Bắt thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ lúc nửa đêm
Nguyễn Văn Vũ, đối tượng cầm dao khống chế, cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ ở xã Tân An, tỉnh Đồng Nai cùng 2 người khác bị bắt.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, để đạt được học hàm Phó Giáo sư là cả một quá trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết. Kết quả hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực học thuật, uy tín khoa học và những đóng góp lâu dài của các thầy, cô trong giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ xã hội.

"Đối với Học viện, mỗi phó giáo sư không chỉ là một danh hiệu, mà là một trụ cột chuyên môn, người dẫn dắt học thuật và là hạt nhân quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh Học viện đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế, vai trò của các thầy, cô phó giáo sư càng có ý nghĩa đặc biệt", GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.
Theo Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong bối cảnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng cho đất nước trong giai đoạn tới, các cấp các ngành cũng đang nỗ lực triển khai các Nghị quyết mang tính trụ cột của Đảng như Nghị quyết 57, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đang nỗ lực để trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu cả nước.

"Nghị quyết 57 có vai trò rất quan trọng đối với phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm vừa qua, ngành nông nghiệp tiếp tục đạt được con số kỷ lục trong xuất khẩu nông lâm thủy sản cho thấy ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi xác định vai trò của khoa học công nghệ rất quan trọng và đội ngũ nhân lực sẽ quyết định rất lớn đến thành công của nghiên cứu khoa học. Đội ngũ phó giáo sư được bổ nhiệm hôm nay là những người đã có nhiều công trình, đam mê, có bề dày nghiên cứu. Chúng tôi kỳ vọng rằng những cán bộ, giảng viên được bổ nhiệm phó giáo sư hôm nay sẽ có những đóng góp rất quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57 cũng như triển khai các nghiên cứu khoa học đóng góp cho ngành nông nghiệp ngày càng phát triển", Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói.
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, ngành nông nghiệp đang ưu tiên đầu tư cho những vấn đề về giống, khoa học công nghệ, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện được bổ nhiệm phó giáo sư cũng rất đa ngành nghề ở các lĩnh vực thế mạnh của Học viện, như Thú y, Nông học, Môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực khác nữa.

"Vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những đơn vị đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn phát triển thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam cũng như phấn đấu lọt tốp 100 trường đại học hàng đầu trong khu vực châu Á. Hiện nay, Học viện có nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung vào các nhóm ngành, hàng chủ lực của ngành nông nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng rằng đội ngũ phó giáo sư mới được bổ nhiệm sẽ là những hạt nhân để dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra những đột phá trong khoa học công nghệ", GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.
Về cơ chế, chính sách cho các nhóm nghiên cứu, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm của Học viện ngày càng được đổi mới, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Học viện cũng đang có chủ trương thành lập các doanh nghiệp spin off nhằm thương mại hóa, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các thầy, cô phát huy năng lực, cống hiến trí tuệ và khẳng định vị thế học thuật của Học viện trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và trên trường quốc tế.

Là một trong những tân phó giáo sư được bổ nhiệm, TS. Ngô Thanh Sơn – Giảng viên cao cấp, Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường – nhìn nhận, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp có đặc thù là giá trị không chỉ nằm ở các công bố hay báo cáo, mà quan trọng hơn là khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Trên tinh thần đó, PGS.TS.Ngô Thanh Sơn xác định ba định hướng ưu tiên trong thời gian tới:
Thứ nhất, tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng bài giảng, tăng tính hệ thống, dễ tiếp cận, chú trọng thực hành và các tình huống gắn với thực tiễn, giúp sinh viên sau tốt nghiệp nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công việc.
Thứ hai, ưu tiên các vấn đề nghiên cứu cụ thể, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng, tăng cường phối hợp liên ngành, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận các phương pháp, chuẩn mực và tư duy nghiên cứu hiện đại, nâng cao chất lượng và tính hội nhập của các kết quả khoa học.
Thứ ba, chủ động đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp, chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các mô hình, quy trình, sản phẩm có khả năng nhân rộng, để khoa học thực sự tạo ra giá trị trong sản xuất và đời sống.
Được biết, 17 tân phó giáo sư được bổ nhiệm đợt này đều là những lãnh đạo, cán bộ, giảng viên có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo sinh viên trong suốt thời gian qua, góp phần xây dựng Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nhiều ngành, lĩnh vực khác.
Đơn cử như PGS.TS Lê Thị Bích Châm, giảng viên Bộ môn Di truyền - Giống cây trồng, Khoa Nông học. Thời gian qua, PGS.TS Lê Thị Bích Châm đã công bố 50 bài báo (35 bài ở tạp chí trong nước, 15 bài ở tạp chí quốc tế thuộc Danh mục ISI/Scopus); đồng tác giả của 1 giống cà chua và 1 giống đậu tương...
PGS.TS Lê Văn Duy, Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế & Quản lý đã có 58 bài báo (42 bài trên tạp chí trong nước, 16 bài báo trên tạp chí quốc tế trong đó có 14 bài thuộc danh mục ISI/Scopus); chủ nhiệm 2 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài Nafosted, 1 đề tài cấp cơ sở; tham gia 12 đề tài các cấp; chủ biên 2 giáo trình và 1 sách chuyên khảo; tham gia viết 2 giáo trình...
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Trưởng bộ môn Dược - Nội - Chẩn, Khoa Thú y đã công bố 48 bài báo khoa học, tác giả chính của một giải pháp hữu ích.
PGS.TS Phùng Thị Thu Hà, giảng viên cao cấp Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học đã công bố 45 bài báo (37 bài ở tạp chí trong nước, 07 bài ở tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus); chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở; tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ và 3 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu...
PGS.TS Đồng Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Khoa Thú y đã công bố 54 bài báo (31 bài ở tạp chí trong nước, 23 bài ở tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus; chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở; tham gia 1 đề tài độc lập cấp nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ.
PGS.TS Dương Thành Huân, giảng viên cao cấp, Khoa Cơ - Điện đã công bố 52 bài báo, báo cáo khoa học (31 bài trên tạp chí trong nước, 21 bài trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus). Chủ nhiệm 1 đề tài nhánh (thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia), 7 đề tài cấp Học viện.
PGS.TS Lê Thị Thu Hương, Phó trưởng Bộ môn Hoá học đã công bố 51 bài báo/báo cáo (35 bài ở tạp chí quốc tế ISI/Scopus, 12 bài ở tạp chí trong nước, 4 bài ở kỉ yếu hội thảo); đồng tác giả 7 sáng chế và 1 giải pháp hữu ích; tác giả chính 3 đơn đăng kí sáng chế được chấp nhận đơn; chủ trì 4 đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài hợp tác quốc tế đã nghiệm thu; chủ biên 1 giáo trình.
PGS.TS Nguyễn Thị Mai, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản, Khoa Thuỷ sản đã công bố 42 bài báo (30 bài ở tạp chí trong nước, 10 bài ở tạp chí quốc tế có chỉ số IF, có 02 bài thuộc ISI/Scopus), trong đó 27 bài báo là tác giả chính; chủ trì 2 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, 1 đề tài quốc tế và 1 đề tài trọng điểm cấp Học viện đã nghiệm thu; chủ nhiệm 3 đề tài cấp Học viện.
PGS.TS Nguyễn Thị Hải Ninh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý đã công bố 48 bài báo (24 bài ở tạp chí trong nước, 24 bài quốc tế trong đó có 11 bài thuộc danh mục ISI/Scopus); chủ trì 2 đề tài trọng điểm cấp Học viện, 3 đề tài cơ sở và 1 đề tài quốc tế đã nghiệm thu.

PGS.TS Ngô Thanh Sơn, Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường đã công bố 60 bài báo (35 bài ở tạp chí trong nước, 09 bài ở tạp chí tiếng Anh học viện và 16 bài quốc tế trong đó có 13 bài thuộc danh mục ISI/Scopus); chủ trì 1 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài cấp cơ sở và 03 dự án quốc tế đã nghiệm thu.
PGS.TS Trần Thị Thiêm, Trưởng Bộ môn, Khoa Nông học đã công bố 44 bài báo (33 bài ở tạp chí trong nước, 11 bài ở tạp chí quốc tế trong đó có 10 bài thuộc danh mục ISI/Scopus); chủ trì 1 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài cấp cơ sở; tham gia 11 đề tài các cấp.
PGS.TS Thiều Thị Phong Thu, Phó trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học đã công bố 28 bài báo (17 bài ở tạp chí trong nước, 11 bài ở tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus); chủ nhiệm1 đề tài trọng điểm cấp cơ sở, 02 đề tài cấp cơ sở.
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thùy, giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Sinh học đã công bố 44 bài báo (38 bài ở tạp chí trong nước, 6 bài ở tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus); chủ nhiệm 1 đề tài cấp tỉnh; 2 đề tài cấp Học viện; tác giả chính của 2 giống nấm: nấm linh chi Ga-2 và nấm vân chi Tra-2.
PGS.TS Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện đã công bố 39 bài báo khoa học, trong đó có 17 bài báo quốc tế uy tín (ISI/scopus); chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài cấp Bộ; chủ biên 3 sách tham khảo; chủ biên và tham gia biên soạn 3 giáo trình phục vụ đào tạo.
PGS.TS Đinh Thị Hải Vân, Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường đã công bố 39 bài báo (12 bài ở tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus); chủ biên 1 giáo trình, 01 sách tham khảo.
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Yên, Trưởng Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp, Khoa Tài nguyên và Môi trường đã công bố 35 bài báo (15 bài quốc tế: 12 bài ISI trong đó 8 bài Q1, tác giả chính của 6 bài, 5 bài xuất bản sau tiến sĩ); chủ nhiệm 2 đề tài cấp cơ sở và 1 dự án quốc tế; tham gia 1 đề tài cấp Bộ và 1 đề tài song phương.
PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, giảng viên cao cấp Khoa Thú y đã công bố 44 bài báo (32 bài ở tạp chí trong nước, 12 bài ở tạp chí quốc tế có chỉ số IF, thuộc ISI/Scopus); chủ trì 2 đề tài nghiên cứu cấp Học viện, 1 đề tài dự án Việt-Bỉ...
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nông thôn. Là trung tâm nghiên cứu tiên tiến và đổi mới sáng tạo, Học viện không ngừng tạo ra các đột phá khoa học, đóng góp quan trọng vào hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế.
Hiện tại, Học viện đang đào tạo 16 ngành/chuyên ngành trình độ tiến sỹ. Chương trình đào tạo tiến sỹ ngành Công nghệ sinh học là đào tạo các cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học, nghiên cứu sinh trở thành chuyên gia có trình độ chuyên môn, có khả năng làm việc độc lập; chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; có khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội; có khả năng phân tích và giải quyết tốt các vấn đề có tính chuyên sâu cả về lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Tiến sĩ Công nghệ Sinh học có thể tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước cũng như có thể làm việc với tư cách một nhà khoa học tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, quản lý trong và ngoài nước.
https://vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-tien-si/cid/7557
Nguyễn Văn Vũ, đối tượng cầm dao khống chế, cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ ở xã Tân An, tỉnh Đồng Nai cùng 2 người khác bị bắt.
Cộng đồng mạng quốc tế đang dậy sóng trước tâm thư của Brooklyn Beckham. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các dữ liệu trong quá khứ, dư luận phát hiện nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trong lời tố cáo này.
U23 Việt Nam tạo nên trận đấu quả cảm trước U23 Hàn Quốc khi hai lần vươn lên dẫn trước, cầm hòa 2-2 sau 120 phút dù chơi thiếu người và giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên loạt luân lưu, khẳng định bản lĩnh ở sân chơi châu lục.
Sau một năm lợi nhuận kỷ lục, hệ thống ngân hàng bước vào năm 2026 với câu hỏi lớn không còn là kiếm bao nhiêu tiền, mà là lấy vốn ở đâu để phục vụ nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế. Trong bối cảnh tín dụng bị siết nhịp và tỷ giá chịu áp lực, chiến lược vốn trở thành phép thử trung tâm của chính sách tiền tệ.
Chỉ với hơn 4km trên tuyến đường U Minh - Cà Mau thuộc xã Khánh An, tỉnh Cà Mau nhưng có đến hàng chục bãi cừ tràm tự phát mọc lên lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, khiến người dân địa phương bức xúc và lo ngại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Những ngày giáp Tết, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị đón năm mới, tại các khu dân cư phường Hòa Khánh, Hải Vân, Thanh Khê TP Đà Nẵng hình ảnh những đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ miệt mài sơn sửa nhà cửa cho người dân nghèo đã để lại nhiều xúc động.
Đau hạ sườn bên phải, mệt mỏi, vàng da, men gan tăng cao, một bệnh nhân (64 tuổi, ở Lào Cai) tưởng mình bị bệnh gan do thường xuyên uống rượu.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Tuyên Quang biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
TS Lê Đình Nam - Phó ban Tuyển sinh hướng nghiệp - Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Trong đợt 1 của kỳ thi TSA 2026 có 16.940 thí sinh tại 28 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh thành khác".
