xung đột. Đỉnh điểm là ngày 4.3, HS An Thi đã phải gọi điện thoại cầu cứu bà Hiền vì “các thầy sắp đánh con” và bà Hiền phải gọi điện cho Cảnh sát 113 và Công an Q.2 nhờ can thiệp.

Ngay sau đó, ngày 5.3 gia đình bà Hiền nhận được thư đuổi học vĩnh viễn của Trường BIS đối với HS An Thi.

Liên quan đến đơn tố cáo của bà Hiền, đại diện Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh, cho biết: “Trong thời gian học tại trường (từ ngày 31.10.2013 đến ngày 5.3.2014), HS Nguyễn An Thi đã liện tục mắc tới 40 lỗi như: không mặc đúng đồng phục, đi học muộn, bỏ tiết, có thái độ thách thức, chửi thề với giáo viên…

Về phía phụ huynh, nhà trường đã 2 lần đề nghị hỗ trợ miễn phí em An Thi chương trình PMP (chương trình giám sát học vụ giúp học sinh tiến bộ về học tập và hành vi) nhưng cả 2 lần bà Hiền đều từ chối”.

img
Thư khẳng định An Thi không đủ “trình độ tối thiểu” để vào lớp 10 của BIS

Cũng theo đại diện này: “Tất cả những vi phạm của em An Thi đã được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động trường (khoản 1, 2 điều 29); trong sổ tay hướng dẫn học sinh trung học đã được phát cho phụ huynh;… thậm chí, trong thư thông báo trúng tuyển của em An Thi vào trường đã quy định rõ: học sinh vi phạm nội quy của trường sẽ bị đuổi học. Thế nên việc duổi học của BIS đối với em An Thi là có cơ sở”.

Không đồng tình với kết luận của Trường BIS, bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: “Trường nói con tôi nhục mạ, chửi thề với giáo viên nhưng không đưa ra được bằng chứng. Trong khi đó, bản thân tôi ngay nhiều lần họp với ban giám hiệu trường cũng bị nhục mạ. Bức xúc trước vụ việc, ngày 4.12.2013, tôi đã gửi thư đến trường yêu cầu hoàn lại học phí vì thấy cách hành xử của các thầy cô, thêm vào đó là thấy con tôi không có khả năng học tại trường cũng như gia đình không còn tin tưởng giao con cho trường nữa”

“Tuy nhiên, trường không chịu hoàn trả học phí mà cứ kéo dài sang tháng 3, rồi có quyết định đuổi học khiến con tôi chẳng còn đường vào các trường khác. Họ lấy lý do con tôi bị đuổi học nên không chịu hoàn trả học phí mà chỉ trả 2 tháng tiền học cuối học kỳ”, bà Hiền cho biết.

Cũng theo bà Hiền: “Tôi cũng đang làm đơn gửi Bộ Tài chính xem xét việc sử dụng hóa đơn chứng từ của Trường BIS vì thực tế khi tôi đóng học phí cho An Thi gần 500 triệu nhưng trường không có bất cứ hóa đơn tài chính nào. Với việc trường đang có gần 14.000 HS thì việc thu chi sẽ ra sao?”.

BIS đuổi học An Thi là có cơ sở

Liên quan đến vụ viêc trên, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hiền (CV số 847/GDĐT-TTr) do ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT ký. Trên công văn này nêu rõ: “Việc đuổi học em Nguyễn An Thi là hoàn toàn có căn cứ và tuân theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường”. Tuy nhiên, việc bà Nguyễn Thị Thu Hiền tố cáo Trường BIS tuyển sinh vượt cấp lại không được Sở GD-ĐT đề cập trong công văn trả lời này.

Quốc Hải (Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem