Xem phim, tôi nhận ra, tự tay mình đã đẩy cậu bạn trai hoàn hảo xuống vực sâu, biến bản thân thành "trò cười"
Tôi cười nhạt, tôi đúng là không những tự hại mình còn hại cả người hết lòng vì tôi. Tôi tệ hơn cả 1 chữ tệ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sơn La, một tỉnh miền núi với đa dạng các dân tộc anh em, luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác giáo dục, đặc biệt tại các xã vùng khó khăn, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng và những giải pháp đồng bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực, thu hẹp dần khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.
Để làm rõ hơn về những nỗ lực đáng ghi nhận này, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.
Phóng viên: Thưa ông, tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng giáo dục tại các khu vực này, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã có những giải pháp gì?
Ông Nguyễn Văn Chiến: Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục Sơn La đã tập trung đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện học tập, môi trường học đường. Cụ thể, Ngành đã xây dựng kiên cố và sửa chữa nhiều nhà lớp học tại các điểm trường, bổ sung nhà lớp học để hoàn thiện cơ sở vật chất. Nguồn vốn được huy động đa dạng từ các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, vốn đầu tư công, cùng với đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Chúng tôi cũng thường xuyên tổng hợp nhu cầu của các cơ sở giáo dục để đề xuất UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm bố trí ngân sách đầu tư.
Đến năm 2025, chúng tôi đặt mục tiêu tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 73,3%, giảm tỷ lệ phòng học bán kiên cố và phòng học tạm. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ thiết bị tối thiểu bình quân cho các cấp học. Cụ thể, mầm non đạt 76,2%, THCS đạt 62,2%, THPT – GDTX đạt 55,3%.
Về công tác xã hội hóa giáo dục, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Sơn La đã đầu tư, sửa chữa 251 phòng học, xây mới và cải tạo 51 phòng công vụ cho giáo viên, cùng 9 nhà vệ sinh, với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng. Đây là những con số cho thấy sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng.

Phóng viên: Vậy còn về giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn thì sao, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Chiến: Để phát triển đội ngũ nhà giáo, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ giao bổ sung 503 biên chế giáo viên trong năm học 2022-2023 và 522 biên chế trong năm học 2023-2024 cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập. Đến ngày 30/3/2024, chúng tôi đã tuyển dụng được 980 giáo viên mầm non, phổ thông.
Nhằm khắc phục tạm thời tình trạng thiếu giáo viên, ngành Giáo dục đã thực hiện biệt phái giáo viên, cử giáo viên dạy hỗ trợ, phân công giáo viên dạy liên trường từ các cơ sở không thiếu giáo viên đến các đơn vị còn thiếu. Chúng tôi cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số (dạy học online, lớp học ảo) để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học, một số địa bàn.
Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học để dạy tin học và công nghệ đối với lớp 3, 4, 5 và hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2023/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên".

Phóng viên: Về các chính sách hỗ trợ học sinh để các em bám trường, bám lớp, Sở đã triển khai những gì?
Ông Nguyễn Văn Chiến: Sở GD&ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh như Nghị định số 116/2016/NĐ-CP (nay là Nghị định số 66/2025/NĐ-CP), chế độ học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, chế độ học sinh khuyết tật và hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện hỗ trợ học sinh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh phí khuyến học, hỗ trợ học sinh qua sông, hồ; hỗ trợ quản lý học sinh bán trú ăn, ở tại trường. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nghị quyết hiện hành để phù hợp hơn với thực tiễn, đồng thời tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một.

Phóng viên: Trong thời gian vừa qua, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã triển khai các giải pháp gì để thực hiện có hiệu quả chương trình xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Chiến: Xác định công tác phổ cập giáo dục (PCGD) và xóa mù chữ (XMC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCGD-XMC. Điển hình như Nghị quyết số 09-NQ-TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 137/2020/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND; Nghị quyết số 140/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú; và Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ.
Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, UBND các huyện, thành phố để triển khai công tác PCGD, XMC. Công tác điều tra khảo sát, cập nhật số liệu PCGD, XMC được thực hiện đầy đủ, chính xác. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các lớp học XMC, giáo dục tiếp tục sau biết chữ, kết hợp dạy XMC với phổ biến pháp luật, chuyển giao công nghệ về chăm sóc sức khỏe, chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục còn tăng cường huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, chống bỏ học giữa chừng; triển khai hiệu quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở.

Phóng viên: Với những giải pháp đồng bộ đã được triển khai, đến nay, công tác giáo dục tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được kết quả ra sao, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Chiến: Đến nay, công tác giáo dục ở tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh hiện có 521 trường học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phục vụ hơn 309.000 học sinh. Tất cả các xã đều có trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, với cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang. Năm 2024, có 421 trong tổng số 596 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 70,64%.
Về đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hóa, nhiều thầy cô giáo tình nguyện bám bản, gắn bó với học sinh và phụ huynh vùng sâu, vùng xa. Về chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, hiện đang triển khai chính sách hỗ trợ ăn ở bán trú, học 2 buổi/ngày và chăm sóc toàn diện; miễn giảm học phí.
Việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số được chú trọng. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 243 trường có cấp tiểu học, trong đó có 723 điểm trường lẻ xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt, giúp 78.000 học sinh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với từng độ tuổi. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đặc biệt là về kỹ năng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời duy trì và phát triển việc dạy học tiếng dân tộc Thái, Mông theo nhu cầu.
Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học ngày càng được nâng cao, đặc biệt là ở bậc mầm non và tiểu học. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi được đến trường, đến lớp đúng độ tuổi. Tỷ lệ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%. Hơn 99,9% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình học và gần 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, riêng tại các xã vùng cao giảm mạnh nhờ chính sách hỗ trợ. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt gần 100% vào năm 2024, trong đó 55% học sinh đỗ đại học, cao đẳng và gần 30% vào trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.
Tỉnh Sơn La đã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 2, trở thành tỉnh thứ 12 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Những kết quả trên cho thấy sự quan tâm và đầu tư đúng đắn của tỉnh Sơn La trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền và nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phóng viên: Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả về công tác giáo dục tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ gì?
Ông Nguyễn Văn Chiến: Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn.
Cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm vùng dân tộc thiểu số, chú trọng phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ngay từ bậc mầm non và tiểu học, đặc biệt chú trọng dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một theo Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Chúng tôi cũng sẽ tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp, đặc biệt tại các điểm lẻ vùng sâu vùng xa, bảo đảm an toàn, kiên cố, đủ điều kiện học 2 buổi/ngày. Trang bị thiết bị dạy học số, thư viện điện tử, thiết bị học tập cơ bản để học sinh được tiếp cận với công nghệ và tài liệu phong phú.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bằng cách tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp dạy học phù hợp vùng dân tộc, kỹ năng giao tiếp và ứng xử văn hóa đa dạng. Bố trí đủ giáo viên có năng lực, tâm huyết cho các điểm trường vùng sâu vùng xa, ưu tiên chế độ hỗ trợ nhà ở, phụ cấp, điều kiện công tác. Tiếp tục duy trì và mở rộng dạy học tiếng dân tộc thiểu số, nhất là tiếng Thái và tiếng Mông theo nhu cầu phụ huynh và học sinh, kết hợp biên soạn tài liệu, nâng cao năng lực giáo viên dạy tiếng dân tộc.
Chúng tôi sẽ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ học sinh, đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số: hỗ trợ ăn ở bán trú, miễn giảm học phí, cấp sách vở, quần áo, học bổng. Tăng cường tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, hỗ trợ học sinh gắn bó với trường lớp.
Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và giáo dục cộng đồng. Mở rộng các lớp xóa mù chữ cho người lớn, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, gắn với dạy nghề, kỹ năng sống. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh về vai trò của giáo dục, huy động tối đa trẻ em đến trường, hạn chế bỏ học, và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.
Phóng viên: Cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể và tâm huyết! Chúc ngành Giáo dục Sơn La tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp "gieo chữ" nơi vùng khó khăn của tỉnh.
Tôi cười nhạt, tôi đúng là không những tự hại mình còn hại cả người hết lòng vì tôi. Tôi tệ hơn cả 1 chữ tệ.
Khi bắt tay vào chiến dịch thôn tính 6 nước để thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng đã chọn nước đầu tiên tiến đánh là nước Hàn. Việc Hàn bị diệt đầu tiên mang ý nghĩa chiến lược then chốt.
Nam Đường là một trong 10 nước thời Ngũ đại Thập quốc ở trung-nam Trung Quốc được thành lập sau thời nhà Đường, tồn tại từ năm 937–975. Nam Đường thay thế nước Ngô khi Lý Biện (còn có tên khác là Từ Tri Cáo) phế ngôi hoàng đế Dương Phổ.
Mâu thuẫn bộc phát trong lúc uống rượu khiến hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vào đêm Valentine 14/2. Vụ việc làm một người bị thương phải nhập viện, cơ quan công an đang điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.
Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng ông mong đợi viện trợ quân sự sẽ được chuyển đến nhanh chóng sau các cuộc tấn công của Nga.
Ngay đêm đầu khai mạc, đường hoa Nguyễn Huệ đã đón hàng nghìn người vào tham quan, thưởng lãm. Chỉ sau ít phút chính thức đón khách, cả tuyến đường hoa dài hơn 700m đã phủ kín, trở thành biển người du xuân.
Từ một ngoại binh gốc Brazil trưởng thành từ lò La Masia , Hendrio Araujo nay là Đỗ Hoàng Hên, đã trở thành cái tên đặc biệt của CLB Hà Nội: Ăn chay trường, nhập tịch Việt Nam và nuôi giấc mơ khoác áo tuyển quốc gia, sát cánh cùng Nguyễn Xuân Son.
Các nghệ sĩ Tùng Dương, Đen Vâu, Dương Hoàng Yến, Hoàng Bách, Kiều Anh, PiaLinh... sẽ tham gia biểu diễn trong Gala "Cặp lá yêu thương" 2026.
Đúng 19h30 phút tối nay (15/2), đường hoa Nguyễn Huệ tại TP.HCM chính thức khai mạc. Đường hoa năm nay có phiên bản đêm đặc biệt. Ngay trong đêm khai mạc, người dân và du khách được trải nghiệm phiên bản đặc biệt của đường hoa.
HLV Kim Sang-sik "đau đầu" vì vị trí thủ môn ở ĐT Việt Nam; Odegaard trấn an CĐV Arsenal; ĐT nữ Việt Nam hội quân vào mùng 2 Tết; ông chủ cũ của Nottingham bị cướp tấn công; Ronaldo muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang Anh.
Thế đấy, có những thứ mãi mãi không bao giờ mất đi, không bao giờ đổi thay suy suyển, như núi, như sông, như cô bạn nhỏ trong kí ức của tôi.
Các loài chim ở tuyến đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình trước đây), chợ Yên Phúc (quận Hà Đông trước đây), chợ Đền Lừ (quận Hoàng Mai trước đây) rất đa dạng, phong phú từ loài nhỏ, như chim vành khuyên, chim sẻ, chim sâu cho đến các loài lớn hơn như chim họa mi, chim chích chòe, chim bìm bịp, vẹt, sáo… loại gì cũng có.
Từ nương rẫy Tây Nguyên đến hải đảo xa xôi, từ lớp học bản cao đến những người con xa xứ, triệu nhịp đập đang cùng hướng về Xuân Bính Ngọ 2026. Qua nhịp cầu "Lời chúc Xuân Bính Ngọ", Báo Dân Việt cùng bạn đọc gửi trao những tâm tình chân thành với niềm tin về một năm mới với ước vọng "Mã đáo thành công", mùa vàng bội thu và muôn nhà hạnh phúc.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, những khoản tiền bất ngờ sẽ đến vào cuối tháng 2, khiến cuộc sống của 4 con giáp này thịnh vượng hơn, yên vui đón Tết.
Cuộc thi và trưng bày đá cảnh Suiseki Vũng Tàu mở rộng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đang diễn ra ở phường Vũng Tàu, TPHCM (địa phận thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây). Cuộc thi và trưng bày đá cảnh diễn ra đến hết ngày 22-2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ).
Giám đốc một công ty tại TP Đà Nẵng đã dựng liên kết đào tạo không có thật với trường y, làm chứng chỉ giả cấp cho học viên nhằm chiếm đoạt tiền học phí, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.
"Ở đất nước tôi, mọi người cũng dành các dịp lễ lớn cho gia đình, cùng nhau ăn uống và tặng quà. Điểm khác là Tết ở Việt Nam kéo dài hơn và mang tính truyền thống, biểu tượng rõ nét hơn", một du học sinh hào hứng khi được đón Tết Nguyên đán 2026.
Tình hình năng lượng ở Kiev đang ở mức gần như khủng hoảng, Thị trưởng Vitali Klitschko nói với Financial Times.
Dịp này, không khí nhộn nhịp, tấp nập bao trùm tại những làng nghề sản xuất hương tại xã Phú Thái (Hải Phòng). Những cây 'hương khổng lồ' có chiều dài từ 1,2 - 1,6 m khẩn trương được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Thủ môn Nguyễn Văn Toản vừa chia tay Hải Phòng FC và bến đỗ tiếp theo của anh có thể là SHB Đà Nẵng.
Chiều tối 15/2, lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đã khai mạc tại đại lộ Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM), mở ra ngày hội văn hoá đọc của người dân thành phố dịp Tết.
Làng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (cũ), nay là xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nổi tiếng với nghề sản xuất mứt gừng. Mỗi độ tết đến xuân về, nhà nào đỏ lửa sản xuất mứt gừng là nhà đó có thu nhập cao.
Hiệp hội Điện ảnh Mỹ cáo buộc công cụ Seedance 2.0 vi phạm bản quyền quy mô lớn ngay sau khi ra mắt. Làn sóng tranh cãi bùng nổ khi video AI mô tả Tom Cruise đấu Brad Pitt lan truyền chóng mặt.
Gửi Thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận sự cố gắng của toàn quân trong năm 2025 và đặt ra mục tiêu năm 2026, gồm quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại
Lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới dịp Tết tăng cao, một đối tượng đã tung chiêu “0 đồng phí” để lừa 10 người chuyển tiền và chiếm đoạt tổng cộng gần nửa tỷ đồng.
Triệu Vân và Gia Cát Lượng là những nhân vật được rất nhiều độc giả của Tam quốc diễn nghĩa yêu thích, bởi tài năng cũng như tấm lòng trung nghĩa.
NSND Trần Lực được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua từ bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" trong vai trò đạo diễn.
Trên Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về thời gian làm việc của giáo viên mầm non.
Giá cua gạch loại từ 300 đến 400 gam tại Cà Mau hiện tăng hơn 100 nghìn đồng/kg so với một ngày trước, đẩy giá của con đặc sản này lên 1,3 triệu đồng/kg, trong khi giá cua thịt cũng dao động trên dưới 700 nghìn đồng/kg (tùy loại) nhưng vẫn hút hàng.
Dù lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn dành thời gian cho việc học đại học, theo định hướng từ CLB. Hiện chàng tiền vệ này đang theo học trường ĐH TDTT Bắc Ninh và hè năm nay sẽ lấy bằng tốt nghiệp.