Hoa Sen chính thức trở lại lĩnh vực bất động sản với việc thành lập Hoa Sen Home và kế hoạch phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Nam diễn viên nổi tiếng một thời của màn ảnh Hoa ngữ, Lý Á Bằng vừa trải qua những giây phút đầy xúc động trong buổi phát trực tiếp gần đây. Hình ảnh chàng "Quách Tĩnh" gập người cảm ơn sự ủng hộ của công chúng đã trở thành tâm điểm chú ý.
Đối với tuyến metro dài hơn 54km nối trung tâm thành phố với xã đảo Cần Giờ, TP.HCM sẽ không tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhằm đảm bảo tiến độ, dự kiến khởi công vào tháng 3 tới.
Mẹo nấu ăn giúp bạn nấu món ăn ngon hơn, dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao kỹ năng nấu nướng giúp bữa ăn gia đình thêm hấp dẫn
Năm 2025, sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 8 triệu tấn, kim ngạch trên 4,06 tỷ USD. Những thay đổi về thị trường, chính sách khiến sản xuất lúa gạo gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch tập đoàn xuất khẩu lúa gạo hàng đầu Việt Nam nêu ra nhiều bất cập đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp.
Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu trong trận tranh hạng Ba tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò, đồng thời dành lời khen cho thủ môn Cao Văn Bình.
Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi tổng vốn 3.850 tỷ đồng, quyết định vừa được UBND TP.Đà Nẵng ký ban hành.
Theo thông tin từ báo Corriere della Sera, dẫn nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, trong cuộc họp ba bên giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ, các nhà đàm phán dự kiến sẽ thảo luận về khả năng Kiev chấp nhận ý tưởng nhượng lại một số vùng lãnh thổ để đổi lấy chương trình hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 800 tỷ USD.
Thiếu nữ 14 tuổi nhưng thấp hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, lúc đầu cha mẹ tường em bị di truyền lùn vì cha mẹ ông bà cũng không cao.
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP Huế đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trước đó ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.
Gia Lai vừa có thông báo tổ chức đấu giá hơn 7,3 ha đất tại 3 vị trí đắc địa được quy hoạch phát triển các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cộng đồng tại xã đảo Nhơn Châu.
Sự cố xe tải tông văng dải phân cách vào rạng sáng 24/1 khiến hàng nghìn phương tiện chôn chân, xếp hàng dài nhiều km trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1) hướng về An Sương.
Theo nhận định của giới chuyên gia, sau giai đoạn tăng nóng, thị trường bất động sản sẽ bước vào pha sàng lọc khắt khe. Các dự án “ngáo giá”, xa nhu cầu ở thực và thiếu lợi thế kết nối đang đối diện nguy cơ ế hàng kéo dài.
Thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay dự báo có triển vọng tích cực trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng đến 10% và việc FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi đang trở thành động lực then chốt.
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 24/1 trên trục đường cửa ngõ thuộc phường Tân Bình khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài nhiều km.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng nổi bật với 5 điểm đổi mới đặc biệt, từ tổng kết 40 năm Đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đến tinh thần hành động quyết liệt, lấy Nhân dân làm trung tâm và thước đo của mọi chính sách.
Được khởi dựng đầu thế kỷ XIX, kinh thành Huế không chỉ là trung tâm quyền lực của triều Nguyễn mà còn là một công trình quân sự đặc biệt, nơi tư duy phòng thủ phương Đông hòa quyện với kỹ thuật thành lũy phương Tây. Từ hào nước, tường thành đến pháo đài và đại bác, tất cả tạo nên một hệ thống phòng ngự nhiều tầng, khiến Kinh thành Huế được xem là thành trì hiện đại bậc nhất Việt Nam thời phong kiến.
Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM chính thức khởi động mùa lễ hội với Lễ hội Đường sách lan tỏa văn hóa đọc, tri thức đến cộng đồng; đồng thời chuẩn bị bài bản Lễ hội Áo dài, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt.
Rạng sáng 24/1, lửa bùng phát dữ dội tại một căn hộ thuộc chung cư Ehome S (TP.Thủ Đức cũ) khiến người mẹ và hai con nhỏ bị bỏng nặng, ngạt khí, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Bất chấp mưa lạnh 11 độ C, người dân vẫn khoác áo mưa, đội mưa “đi bão”, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, một đêm dù thời tiết khắc nghiệt cũng không thể làm nguội đi tinh thần cuồng nhiệt của người hâm mộ.
U23 Việt Nam thực sự bản lĩnh, thứ bản lĩnh mang tên Việt Nam, giúp họ chiến thắng cũng như giúp họ nỗ lực thi đấu đến phút cuối cùng trong trận thua U23 Trung Quốc vậy.