Đồng Tháp: Trồng xoài hữu cơ bán giá cao gấp rưỡi xoài thường, nhưng sao nông dân ở đây còn "rón rén"?

Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 04/09/2020 06:30 AM (GMT+7)
Trồng xoài hữu cơ có giá bán cao gấp rưỡi so với xoài thường, nhưng nông dân xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vẫn chưa mở rộng được nhiều diện tích. Nguyên nhân là do bởi nông dân thiếu vốn đầu tư...Nông dân đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ để mở rộng diện tích trồng xoài hữu cơ...
Bình luận 0

Đó là một trong những kiến nghị, đề xuất của hội viên, nông dân xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đối với đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào ngày 3/9. Đoàn công tác do bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Chuyến công tác của đoàn nhằm thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác Hội và phong trào nông dân.

Nông dân trồng xoài theo hướng hữu cơ để có đầu ra bền vững   - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu tại buổi làm việc với Hội Nông dân xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Hoàng Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thuận Tây, cho biết: Nông dân toàn xã sản xuất chính là cây xoài, với diện tích 490,5ha, với 1.140 hộ dân. Trong đó, diện tích trồng xoài cho trái là 387,6/490,5ha.

Nông dân thu hoạch xoài sản lượng cao, giá xoài sau tết khá cao, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid- 19 nên từ tháng 2 đến tháng 4/2020 giá xoài giảm mạnh. Hiện nay nông dân thu vụ xoài sớm, giá ổn định, hầu hết diện tích xoài đều được các doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm.

Đến nay Hội nông dân xã Tân Thuận Tây đã vận động được 128 hội viên nông dân tham gia HTX trồng xoài, diện tích 104ha, cung ứng bao trái, vôi, phân hữu cơ cho thành viên HTX. Bên cạnh Hội phối hợp các ngành chuyên môn hỗ trợ thực hiện chứng nhận 2 tổ xoài VietGAP có 75 thành viên, diện tích 53ha;1 tổ xoài GlobalGAP có 21 thành viên, diện tích 13,2ha.

Hiện nay Hội cũng hỗ trợ HTX đăng ký 2 mã số vùng trồng xoài với diện tích 86,2ha, có 150 nông dân tham gia và nhiều chương trình kỹ thuật khác.

"Xác định vai trò của Hội Nông dân trong phong trào hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Hội tham mưu cấp ủy, UBND xã giúp thành viên HTX tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương 1 tỷ đồng. Đồng thời, Hội hỗ trợ HTX xoài giới thiệu, quản bá, liên kết, tiêu thụ xoài với 3 công ty đến thu mua xoài cho các thành viên số lượng 61 tấn, giá 10.000 – 15.000đ/kg"- ông Tùng cho biết thêm.

Đoàn đến thăm HTX xoài Tân Thuận Tây, ông Nguyễn Văn Chì, Giám đốc HTX xoài Tân Thuận Tây, cho biết: HTX xoài Tân Thuận Tây được thành lập 5 năm, hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên, hiện nay HTX xoài chỉ mới kết nối với công ty tiêu thụ xoài loại 2, còn xoài loại 1 vẫn chưa kết nối được với công ty, chủ yếu bán cho thương lái nên giá còn bấp bênh.

Nông dân trồng xoài theo hướng hữu cơ để có đầu ra bền vững   - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Chì, Giám đốc HTX xoài Tân Thuận Tây (người áo đỏ, bên trái) báo cáo tình hình hoạt động của HTX với Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hiện nay HTX đang vận động thành viên trồng xoài theo hướng hữu cơ, tức trồng xoài hữu cơ để có đầu ra ổn định, giá thành cao. Tuy nhiên việc vận động các thành viên bước đầu cũng còn khó khăn, do sản xuất theo hướng hữu cơ cần nguồn vốn lớn nhưng HTX tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ còn khó; việc chuyển đổi sang trồng xoài hướng hữu cơ còn nhỏ lẻ nên giá bán chưa cao, nông dân chưa mạnh dạn chuyển đổi".

Ông Chì cũng cho biết, hiện nay HTX chỉ có một thành viên chuyển đổi trồng xoài sang hướng hữu cơ thành công, giá thành cao hơn xoài trồng bình thường khoảng 50%.

Sau khi nghe Hội nông dân xã và HTX xoài Tân Thuận Tây báo cáo, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, chúc mừng Hội Nông dân xã Tân Thuận Tây có nhiều thuận lợi vì có sự quan tâm của các ngành, các cấp trong quá trình lãnh, chỉ đạo; lợi thế thiên nhiên ban tặng đó là khí hậu, xã thu nhập chính từ cây xoài.

Hội Nông dân xã có tổ chức hội vững mạnh; có HTX định hướng phát triển đúng hướng; thành lập được 3 hội quán; xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới… góp phần mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho nông dân.

Nông dân trồng xoài theo hướng hữu cơ để có đầu ra bền vững   - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm đề nghị các cấp, ngành địa phương tỉnh Đồng Tháp quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để giúp nông dân trồng xoài theo hướng hữu cơ để có đầu ra bền vững.

Đặc biệt Phó Chủ tịch đánh giá cao công tác Hội và phong trào nông dân xã, chất lượng hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích cho nông dân; cho rằng việc nông dân xã Tân Thuận Tây chuyển sang trồng xoài hữu cơ là phù hợp với nhu cầu thị trường và các tiêu chuẩn về nông sản an toàn.

"Để phong trào Hội và nông dân xã Tân Thuận Tây tiếp tục phát triển bền vững, cần quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền vận động hộ sản xuất nông nghiệp tham gia tổ chức Hội đạt từ 80-95%.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động lấy quyền lợi thiết thực của hội viên làm phương thức hoạt động, lấy chi, tổ hội là đơn vị hoạt động của mình.

Tiếp tục truyền truyền nâng cao nhận thức trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên trong thời kì CNH - HĐH, đặc biệt là hội nhập Quốc tế nên nông dân phải sản xuất theo nhu cầu, tiêu chuẩn của trường Quốc tế.

Phải phối hợp với các ban ngành, các tổ chức để hỗ trợ cho nông dân, thực hiện được đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đó là hướng dẫn nông dân tham gia kinh tế tập thể, nâng cao kỹ thuật, đáp ứng về sản lượng và chất lượng, hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, sản xuất hữu cơ..." _ Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm, nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem