Doanh nghiệp dệt may, da giày: Không cạnh tranh bằng bóc lột sức lao động

Thứ năm, ngày 20/03/2014 09:56 AM (GMT+7)
Sáng 19.3, Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) đã khai trương Văn phòng Việc làm tốt hơn (Better Work) khu vực phía Bắc tại Hà Nội.
Bình luận 0
Chương trình là một sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu dệt may và da giày khu vực phía Bắc.

Ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định: “Các DN ngoài ý thức tuân thủ pháp luật lao động phải chứng tỏ được với các công ty mua hàng và người tiêu dùng quốc tế rằng DN kinh doanh lành mạnh. Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có giá rẻ là vì năng suất lao động cao với chi phí sản xuất hợp lý, chứ không phải vì bóc lột sức lao động”.

Kể từ khi bắt đầu tại Việt Nam năm 2009, chương trình đã đến với gần 300.000 công nhân ở hơn 200 nhà máy phía Nam, tương đương ¼ số lượng các nhà sản xuất dệt may trong nước.
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem