Điều động học viên biên phòng lên biên giới chống dịch

Thứ sáu, ngày 10/07/2020 20:29 PM (GMT+7)
241 cán bộ, học viên Học viện Biên phòng xuất quân tham gia phòng chống Covid-19 tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Bình luận 0

"Quân số được tăng cường gồm học viên khóa 31 đại học và khóa 23 cử tuyển đại học", Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó cục trưởng Hậu cần Bộ đội Biên phòng cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống Covid-19, sáng 10/7.

Các học viên sẽ nhận nhiệm vụ ở các tổ, đội công tác trên biên giới. Dưới sự dẫn dắt của sĩ quan phụ trách, mỗi học viên thực hiện việc tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người vi phạm xuất nhập cảnh và an ninh ở vùng biên.

Hồi đầu tháng 3, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Biên phòng, huấn luyện viên và khuyển chiến (chó chiến đấu) của trường Trung cấp 24 Biên phòng cũng tăng cường lên biên giới chống dịch trong hơn hai tháng.

Hiện bộ đội Biên phòng vẫn duy trì 100% quân số làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới. Gần 1.600 tổ, chốt với khoảng 7.000 cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám sát đường biên Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không cho dịch xâm nhập vào trong nước qua đường bộ.

"Tất cả cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở 25 tỉnh có biên giới đất liền không một chút lơ là, mất cảnh giác", ông Thắng nói.

Điều động học viên biên phòng lên biên giới chống dịch  - Ảnh 1.

Học viên Trương Trùng Dương làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch của đồn Pò Hèn, Quảng Ninh hồi tháng 3. Ảnh: HT

Để chống lại nắng nóng ở vùng biên, bộ đội được hướng dẫn sử dụng thùng xốp, bìa carton, cành cây, bẹ chuối để che nắng các nhà bạt. Một số doanh nghiệp ủng hộ các đơn vị quạt phun nước, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng ứng kinh phí cải thiện sinh hoạt cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Dù vậy, nhiều bộ đội không thể ngủ trong lán trại mà phải tìm cây mắc võng để nghỉ lưng.

Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu nâng cấp trạm, tổ, chốt thành nơi ở kiên cố hơn để bảo đảm phục vụ nhiệm vụ lâu dài; đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo dự trữ y tế như khẩu trang, hoá chất phòng dịch... để nếu xuất hiện làn sóng dịch thứ 2 thì quân đội có sẵn vật chất cung cấp cho lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly và biên giới.

Dự đoán việc bám biên có thể còn phải kéo dài đến hết năm, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Quốc phòng đề nghị Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng nắm chắc tình hình, tham mưu phương án cải thiện nơi ăn, chốn ở cho bộ đội.

Hoàng Thuỳ (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem