Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch

Trần Hiền Thứ ba, ngày 03/08/2021 08:53 AM (GMT+7)
Hơn 400 đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai đã tình nguyện viết đơn, xin được tới những chốt kiểm dịch, các khu cách ly để tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Theo danh sách thống kê của Tỉnh Đoàn Gia Lai, toàn tỉnh hiện có khoảng 400 đoàn viên thanh niên đã tình nguyện viết đơn tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Nội dung của những lá đơn này đều mong muốn được tham gia, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các lực lượng ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyện vọng của các đoàn viên chính là được tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các khu cách ly, chốt kiểm dịch. Đồng thời, họ mong muốn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Hàng trăm lá thư viết tay của các đoàn viên xin được tham gia phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh T.H)

Lê Thị Thanh Tuyền (SN 2001, trú tại xã Kdang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai), là đoàn viên đầu tiên của xã Kdang tình nguyện viết đơn xin được đến khu cách ly của huyện Đăk Đoa, tham gia các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ với PV, Tuyền bộc bạch: "Là một đoàn viên thanh niên em rất muốn góp sức mình, chung tay cùng các lực lượng tham gia chống lại dịch bệnh… Nguyện vọng của em khi đặt bút viết lá đơn này là được tham gia những công việc như: Hỗ trợ lấy mẫu, nhập các dữ liệu, phun khử khuẩn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, hỗ trợ hậu cần ở các bếp ăn cho lực lượng chống dịch…".

Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Những tình nguyện viên này sẽ làm các nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu, hỗ trợ công tác nhập liệu hồ sơ sức khỏe, khai báo y tế; hỗ trợ tại các điểm cách ly... (Ảnh T.H)

Tương tự Tuyền, thực hiện lời hiệu triệu "không để ai bị bỏ lại phía sau", "đoàn kết chống đại dịch", phát huy tinh thần xung kích, bạn Siu H’Nhi (SN 1992, trú tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới huyện Đức Cơ.

Trong đơn, H’Nhi mong muốn cùng chung tay đóng góp công sức của mình trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Một tình nguyện viên tại chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19 đang sát khuẩn cho người dân. (Ảnh T.H)

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ thông tin: "Trên địa bàn có khoảng 100 lá đơn tình nguyện của các đoàn viên xin được tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong 100 lá đơn này, có khoảng 50 lá đơn của các đoàn viên người dân tộc thiểu số. Hiện có khoảng 12 đoàn viên đang tham gia công tác hậu cần ở các chốt kiểm soát dịch, tuần tra biên giới cùng biên phòng. Những tình nguyện viên còn lại luôn trong tư thế, sẵn sàng hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch".

Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Không quản ngày đêm, đội thanh niên tình nguyện này luôn túc trực phân loại đồ ăn, nước uống để phát cho người dân. (Ảnh T.H)

Anh Phạm Viết Trọng – Đội trưởng đội xung kích TNTN phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chia sẻ: "Là một thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy mình cần xung kích, góp sức cùng lực lượng tuyến đầu chống lại dịch bệnh. Chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Vì vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 chúng tôi đã cùng nhau viết đơn, với mong muốn được tham gia các hoạt động tại các tuyến đầu chống dịch".

Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

Sau khi đã phân loại, họ tiến hành nhu vận chuyển các nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly. (Ảnh T.H)

"Ngay sau khi đăng ký, nhóm tôi có khoảng 9 đoàn viên được cử đến chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19 tại khu vực cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Nhiệm vụ của chúng tôi là tham gia thực hiện công tác hỗ trợ, điều phối người dân và phương tiện từ các địa phương về tỉnh tại các chốt kiểm soát dịch; hỗ trợ công tác nhập liệu hồ sơ sức khỏe, khai báo y tế; hỗ trợ tại các điểm cách ly; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly… Các hoạt động đảm bảo việc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế".

Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh 6.

Nữ đoàn viên tại chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19 tại cầu 110 hỗ trợ khai báo y tế cho các cánh tài xế xe tải. (Ảnh T.H)

Anh Đỗ Duy Nam – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai chia sẻ: "Hiện chúng tôi đang tập trung các tình nguyện viên ở các chốt kiểm dịch cầu 110, chốt kiểm dịch thị xã An Khê và chốt kiểm dịch Sao Mai. Song song với việc bố trí các tình nguyện viên hỗ trợ các chốt kiểm dịch, vừa qua Tỉnh đoàn Gia Lai đã kêu gọi được 13 tấn rau, củ, quả, trái cây ủng hộ người dân Sài Gòn, Đồng Nai và Bình Dương".

Gia Lai: Hàng trăm thanh niên viết đơn, xin được tham gia vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh 7.

9 tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khu vực cầu 110. (Ảnh T.H)


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem