Hà Nội: Quận Đống Đa chuyển màu cấp độ dịch

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 11/12/2021 17:32 PM (GMT+7)
Ghi nhận số ca mắc Covid-19 những ngày qua tăng cao, quận Đống Đa (Hà Nội) đã chuyển từ cấp độ dịch 2 sang cấp độ dịch 3 (vùng cam). Ngoài ra, có 13 xã, phường khác cũng nằm trong vùng cam.
Bình luận 0

UBND TP Hà Nội vừa phát đi thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 tại thủ đô. Theo đó, TP Hà Nội đang ở cấp độ dịch thứ 2 (vùng vàng), ngoài ra hiện nay có 21 quận, huyện, thị xã và 127 phường ở cấp độ dịch này. Có 9 quận, huyện, thị xã và 439 phường, xã đang nằm trong cấp độ dịch 1 (vùng xanh).

Đáng chú ý, với số ca Covid-19 tăng cao và liên tục dẫn đầu toàn thành phố thời gian gần đây, quận Đống Đa đã chuyển từ cấp độ dịch 2 sang cấp độ dịch 3 (vùng cam). Ngoài ra, có 13 xã, phường khác cũng nằm trong vùng cam.

Hà Nội: Liên tục dẫn đầu về số ca mắc Covid-19, quận Đống Đa chuyển màu cấp độ dịch - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên phố Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa chiều ngày 29/11. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể có 7 phường thuộc quận này cũng ở cấp độ 3 gồm: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan.

Các xã, phường ở cấp độ 3 còn lại gồm Hàng Gai (Hoàn Kiếm); Yên Viên, Yên Thường (Gia Lâm); Vân Nội (Đông Anh); Đội Cấn (Ba Đình) và Quảng An (Tây Hồ).

Theo UBND TP Hà Nội, quận Đống Đa hiện có 387.100 dân, số ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua là 1.336 ca, số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 177 ca. Tính từ đợt dịch đợt 4 (ngày 27/4 đến 10/12) quận Đống Đa ghi nhận tổng cộng 1.967 ca mắc. Đây là quận đứng đầu toàn thành phố về số ca nhiễm Covid-19.

Như vậy, xét theo nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, quận trên chính thức "đổi màu". Chưa có đơn vị hành chính nào trên địa bàn TP Hà Nội nằm trong cấp độ dịch 4 (vùng đỏ).

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP đến 18h ngày 10/12, trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội ghi nhận 17.085 ca Covid-19, trong đó 6.128 ca cộng đồng; 7.814 ca trong khu cách ly tập trung, 2.846 ca tại khu phong tỏa; 84 trường hợp nhập cảnh; 213 trường hợp mắc tại các bệnh viện trước ngày 30-9.

Riêng giai đoạn thực hiện nghị quyết 128, Hà Nội có 12.187 ca mắc (trung bình 206,55 ca/ngày), trong đó 4.809 ngoài cộng đồng (39,46%), 5.897 tại khu cách ly (48,38%), 2.044 tại khu phong tỏa (16,77%), 28 ca nhập cảnh (4,61%).

Đến nay, thành phố có 9.348 ca đã điều trị khỏi; 53 trường hợp tử vong do Covid-19. Về kết quả tiêm chủng, đến 18h ngày 10/12, TP Hà Nội tiêm được tổng gần 12,39 triệu mũi cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem