Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài

Nhóm phóng viên Thứ sáu, ngày 25/03/2022 12:06 PM (GMT+7)
Sau khi nhận được cây giống từ Báo Nông Thôn Ngày Nay, Công ty Tài chính MB Shinsei, Nha khoa Sài Gòn H.N, người dân xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã mang cây giống trồng với hi vọng phát triển kinh tế bền vững
Bình luận 0
Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 1.

Sáng ngày 24/3, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Công ty Tài chính MB Shinsei, Nha khoa Sài Gòn - H.N đã trao10.000 cây giống bao gồm xoài và ổi đến người dân xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 2.

Chung tay cùng địa phương, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi mạnh thường quân cả nước chung tay quyên góp cây giống qua chương trình "Trao sinh kế cho đồng bào nghèo vùng biên cương".

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 3.

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei đã nhận tài trợ toàn bộ 10.000 cây giống bao gồm xoài và ổi đến người dân xã Pà Vầy Sủ.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 4.

Người dân Pà Vầy Sủ nhận cây về trồng.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 5.

Tổng giá trị của chương trình trao tặng cây giống lên đến 200 triệu đồng.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 6.

Cây được người dân đưa xuống ruộng và trồng ngay trong buổi sáng.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 7.

Theo người dân, cây ổi đã được trồng thử nghiệm và cho hiệu quả tốt

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 8.

Anh Bùi Đăng Bình - Phóng NNPTNT huyện Xín Mần hướng dẫn người dân Pà Vầy Sủ trồng và chăm sóc ổi.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 9.

Ông Phạm Quang Hưng – Giám đốc kinh doanh khu vực Hà Nội (Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei) trồng ổi cùng người dân Pà Vẩy Sủ.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 10.

Ông Hưng cho biết, việc hỗ trợ cây giống là một trong những cách tốt nhất giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo bền vững.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 11.

Các cây giống sẽ được trồng tại 2 thôn Thèn Ván và Khấu Sỉn.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 12.

Người dân nơi đây hi vọng, sau ba năm, số cây ổi, cây xoài phát triển tốt, giúp bà con phát triển kinh tế.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 13.

Anh Vàng Seo Man (27 tuổi) bảo: "Người dân trồng ổi với nhiều hi vọng lắm, chúng tôi mong rằng cây trồng này giúp bà con nơi đây ổn định cuộc sống, có đời sống kinh tế khá hơn".

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 14.

Còn ông Lù Văn Hiền - Chủ tịch xã Pà Vầy Sủ chia sẻ: "Đại diện người dân của xã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến địa phương, đây sẽ là tiền đề để mở ra một cuộc sống mới với hy vọng thoát nghèo của người dân 2 thôn nói riêng và của xã Pà Vầy Sủ nói chung".

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 15.

Cây ổi được trồng trên đất Pà Vầy Sủ.

Cùng người dân vùng biên cương tỉnh Hà Giang trồng hơn 10.000 cây ổi, xoài - Ảnh 16.

Cây ổi, cây xoài được trồng với hi vọng thay đổi cuộc sống bà con Pà Vầy Sủ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem