Sau khi xem phim, tôi lạnh người khi nhớ lại lần mình tát con: "Từng đau mà sao vẫn mắc sai lầm như thế hệ trước?"
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến tại Báo cáo số 75 ngày 29/4/2025 về việc chuyển kiến nghị của cử tri, nhân dân đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Theo đó, dư luận nhân dân lo lắng trước tình hình biến đổi khí hậu bất thường như: Nhiệt độ tăng cao, thiên tai, bão lũ, hạn hán, mưa dông trái mùa, sấm sét, xâm nhập mặn... cùng với việc một bộ phận người dân dùng xung điện, hóa chất khai thác thủy sản làm suy giảm đáng kể nguồn lợi thủy sản. Nhân dân mong muốn chính quyền, cơ quan chức năng các cấp quan tâm tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản.
Cử tri và nhân dân cũng lo ngại về biến đổi khí hậu và thiên tai khó lường, đầu năm 2025, Việt Nam có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ bão lũ, hạn hán, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung...
Trả lời kiến nghị về hành vi sử dụng xung điện, hóa chất khai thác thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 đây là một trong những hành vi bị cấm trong hoạt động thủy sản, bao gồm: sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản (quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật Thủy sản).
Các hành vi phạm này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 38/2024 ngày 5/4/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản tại Chỉ thị số 19 ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chịu trách nhiệm chủ trì đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.
Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức các Đoàn kiểm tra tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19 và kiểm tra hồ sơ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các địa phương.
Căn cứ kết quả kiểm tra và thông tin phản ánh của báo đài về tình trạng sử dụng xung điện, hóa chất để khai thác thủy sản, ngày 17/1/2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Văn bản số 558 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, trong đó đề nghị các địa phương.
Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng ngư cụ cấm, nghề cấm, khai thác thủy sản tại khu vực cấm và khai thác trái phép các loài trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt là tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản;
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, phù hợp từng đối tượng và truyền thống, văn hóa của địa phương. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện tại các địa phương để kịp thời chỉ đạo, tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn và chính quyền trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 và các quy định pháp luật có liên quan, tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản tại địa phương.
Về tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường và kiểm soát, giám sát hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp đã đẩy mạnh thực hiện các quy định, cơ chế, biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường như: đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép về môi trường; thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát ô nhiễm môi trường cố môi các khu vực tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường; giải quyết sự trường...
Bộ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hơn 700 lượt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đã xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có vi phạm xả nước thải, khí thải, chất thải rắn. Vừa qua, Bộ cũng đã có báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn gửi các vị đại biểu Quốc hội (Báo cáo số 32 ngày 14/4/2025).

Theo đó, toàn ngành đã thực hiện 258 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 618 tổ chức, cá nhân; phát hiện một số đơn vị (26%) được thanh tra có hành vi vi phạm, chủ yếu là lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác mà không đầy đủ thông tin theo mẫu do Bộ quy định; khai thác không đúng thiết kế mỏ được phê duyệt; không nộp thiết kế mỏ; lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu liên quan.
Bộ Công Thương đã tổ chức kiểm tra tại 15 đơn vị và thanh tra tại 3 đơn vị ngành than, khoáng sản; kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại, hạn chế; kịp thời xử lý vi phạm và có ý kiến chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn các biện pháp khắc phục, tuân thủ đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn và bảo vệ môi trường. Bộ Công an đã phát hiện 4.786 vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản; khởi tố 177 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 4.562 vụ với số tiền 108,119 tỷ đồng. Bộ Quốc phòng đã phát hiện, xử lý 191 vụ/317 đối tượng vi phạm pháp luật.
Mặc dù có nhiều kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyễn, khoáng sản trong thời gian qua, song còn có một số địa bàn, cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng các chính sách thông thoáng của nhà nước để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác khoảng sản... gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.
Để tăng cường công tác xử lý vi phạm, hiện nay Bộ đang xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó đã cập nhật một số hành vi vi phạm, điều chỉnh mức phạt cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là tiếp tục tăng mức phạt đối với các hành vi cố tình xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; tăng thẩm quyền xử phạt cho một số lực lượng thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản mới được thông qua.
Về việc cử tri và Nhân dân lo ngại biến đổi khí hậu và thiên tai khó lường, đầu năm 2025, Việt Nam có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ bão lũ, hạn hán, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung... Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính và nhiều khả năng sẽ duy trì đến hết năm 2025; bão trên Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 11-13 con trong năm 2025, trong đó có 5-6 con ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7 đến tháng 9 ở Bắc bộ và tháng 10 đến tháng 11 tại Trung bộ và Nam bộ.

Năm 2025 có thể là một những năm nóng nhất đã từng ghi nhận (10 năm qua là những năm nóng nhất lịch sử), với nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể cao hơn 1,29 - 1,53°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ở nước ta nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, có những đợt nắng nóng gay gắt (39 - 40°C) nhưng ít có khả năng phá kỷ lục năm 2024; mưa lớn diện rộng có thể có 20 đợt, chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 12, với thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ tương đương so với trung bình nhưng khả năng thiếu hụt trong chính vụ.
Với số liệu quan trắc và dự báo tình hình khí tượng thủy văn hiện tại, các tháng còn lại của năm 2025 điều kiện khí tượng thủy văn trên toàn quốc cơ bản là thuận lợi. Tuy vậy, do diễn biến bất thường chung của thời tiết mà từng khu vực, tiểu vùng cần chú ý đến những biến động thời tiết cực đoan. Các địa phương cần theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin khí tượng thủy văn trong các bản tin dự báo để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phòng chống thiên tai để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân.
Về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như phát triển năng lượng tái tạo hay lộ trình giảm phát thải cần phải được minh bạch hóa bằng các chính sách hay nghị quyết dựa trên các mô hình cụ thể để các ngành như năng lượng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp… cần có kế hoạch triển khai thực tế ở tất cả các địa phương và các ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như phát triển năng lượng tái tạo luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo thông qua các Nghị quyết, Luật Nghị định, Đề án, Chiến lược quốc gia...
Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực quản lý chất thải đến năm 2030 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan, để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng (nay là Bộ Xây dựng): Đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải tại Quyết định số 876 ngày 22/7/2022, đề ra lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh với từng phương thức vận tải, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành giao thông vận tải đến năm 2050; ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đóng góp vào việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và quá trình công nghiệp đến năm 2025 và giai đoạn 2026 2030. Kế hoạch đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và quá trình công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam và Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.
Theo tử vi ngày mai, tháng 1/2026, 4 con giáp sẽ gặp gỡ nhiều đối tác cùng chí hướng và khách hàng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.