Dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng, nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

quang Trung Thứ năm, ngày 12/05/2022 10:45 AM (GMT+7)
Người đàn ông 49 tuổi bị Công an Hải Phòng bắt giữ sau hơn 4 giờ gây ra vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng. Theo quy định, đối tượng này sẽ bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Bị bắt sau 4 giờ gây ra vụ cướp ngân hàng

Tối 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank trên phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Theo đó, nghi phạm bị bắt vào khoảng 19h30 tại nhà riêng trên phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Danh tính được xác định là Đào Anh Tuấn, 49 tuổi.

Đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng có thể đối mặt mức án nào? - Ảnh 1.

Đào Anh Tuấn, đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Ảnh: H.P.

Trong tối 11/5, cảnh sát đã khám xét nhà Tuấn và đang xác định xem vật người này dùng để gây án có phải súng thật hay không.

Vụ việc xảy ra vào hơn 15h ngày 11/5, tại Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank trên phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Nghi phạm mặc quần áo màu đen, đeo túi chéo sọc xanh. Khi vào phòng giao dịch, ông ta cầm vật dài khoảng 60 cm giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Thấy vậy, nhân viên ngân hàng ngồi rạp xuống quầy giao dịch và ấn chuông báo động.

Chưa cướp được tiền vẫn bị phạt tù 

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật hiện nay chưa có quy định về tội cướp ngân hàng.

Tuy nhiên, xem xét các yếu tố cấu thành, hành vi cướp ngân hàng có thể xếp vào tội "Cướp tài sản" theo quy định của Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Thực tế xét xử đều cho thấy, đa số những người thực hiện hành vi đều bị truy tố về tội danh nà.

Cụ thể, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Như vậy, chỉ cần phạm tội cướp tài sản, chưa có các tình tiết tăng nặng khác, khung hình đã là từ 3 đến 10 năm tù giam.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Nếu phạm tội để chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây thương tích/gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc phạm tội lợi dụng thiên tai, dịch bệnh thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Khung hình phạt cao nhất của tội cướp tài sản là tù 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên…

Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng, hiện nay cơ quan chức năng chưa công bố đối tượng Đào Anh Tuấn có cướp được tiền hay không.

Tuy nhiên, theo quy định, chỉ cần đối tượng này bị khởi tố về tội cướp tài sản thì đã phải đối mặt với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù mà không cần phụ thuộc vào số tiền cướp được.

Khung hình phạt cao hơn sẽ phụ thuộc vào số tiền mà đối tượng này cướp của ngân hàng và các tình tiết tăng nặng khác. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem