Covid-19: Đà Nẵng thêm 2 chùa và 1 trường đại học làm điểm cách ly tập trung

Đình Thiên Thứ hai, ngày 10/08/2020 19:19 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định chuẩn bị thêm 3 địa điểm cách ly tập trung.
Bình luận 0

Chiều nay (10/8), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ-Covid-19) TP.Đà Nẵng đã quyết định chọn thêm một số địa điểm làm cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, BCĐ Covid-19 TP.Đà Nẵng đã chọn hai chùa trên địa bàn quận Sơn Trà là Chùa Mỹ Khê ở đường Nguyễn Công Trứ (phường Phước Mỹ) và Chùa Linh Ứng ở đường Hoàng Sa, (phường Thọ Quang), làm nơi cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với ni chúng, tăng chúng.

Ngoài ra, cơ sở 2 của Trường Đại học Thể dục thể thao ở đường Hoàng Minh Thảo (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cũng được chọn làm cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định mắc Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Địa điểm này sẽ đưa vào sử dụng từ ngày 12/8 tới đây.

Hiện, UBND TP.Đà Nẵng đã giao Công an thành phố, Sở Y tế và các quận huyện liên quan phối hợp thực hiện quản lý an ninh trật tự, giám sát thời hạn thực hiện cách ly và đảm bảo các điều kiện liên quan đến cách ly y tế tại cơ sở cách ly, triển khai các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Covid-19: Đà Nẵng thêm 2 chùa và 1 trường Đại học làm điểm cách ly tập trung  - Ảnh 1.

Đà Nẵng tăng thêm địa điểm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Thiên

Thông tin mới về dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, vào lúc 18h chiều nay (10/8), trên địa bàn Đà Nẵng có thêm 4 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở địa phương này lên 273 trường hợp. Trong đó có 12 trường hợp đã tử vong vì mắc Covid-19 do có bệnh nền rất nặng. Cùng ngày, một tin vui khi 4 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng đã được chữa khỏi và xuất viện.

Ngoài ra, trên địa bàn Đà Nẵng đến 8h sáng nay (10/8), đã xác định được 10.033 đối tượng F1, 10.731 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SAR-CoV-2. Đà Nẵng đang cách ly 2.286 trường hợp F1 tại các cơ sở y tế; 5.250 trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung; 275 trường hợp nhập cảnh; 8.041 đối tượng F2 đang được cách ly tại nhà.

Trong một diễn biến liên quan công tác tăng cường phòng chống dịch Covid-19, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này đang xem xét phương án để đề xuất lên UBND thành phố mỗi hộ gia đình ở thành phố Đà Nẵng 3 ngày được đi chợ một lần.

Theo phương án này, UBND các quận, huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn theo phương án mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10 phiếu vào chợ/1 tháng.

Tại địa bàn phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) các hộ dân bắt đầu được đại diện các Tổ dân phố phát phiếu đi chợ.

Cụ thể, các phiếu này có mẫu màu xanh và mẫu màu đỏ, trong đó màu xanh sẽ cho phép người dân trên địa bàn phường Mân Thái sẽ được vào chợ ngày lẻ và màu đỏ sẽ được vào chợ ngày chẵn.

Ngoài ra, mặt sau của các mẫu phiếu đi chợ còn đưa ra quy định cụ thể với mỗi hộ dân đi chợ mua đủ dùng trong 2 ngày và khi vào chợ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt.

UBND phường Mân Thái cho biết, việc thực hiện cho phép người dân vào chợ bằng mẫu phiếu nêu trên chưa thực hiện. Thời gian và cách thức thực hiện đơn vị này sẽ thông báo cụ thể đến người dân trong những ngày tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem