ĐT Việt Nam xuất sắc cầm hoà Nhật Bản

Minh Chí Thứ ba, ngày 29/03/2022 19:41 PM (GMT+7)
Ở cuộc so tài trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vừa kết thúc trên sân Saitama, ĐT Việt Nam bị Nhật Bản ép sân trong phần lớn thời gian nhưng các học trò HLV Park Hang-seo vẫn xuất sắc cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát trận Nhật Bản vs Việt Nam:

Nhật Bản: Kawashima, Yamane, Yoshida, Taniguchi, Nakayama, Shibasaki, Haraguchi, Hatate, Kubo, Ueda, Mitoma.

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Việt Anh, Thanh Bình, Tấn Tài, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Hải.

Ghi bàn: Yoshida (54') - Thanh Bình (20').

ĐT Việt Nam xuất sắc cầm hoà Nhật Bản - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam (áo trắng) xuất sắc cầm hoà Nhật Bản. Ảnh: Cao Oanh.

Sở hữu đội hình mạnh hơn, có lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái khi đã sớm giành vé tói Qatar, không có gì bất ngờ khi ĐT Nhật Bản nhập cuộc với thế trận tấn công lấn lướt. Phút thứ 5, Mitoma đi bóng bên cánh trái vượt qua Việt Anh trước khi chuyền vào trung lộ cho Kubo dứt điểm chệch cột dọc khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Khi đang chơi lép vế, ĐT Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số vào phút 20. Sau pha treo bóng từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Thanh Bình bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Gonda.

Phải nhận bàn thua trước, ĐT Nhật Bản lập tức tràn lên tấn công và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, cả Hatate, Haraguchi, Mitoma đều không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 54, Haraguchi có pha dứt điểm sát vòng cấm khiến thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Yoshida băng vào đá bồi làm tung lưới ĐT Việt Nam, quân bình tỷ số 1-1 cho "Samurai Blue".

Bàn gỡ của Yoshida giúp Nhật Bản thi đấu thanh thoát hơn. Liên tiếp ở các phút 60 và 65, thủ thành Nguyên Mạnh phải trổ tài cản phá các pha dứt điểm của của những chân sút bên phía đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Phút 70, Tanaka dứt điểm tung lưới ĐT Việt Nam nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev không công nhận bàn thắng vì trước đó, bóng đã chạm tay Minamino.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Nhật Bản vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, hàng thủ áo trắng đã thi đấu chắc chắn để giữ vững kết quả hoà 1-1 cho đến khi trọng tài Ilgiz Tantashev nổi hồi còi kết thúc 90 phút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem