ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út được ca sĩ Hoàng Bách dự đoán tỷ số thế nào?

Bùi Mỵ Thứ ba, ngày 16/11/2021 13:40 PM (GMT+7)
"Cơ hội có điểm cho ĐT Việt Nam khi đối đầu với Ả Rập Xê-út không phải không có. Nếu mơ mộng một chút thì 1 điểm với ĐT Việt Nam vẫn có thể xảy ra...", ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Vào lúc 19 giờ tối nay (ngày 16/11), ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ Ả Rập Xê-út trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 6 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước cuộc đối đầu này, không thể phủ nhận những áp lực thầy trò HLV Park Hang-seo đang phải đối mặt khi vừa trải qua 5 trận đấu toàn thua.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ca sĩ Hoàng Bách đã đưa ra góc nhìn riêng cũng như dự đoán về tỷ số trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út.

ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út được ca sĩ Hoàng Bách dự đoán tỷ số thế nào? - Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Bách nói gì về cơ hội có điểm của ĐT Việt Nam khi đối đầu với Ả Rập Xê-út? (Ảnh: NVCC)

ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út tiếp tục là một "trận khó"

Anh nhận định như thế nào về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út sẽ diễn ra vào tối nay?

- Đây sẽ tiếp tục là một trận khó với ĐT Việt Nam. Thực tế, ở trình độ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á thì trận nào cũng sẽ là trận đấu đầy khó khăn đối với thầy trò HLV Park.

Đây cũng là lần đầu tiên ĐT Việt Nam có được cơ hội cũng như thành tích này và là đội bóng ở khu vực Đông Nam Á duy nhất vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Vì vậy, với tinh thần những người yêu bóng đá, có lẽ ai cũng muốn chiến thắng nhưng phải gắn với tình hình thực tế và hiểu được vị trí của ĐT Việt Nam đang ở đâu so với các đối thủ.

Bản thân tôi cũng thấy có nhiều người tỏ ra thất vọng ít nhiều sau những trận thua liên tiếp của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhìn lại lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta cũng từng "ngậm đắng nuốt cay", thua liên tiếp tại nhiều giải đấu trong khu vực.

Tôi nghĩ rằng, bóng đá Việt Nam đi đến những thành công như ngày hôm nay đã phải trải qua chặng đường đầy chông gai. ĐT Việt Nam nếu muốn lớn mạnh hơn, trưởng thành hơn thì chắc hẳn không tránh khỏi những trận thua, thất bại, tổn hại dù đó là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, những điều đó vẫn đương nhiên phải xảy ra khi đội tuyển của chúng ta gặp những đối thủ tầm cỡ như Nhật Bản, Ả Rập Xê-út…

Vậy còn trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình diễn ra vào tối 11/11 vừa qua, anh nhận định thế nào?

- Tất nhiên, một trận thua là điều những người yêu thể thao, yêu ĐT Việt Nam không ai mong muốn. Buồn thì có nhưng thất vọng thì không. Cảm giác của tôi là nhẹ nhõm vì tôi nghĩ đây là một bài test với ĐT Việt Nam. Trong trận đối đầu với Nhật Bản, các học trò của HLV Park đã cho thấy sự tiến bộ khá lớn. Điều này không nằm ở tỷ số mà quan trọng ở cách các cầu thủ ĐT Việt Nam đá được với các cầu thủ Nhật Bản, thậm chí các học trò của HLV Park còn có những cơ hội ghi bàn.

Và nếu như ai đã từng theo dõi ĐT Việt Nam thì những thế trận như trong trận đấu với đội bóng gần như số 1 châu Á - Nhật Bản vừa qua có lẽ chưa từng diễn ra. Chưa nói đến ĐT Nhật Bản trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam vừa qua có sự góp mặt của các ngôi sao đang khoác áo Liverpool, Stuttgart, Santa Clara…

Tôi cho rằng, với lứa cầu thủ ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Tóm lại, chúng là nên vui thay vì nên buồn.

ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út được ca sĩ Hoàng Bách dự đoán tỷ số thế nào? - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam thua ĐT Nhật Bản dù thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: Cao Oanh


"Hành trình của ĐT Việt Nam vẫn chưa dừng lại đâu"

Dù kết quả chung cuộc ĐT Việt Nam thua khi đọ sức với "dàn sao" ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình nhưng anh thích nhất tình huống tấn công nào từ "những chiến binh sao vàng"?

- Tôi ấn tượng với tình huống Hoàng Đức tận dụng khoảng trống để thực hiện cú sút xa trước khung thành của ĐT Nhật Bản. Tình huống của Hoàng Đức khiến tôi nhớ đến "vua sút phạt đền" Võ Hoàng Bửu. Bởi, tôi theo dõi ĐT Việt Nam từ trước những năm 1995 - 1996 và cho đến hiện tại, tôi nhận thấy những cầu thủ sút xa với khoảng cách ngoài 22 – 25m trở lên và với những cú sút đầy tự tin như Hoàng Đức là tín hiệu đáng mừng cho ĐT Việt Nam.

Tôi nghĩ có lẽ ĐT Việt Nam thời điểm này đã đạt được đến trình độ tiệm cận, tương đương trình độ của ĐT Thái Lan "thời điểm hoàng kim" của Kiatisak. Các cầu thủ của ĐT Việt Nam không hề có ý thức buông xuôi và họ tận dụng cơ hội đến những giây phút cuối cùng. Và nhất là thể lực của các cầu thủ của ĐT Việt Nam dám cầm bóng, dám chơi trước ĐT Nhật Bản, tôi nghĩ đó cũng là điều đáng tự hào.

Nhiều người cho rằng: "HLV Park Hang-seo đã "hết bài" sau 5 trận toàn thua và có lẽ không thể đưa ĐT Việt Nam lên tầm cao mới". Quan điểm của anh thế nào?

- Cá nhân tôi không nghĩ như vậy. Ông Park xứng đáng với hợp đồng tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam. Và thực tế có lẽ không ai xứng đáng hơn ông. Tôi cho rằng, hành trình của ĐT Việt Nam và những thành quả chưa dừng lại ở đây đâu.

Về việc cầu thủ Văn Toàn dường như không được vào sân ngay từ đầu với vai trò "kép chính". Ở một góc độ nào đó, anh có nghĩ tài năng của Văn Toàn ở ĐT Việt Nam đang bị lãng phí?

- Văn Toàn là cầu thủ tôi thích về lối chơi bóng tốc độ. Đương nhiên, ở góc độ là huấn luyện viên họ sẽ có cách nhìn khác và về mặt chuyên môn, họ là người hiểu rõ các cầu thủ nhất. Tôi tin là HLV cũng đã có lý do về những lựa chọn cầu thủ của mình để làm sao ĐT Việt Nam thi đấu đạt được kết quả tốt nhất.

Và tôi tôn trọng quyết định của họ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta cũng nên để những người có chuyên môn họ làm việc. Bản thân mình có thể bình luận nhưng không thể tỏ ra giỏi hơn người ta, đây là điều vô lý vì bản thân họ được đào tạo, được lĩnh lương để làm điều đó. Và tôi tin khả năng của họ thì tốt hơn khả năng của mọi người.

ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út được ca sĩ Hoàng Bách dự đoán tỷ số thế nào? - Ảnh 3.

Quang Hải từng ghi 1 bàn vào lưới ĐT Ả Rập Xê-út ở lượt đi. Ảnh: SPORT


Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê-út, anh có dự đoán như thế nào về tỷ số trận đấu này?

- Thực ra, ĐT Việt Nam trong trận đối đầu với ĐT Nhật Bản vừa qua tôi không nghĩ các cầu thủ của chúng ta làm tốt đến như vậy. Khi đá với ĐT Ả Rập Xê-út và các đối thủ Tây Á nói chung, tôi nghĩ ĐT Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn dù thực tế có những trận đấu chúng ta thua đậm nhưng cách đá của các cầu thủ ĐT Việt Nam đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Có một điểm yếu mà tôi nhận thấy ở các cầu thủ Tây Á khác với các cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản là tâm lý thi đấu của họ không hẳn ổn định và chưa thật sự tốt. Bản thân các cầu thủ ở những đội bóng Tây Á cũng ít có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, chinh chiến như các cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản. Cho nên, chúng ta có thể tận dụng, khai thác tâm lý thi đấu của các cầu thủ ở đội bóng Tây Á. Tất nhiên, bản thân các cầu thủ ĐT Việt Nam trước hết cũng phải chống đỡ, khắc chế được họ.

Tóm lại, cơ hội có điểm cho ĐT Việt Nam khi đối đầu với Ả Rập Xê-út không phải không có. Nếu mơ mộng một chút thì 1 điểm với ĐT Việt Nam vẫn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trong thế trận, sàn đấu đỉnh cao của bóng đá châu Á và với tinh thần là người hâm mộ cổ vũ ĐT Việt Nam thì điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là kết quả 1-1.

Vậy nếu có thể dự đoán về cầu thủ lập công cho ĐT Việt Nam trong trận đấu với Ả Rập Xê-út thì anh nghĩ là cầu thủ nào? Anh muốn nhắn nhủ gì đến thầy trò HLV Park Hang-seo?

- Tôi nghĩ cầu thủ này có lối đá lắt léo có thể là Công Phượng, Văn Toàn và có thể là Quang Hải. Theo tôi nghĩ có thể các hậu vệ cao to của Ả Rập Xê-út có thể sẽ "ngại", "ngán" những cầu thủ này…

Tôi muốn nhắn nhủ ĐT Việt Nam rằng: "Các bạn cứ ra sân và chơi hết mình. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra vì đây là bóng đá. Chỉ cần các bạn chơi hết mình thôi, chiến đấu hết mình thôi thì dù có thắng – thua bao nhiêu cũng không quan trọng. Không chỉ tôi mà nhiều người hâm mộ vẫn sẽ luôn ở bên các bạn!

Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách đã chia sẻ thông tin!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem