Diễn biến 'nóng' mới vụ nghi phạm sát hại vợ trẻ và con 4 tuổi

N.P (t/h) Thứ sáu, ngày 09/10/2020 20:15 PM (GMT+7)
Nghi phạm sát hại vợ con ở Đồng Tháp từng nhập viện do rối loạn tâm thần nên cơ quan chức năng sẽ giám định để có căn cứ xử lý.
Bình luận 0

Theo Zing, ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ Đặng Quốc Hiệp (30 tuổi, ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) để điều tra về cáo buộc sát hại vợ là N.T.M.T. (23 tuổi) và con trai 4 tuổi.

Nghi phạm có tiền sử rối loạn tâm thần. “Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và làm thủ tục giám định tâm thần đối với Hiệp”, cảnh sát thông tin.

Giám định tâm thần nghi phạm sát hại vợ con - Ảnh 1.

Đặng Quốc Hiệp. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trước đó, như tin đã đưa, 3h sáng ngày 7/10, Đặng Quốc Hiệp (SN 1990) gọi anh rể là Đỗ Minh Tâm ở gần nhà. Hiệp nói rằng đã giết vợ và con. Anh Tâm chạy qua nhà Hiệp, phát hiện chị N.T.M.T. (SN 1990, vợ Hiệp) đã tử vong trên giường ngủ. Nạn nhân có vết cắt ở cổ, chảy nhiều máu. Cháu Đ.M.H. (SN 2016, con của chị T. và Hiệp) trên cổ cũng có dấu vết cắt. Anh Tâm tri hô, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiệp sau đó được cơ quan công an đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Hiệp có dấu hiệu tâm thần, từng được chẩn đoán rối loạn tâm thần. Tại cơ quan công an khi đó, Hiện không chịu giao tiếp với ai.

Được biết, nghi phạm sống bằng nghề phụ hồ nhưng công việc không ổn định, còn vợ làm công nhân. Trước đây, khi người đàn ông này có biểu hiện bất thường, gia đình đã đưa đến các bệnh viện thăm khám.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem