Điều ít biết về những "kỷ vật âm nhạc" nổi tiếng một thời trên phố cổ

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 05/05/2023 10:38 AM (GMT+7)
Khu phố Hàng Bài ở trung tâm Hà Nội, là địa chỉ để những người yêu âm nhạc tìm mua đĩa CD cũ.
Bình luận 0


Video các cửa hàng bán băng đĩa CD trên phố Hàng Than. Thực hiện: Diệu Linh.

Phố bán đĩa CD cũ trên phố cổ

Phố Hàng Bài (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nổi tiếng là khu phố chuyên bán hoặc cho thuê đĩa CD. Khi bước vào khu phố này, người dân sẽ dễ dàng tìm thấy những quán bán CD cũ, đặc biệt tại đây có các tòa nhà kiến trúc cổ điển, tạo nên không gian giản dị, thân thiện. Nhìn bề ngoài, những cửa hàng bán băng đĩa CD nhỏ gọn và không quá xa lạ với những cửa hàng truyền thống khác.

Tuy nhiên, khi bước vào sâu bên trong, nhiều người đã bị choáng ngợp bởi số lượng đĩa CD cũ đa dạng và phong phú. Tất cả các thể loại nhạc từ Jazz, Blues, Rock, Pop cho đến những nhạc phẩm cổ điển được phân loại một cách rõ ràng và dễ tìm kiếm.

Điều ít biết về những kỷ vật âm nhạc nổi tiếng một thời trên phố cổ - Ảnh 1.

Cửa hàng bày bán băng đĩa CD trên phố Hàng Bài. Ảnh: Diệu Linh.

Đặc biệt, nơi đây còn cung cấp những album của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Madonna, Michael Jackson, The Beatles, ABBA, Whitney Houston… Điều thú vị là các CD được bán đều là hàng cũ, đã qua sử dụng, chất lượng không thể so sánh với đĩa mới nhưng lại có giá cực kỳ thấp. 

Với giá chỉ từ 50.000 đến 70.000 đồng, du khách có thể sở hữu các album đỉnh cao âm nhạc mà vẫn kỳ công đến từng chi tiết. Ngoài ra, các chủ cửa hàng cũng rất am hiểu và thân thiện, luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ khách hàng trong việc lựa chọn đĩa CD phù hợp nhất với sở thích của họ.

Những chiếc đĩa CD được trưng bày tại các cửa hàng được sắp xếp theo từng thể loại hoặc theo ca sĩ, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm bản nhạc mình thích. Một số quán còn có cả dịch vụ cho thuê CD hoặc đặt lịch phát hành nhạc mới, giúp quý khách hàng cập nhật những bản nhạc mới nhất của các nghệ sĩ.

Điều ít biết về những kỷ vật âm nhạc nổi tiếng một thời trên phố cổ - Ảnh 2.

Một góc kỉ niệm mà những chiếc CD cũ mang lại. Ảnh: Diệu Linh.

Không chỉ đơn thuần là nơi bán đĩa CD, các quán trên Hàng Bài còn mang một nét đặc trưng riêng của văn hóa âm nhạc. Đến khu phố này, người dân có thể nghe những giai điệu tuyệt vời, hoặc tham gia các trò chơi, các sự kiện liên quan đến âm nhạc được tổ chức thường xuyên. Điều đó giúp mang đến một không khí sôi động, hào hứng cho khách hàng khi đến với các quán bán đĩa CD cũ trên Hàng Bài.

Theo ông Quang Tuấn, một chủ tiệm bán đĩa CD trên phố Hàng Bài, ngày nay việc tìm kiếm các bản nhạc cũ, đặc biệt là đĩa CD, đã không còn nhu cầu lớn như trước đây. Các quán bán đĩa CD cũ trên Hàng Bài cũng đã giảm dần số lượng đĩa CD. Ngoài ra, thị trường đĩa CD cũ ở các quốc gia phát triển đang bị thay thế bởi hệ thống dịch vụ nhạc trực tuyến phổ biến hiện nay, như Spotify, Apple Music hoặc Google Play Music.

"Nhưng dù cho thị trường hiện nay có giảm sức nóng, không thể phủ nhận sự đóng góp ý nghĩa của các quán bán đĩa CD cũ, đồng thời nơi này cũng là một góc kỷ niệm về những thời khắc đẹp của các thế hệ trước đây", ông Tuấn chia sẻ.

Địa điểm quen thuộc của những người yêu âm nhạc

Đến khu phố Hàng Bài, nhiều người còn yêu thích bởi nơi này cũng là một địa điểm đẹp. Với không gian rộng rãi, bố cục đĩa đẹp mắt, thời thượng và ánh sáng tự nhiên, nhiều du khách có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo và đẹp mắt mà không cần phải sử dụng nhiều phụ kiện.

Ngoài ra với lối bày trí của những thập kỷ trước những quán bán đĩa CD cũ này cũng sẽ là lựa chọn vô cùng thích hợp cho những bức ảnh đậm chất hoài cổ. Anh Lê Hoàng Bình Anh, 20 tuổi, Cầu Giấy là một người rất yêu thích dòng nhạc cổ điển và thường xuyên lui tới những quán đĩa này.

Điều ít biết về những kỷ vật âm nhạc nổi tiếng một thời trên phố cổ - Ảnh 3.

Anh Lê Hoàng Bình Anh, 20 tuổi, Cầu Giấy là một người rất yêu thích dòng nhạc cổ điển.

"Là một người yêu âm nhạc cổ điển tôi coi những quán bán CD cũ này như nơi dừng chân của mình sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nơi đây được thiết kế, sắp xếp tối giản giúp tôi dễ tìm kiếm những đĩa nhạc yêu thích mỗi khi cần. Dù âm nhạc hiện tại hầu hết được phát trên nền tảng trực tuyến tuy nhiên tôi vẫn nghĩ đĩa CD như một văn hoá mà mọi người nên lưu giữ", anh Bình bộc bạch.

Những quán bán CD cũ, một chốn yên bình, một góc nhỏ bé xinh xắn dành cho những người yêu những "kỷ vật âm nhạc" thời hiện đại. Và nơi đây vẫn giữ gìn những nét đẹp trong văn hóa "nghe" của người dân Hà Thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem