Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc nhận định:
"ND chán ruộng là do thu nhập
thấp, bấp bênh. Một điều dễ thấy là chi phí đầu tư liên tục tăng nhưng giá bán
nông sản không tăng, tăng chậm, thậm chí nhiều thời điểm bán lỗ. Các mặt hàng
nông sản chủ lực trong đó có lúa gạo thì chưa hình thành chuỗi cung ổn định. ND
bán sản phẩm phải qua nhiều trung gian dẫn đến tình trạng tư thương ép cấp, ép
giá.

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc
Bảo ND
bỏ ruộng cũng không hẳn mà bà con ở trong tình trạng “lúc bám lúc bỏ”, bán được
giá thì “bám” còn bán lỗ thì bỏ. Các chính sách của nhà nước tập trung cho nông
nghiệp, nông dân, nông thôn có nhưng chưa đồng bộ, nguồn lực bố trí cho dạy
nghề, KHKT, tổ chức lại sản xuất thực hiện còn hạn chế. Muốn ND
chuyên tâm sản xuất thì phải giải quyết “5 cần” cho ND. Đó là ND cần kiến thức
KHKT; kỹ năng tay nghề; vật tư ổn định, chất lượng; đầu ra cho nông sản và vốn
đầu tư…"
Phương Đông (Phương Đông)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.