Cú "bắt tay" của TP.Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Trung bộ

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 11/10/2024 20:11 PM (GMT+7)
TS. Trần Du Lịch - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, 6 tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ cần sớm kết nối đường ven biển. Trong tương lai, phát triển đô thị hóa, khai thác tiềm năng ven biển, tuyến đường này rất quan trọng.
Bình luận 0

Vùng Duyên hải Trung bộ phát triển năng động và ổn định

Ngày 11/10, UBND các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi và TP.Hồ Chí Minh đã đánh giá, phân tích những kết quả và hạn chế sau 1 năm triển khai thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ, bàn giải pháp triển khai kế hoạch giai đoạn 2024-2025.

Trong năm qua, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ đã thực hiện 10/10 nội dung hợp tác cấp vùng và 10/11 nội dung hợp tác song phương về các lĩnh vực như: xúc tiến thương mại và đầu tư, du lịch, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo và đóng góp nhất định cho sự phát triển chung của cả nước.

Nhiều chương trình hợp tác giữa các địa phương trong từng năm và giai đoạn 2024 - 2025 được triển khai hiệu quả, trong đó đã tổ chức đưa nhiều sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Cú "bắt tay" của TP.Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Trung bộ- Ảnh 1.

Ông Dương Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: DT.

Tuy nhiên, chương trình hợp tác còn những hạn chế, nội dung triển khai hợp tác giữa các địa phương trong năm 2023 chưa bao quát hết các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội mà chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, y tế, logistics và giáo dục đào tạo.

Chủ thể hợp tác chủ yếu ở cấp độ giữa chính quyền với chính quyền, chưa lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp các địa phương.

Hoạt động liên kết đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh chưa phát triển mạnh. Công tác kết nối, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, phân phối vẫn còn khó khăn. Một số sản phẩm có thế mạnh và tiềm năng của các địa phương vẫn chưa thể cung ứng vào thị trường TP.Hồ Chí Minh.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, sự hợp tác giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ từng bước giúp vùng này trở thành một trong những vùng phát triển năng động và ổn định của cả nước.

Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, hạ tầng kinh tế - xã hội khá đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị và nông thôn, cảnh quan, môi trường có nhiều khởi sắc, là điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, quá trình hợp tác, phát triển vừa qua còn những điểm nghẽn trói buộc tiềm năng và ảnh hưởng đến quá trình phát triển của vùng, cần sự hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tới.

"Giai đoạn năm 2024 – 2025, sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của TP.Hồ Chí Minh, như công nghệ thông tin, kinh tế số, dịch vụ, xây dựng hệ thống logistics cho các địa phương", ông Phạm Anh Tuấn nói.

Cú "bắt tay" của TP.Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Trung bộ- Ảnh 2.

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2024 - 2025. Ảnh: DT.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị, UBND TP.Hồ Chí Minh quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp lớn của thành phố tham gia đầu tư tại các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ; Tạo động lực đồng hành của chính quyền đối với doanh nghiệp trong hợp tác song phương và đa phương với các tỉnh, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp từ vùng Duyên hải Trung Bộ tham gia vào các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh.

Sớm kết nối đường ven biển 6 tỉnh Duyên hải Trung bộ

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh đánh giá, thông qua hợp tác đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư phát triển cho các địa phương vùng Duyên hải Trung bộ và TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương vẫn còn một số hạn chế, đòi hỏi các địa phương phải cùng nhau khắc phục những hạn chế vừa qua như: Một số nhiệm vụ chưa triển khai kịp thời, một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng chưa có nội dung hợp tác; chương trình phối hợp mới dừng lại ở cấp tỉnh, thành phố chưa lan tỏa đến cấp quận, huyện.

"TP.Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, đồng lòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương tăng cường phối hợp với các Sở ngành, đơn vị của TP.Hồ Chí Minh tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2025 với 11 sự kiện cấp vùng và 11 nội dung hợp tác song phương. Tập trung vào các lĩnh vực thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Hỗ trợ kết nối cung - cầu tiêu thụ hàng hóa giữa các địa phương, đẩy mạnh xuất khẩu. Liên kết phát triển lĩnh vực du lịch. Hỗ trợ phát triển lĩnh vực y tế và Phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo", ông Dương Ngọc Hải cho hay.

Cú "bắt tay" của TP.Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Trung bộ- Ảnh 3.

TS. Trần Du Lịch - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Ảnh: DT.

TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho biết, trong kỷ nguyên phát triển mới, vùng này có những cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức.

TS. Trần Du Lịch nhấn mạnh, 6 tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ kể cả miền Trung có rất nhiều lợi thế, nhưng phải phát triển công nghiệp, nâng cấp công nghiệp, đó là sự dẫn dắt của sự phát triển của giai đoạn đầu trong quá trình công nghiệp hóa.

Đồng thời, 6 tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ sớm nhất phải nối kết đường ven biển. Đây là điểm nhấn cho đặc điểm để phát triển của vùng. Trong tương lai, phát triển ven biển, đô thị hóa ven biển, khai thác tiềm năng ven biển, tuyến đường này rất quan trọng.

Du lịch cũng là tiềm năng rất lớn của vùng Duyên hải Trung Bộ, nhưng hiện chưa có sự gắn kết, ông Trần Du Lịch kiến nghị cần phải chuyển du lịch tỉnh thành những vùng du lịch.

TP.Hồ Chí Minh là đầu mối gắn kết các đơn vị lữ hành, công ty du lịch lớn với từng tỉnh, từng vùng, để hình thành những tổ chức một cách bài bản.

Cú "bắt tay" của TP.Hồ Chí Minh và 6 tỉnh Duyên hải Trung bộ- Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh và 6 tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ. Ảnh: DT.

Đối với việc xúc tiến đầu tư và thương mại thời gian tới, TS. Trần Du Lịch gợi ý các tỉnh nên xúc tiến đầu tư quốc tế. Theo đó, trong 6 tỉnh, mỗi tỉnh chỉ nên chào 10 dự án, nhưng mỗi dự án phải có chính sách rõ ràng, cam kết cụ thể với nhà đầu tư. TP.Hồ Chí Minh là đầu mối nối kết các tổ chức quốc tế để làm 1 hội nghị chung cho các tỉnh.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu, sau hội nghị, Sở Công Thương, các sở, ban, ngành của thành phố tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ… thuộc chương trình hợp tác với các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ.

"Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong chương trình công tác năm các của đơn vị. Chủ động nghiên cứu, bổ sung các nội dung, giải pháp, thay đổi phương thức, cách làm nhằm tiến đến sự hợp tác toàn diện và hiệu quả cao nhất", ông Dương Ngọc Hải chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem