Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng

Thứ năm, ngày 14/03/2024 10:06 AM (GMT+7)
Tình trạng thượng nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng (thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cạn khô, đất nứt toác khiến cho mực nước xuống thấp, người dân trồng hoa hồng xung quanh lo ngại việc thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất.

Clip: Cận cảnh thượng nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng cạn khô, người dân lo ngại thiếu nước sản xuất, sinh hoạt.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tình trạng nắng nóng kéo dài, không có mưa đã khiến cho mực nước hồ Đan Kia - Suối Vàng bị xuống thấp. Tại thượng nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng, một diện tích rộng lớn đã bị khô cạn, đất nứt toác, người dân có thể đi xe máy dưới lòng hồ. Những hình ảnh được phóng viên Dân Việt ghi nhận vào chiều ngày 13/3.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 2.

Diện tích đất lớn tại thượng nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng bị khô cạn, bồi lắng do nhiều tháng qua không có mưa. Tại khu vực này, mực nước còn rất ít, chỉ còn tồn tại một dòng suối nhỏ, người dân muốn dùng nước hồ phải kéo ống hút ra giữa lòng hồ để bơm nước lên vườn tưới cho cây trồng.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 3.

Hình ảnh người dân dễ dàng dùng xe máy di chuyển trên lòng hồ hồ Đan Kia - Suối Vàng ở khu vực thượng nguồn.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 4.

Những đàn ngựa, trâu, bò của người dân dễ dàng đi ra giữa lòng hồ để gặp cỏ mà không sợ bị thụt lún.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 5.

Những mảng đất nứt toác dưới sự nắng hạn của thời tiết trong nhiều ngày.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 6.

Nhiều khe đất dưới lòng hồ nứt sâu đến 30-40 cm do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 7.

Những chiếc thuyền của người dân được sử dụng vào mùa mưa cũng nằm chỏng trơ bên bờ hồ, không được sử dụng trong nhiều ngày.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 8.

Nước rút đi cũng là lúc mà nhiều loại rác như bao bì thuốc bảo vệ thực vật, can đựng nước, rác thải hiện ra trên lòng hồ nhưng không được xử lý.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 9.

Người dân địa phương cho biết, trong nhiều năm qua, do mưa lớn hay hoạt động sản xuất nông nghiệp đã khiến cho hồ bị bồi lắng quá nhiều. Lượng đất bồi lắng tại thượng nguồn rất lớn, không được nạo vét đã khiến cho mực nước bị giảm xuống. Vì vậy, người dân mong muốn lượng đất bồi lắng này cần được nạo vét để tăng diện tích chứa nước cho hồ sau mùa mưa, đảm bảo nước phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 10.

Anh Trần Văn Chiến (người dân trồng hoa hồng ngay cạnh hồ chứa nước hồ Đan Kia - Suối Vàng) cho biết, do mực nước xuống thấp nên anh đã phải mua thêm ống kéo ra con suối giữa lòng hồ để bơm nước tưới hoa. Đối với những gia đình ở xa hồ không bơm được nước tới vườn đã phải bỏ ra vài chục triệu đồng để khoan giếng với độ sâu hàng trăm mét mới có nước. Chính vì vậy, người dân đã bị ảnh hưởng và tiêu tốn thêm khá nhiều tiền do tình trạng khô hạn, hết nước.

Đất nứt toác, người dân đi xe máy dưới lòng hồ cạn khô ở Lâm Đồng- Ảnh 11.

Lãnh đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng cho hay, hiện nay, mực nước hồ Đan Kia – Suối Vàng đã sát mực nước chết. Trong khi đó, công tác nạo vét lòng hồ cũng khiến cho nước hồ bị đục, khiến cho việc xử lý nước để cung cấp cho người dân tại huyện Lạc Dương và TP.Đà Lạt trở nên khó khăn. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng dã cùng các đơn vị như Sở Xây dựng, UBND huyện Lạc Dương, Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT tỉnh), Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty cấp nước Sài Gòn Đan Kia đến hồ Đan Kia – Suối Vàng để kiểm tra thực tế tình trạng khô hạn, từ đó đưa ra giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Văn Long
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem