Hà Nội: Tìm đường về quê, nhiều lao động "mắc kẹt" ở cửa ngõ Thủ đô, chính quyền lo ăn ở

Hoàng Thành - Anh Thắng Thứ sáu, ngày 10/09/2021 12:23 PM (GMT+7)
Hơn một tháng giãn cách xã hội (từ 24/7), thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) - địa phương giáp ranh với huyện Lương Sơn (Hòa Bình) trở thành nơi tập trung của hàng trăm lao động quê ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu...
Bình luận 0

Đây là những lao động tự do ở Hà Nội mất việc tạm thời, chủ động tìm đường về quê (đa số đi bộ), tuy nhiên, trong bối cảnh TP.Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, còn phía tỉnh Hòa Bình cũng có quy định đối với người về từ Hà Nội thì những người này không đủ điều kiện để qua chốt kiểm soát, nên đã "mắc kẹt" ở khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Hà Nội: Tìm đường về quê, nhiều lao động "mắc kẹt" ở cửa ngõ Thủ đô, chính quyền lo ăn ngủ - Ảnh 1.

Một số người lao động từ Hà Nội về quê nhưng không qua được chốt kiểm soát tại khu vực huyện Lương Sơn (Hòa Bình) trong sáng 10/9. Ảnh: Duy Khánh.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, để tránh tình trạng những người lao động tập trung tại chốt cửa ngõ, từ đầu tháng 8 vừa qua thị trấn đã bố trí một trường tiểu học làm nơi cách ly những người này trong thời gian chờ liên lạc với quê nhà, tổ chức đưa đón.

Ông Hà thông tin, đến chiều 9/9 phía thị trấn Xuân Mai đang lo cơm nước cho 64 trường hợp lao động tự do bị mắc kẹt ở Thủ đô, chuẩn bị đưa họ lên xe để về Tuần Giáo (Điện Biên).

Theo ông Hà, ngày 8/9, huyện đã đưa 30 trường hợp là lao động tự do ở Sơn La về lại địa phương. Thời gian qua, huyện đã hỗ trợ, chăm sóc nhiều lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mắc kẹt ở Thủ đô do giãn cách xã hội.

"Những người này di chuyển đến chốt trực của TP trên địa bàn huyện, nhưng không vượt qua được chốt để về quê. Chúng tôi đưa họ về, xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ địa điểm cho họ cách ly, đảm bảo ăn uống", ông Hà nói và cho biết, phía thị trấn Xuân Mai cũng liên lạc với chính quyền các địa phương có lao động, phối hợp với các đơn vị thiện nguyện, tổ chức các chuyến xe đưa họ về quê.

Hà Nội: Tìm đường về quê, nhiều lao động "mắc kẹt" ở cửa ngõ Thủ đô, chính quyền lo ăn ngủ - Ảnh 2.

Một nhóm lao động ở Tuần Giáo (Điện Biên) đi bộ từ Hà Đông (Hà Nội) để về quê nhưng không qua được chốt tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Sau đó nhóm lao động này được người dân địa phương quyên góp, chính quyền lo chỗ ở tại thị trấn Xuân Mai rồi liên hệ với chính quyền để đón những người này về quê. Ảnh: Duy Khánh (chụp tháng 8/2021).

Theo lãnh đạo Thị trấn Xuân Mai, thời gian qua khoảng 200 lượt lao động đã được hỗ trợ tạm trú ở khu cách ly. Việc lao động đổ về cũng gây nhiều áp lực với địa phương trong việc chuẩn bị nơi ăn, ở, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Tìm đường về quê, nhiều lao động "mắc kẹt" ở cửa ngõ Thủ đô, chính quyền lo ăn ngủ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 6 - điểm nối giữa Hà Nội và Hòa Bình. Ảnh: Duy Khánh.

Tính đến nay, Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội lần thứ 4 và kéo dài hơn một tháng qua. Mặc dù chính quyền TP đã có nhiều chính sách, chính quyền quan tâm đến đời sống của người dân, trong đó có các lao động tự do tạm thời mất việc, không có thu nhập, nhiều nhóm lao động đã cùng nhau đi bộ với mong muốn về lại địa phương, quê hương của họ.

Anh Đỗ Văn Nhất, tạm trú Ngõ 32, Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - một lao động tự do mất việc hơn hai tháng nay không thể trở về quê (Hòa Bình), đành sử dụng một phần tiền tiết kiệm để lo cho cuộc sống thường ngày. "Tôi dùng đến số tiền này nhưng canh cánh trong lòng khi vợ, con ở quê nhà lại vất vả, thiếu thốn...", anh Nhất nói.

Anh Nhất cho biết, trong khoản tiền tiết kiệm anh đang dùng đến, có một phần để mua chiếc điện thoại thông minh cho con gái lớn năm nay lên lớp 12 để cháu được theo học "đầy đủ" những tiết học online giống như bạn bè. Năm ngoái, khi mới bắt đầu học trực tuyến, con gái của anh Nhất nhiều lần phải mượn chiếc điện thoại của người thân gần nhà nên việc học khá khó khăn.

"Những ngày gần đây, theo dõi tin tức thấy số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng ít đi, tôi mong chính quyền sớm có thông báo mới, thay đổi công tác phòng chống dịch và được đi làm trở lại", anh Nhất chia sẻ.

Mới đây nhất, theo phản ánh của báo chí, tại Đại lộ Thăng Long, có hai nhóm gồm 30 người lao động từ các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, Sơn La... đã đi bộ từ một số quận nội thành Hà Nội dọc theo tuyến đường Vành đai 3, ra đại lộ Thăng Long để về quê gồm các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem