Dân Phú Quốc muốn huyện đảo lên thành phố

Thứ tư, ngày 08/07/2020 21:07 PM (GMT+7)
Hơn 96% cử tri ở Phú Quốc được lấy ý kiến đã đồng ý nâng cấp huyện đảo du lịch trên vùng biển Tây Nam lên thành phố.
Bình luận 0
Dân Phú Quốc muốn huyện đảo lên thành phố  - Ảnh 1.

Một góc thị trấn Dương Đông trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Cửu Long.

Ông Phạm Văn Nghiệp - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc ngày 8/7 đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh Kiên Giang về kết quả lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập TP.Phú Quốc và thành lập các phường thuộc TP.Phú Quốc.

Theo đó, huyện Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến của 62.284 cử tri ở 10 xã/thị trấn về việc thành lập thành phố Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang. Kết quả có 61.870 cử tri đồng ý với đề án, chiếm tỷ lệ 96,28%.

Cử tri huyện đảo cũng thống nhất thành lập phường Dương Đông (hiện là thị trấn Dương Đông) và phường An Thới trên cơ sở nhập xã đảo Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, thuộc TP.Phú Quốc.

Tỉnh Kiên Giang sẽ hoàn tất thủ tục trình các Bộ, ngành Trung ương và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, sau khi TP.Phú Quốc được thành lập sẽ tiếp tục xây dựng đề án thành lập huyện đảo Thổ Châu. Xã đảo Thổ Châu có diện tích tự nhiên hơn 1.395 ha, với hơn 600 hộ dân (khoảng 2000 nhân khẩu).

Tháng 8/2019, trong buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề xuất lập TP.Phú Quốc và huyện đảo Thổ Châu. Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ hướng dẫn tỉnh xây dựng báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị.

Phú Quốc có diện tích tự nhiên hơn 589 km2, dân số gần 180.000 người (cuối năm 2019). Huyện đang hoàn tất những thủ tục còn lại để sớm hoàn thành Đề án thành lập TP.Phú Quốc. Khi đó, TP.Phú Quốc sẽ có chín đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường Dương Đông, An Thới và các xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.

Đảo Phú Quốc nằm ở phía Tây Nam, cách TP.Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách TP.Hà Tiên 45 km về phía Tây. Huyện Phú Quốc hiện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó gồm hai thị trấn là Dương Đông và An Thới.


Cửu Long (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem