HAGL thu “tiền tấn” nhờ Lương Xuân Trường

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ ba, ngày 06/03/2018 09:05 AM (GMT+7)
Chuyên gia ngoại hiến kế để bóng đá Việt Nam thành cường quốc châu Á, Salah giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 2, Zidane chốt danh sách Real đấu với PSG, M.U và Barca “đại chiến” vì Ozil, Henry sẵn sàng ngồi “ghế nóng” Arsenal thay Wenger…
Bình luận 0

HAGL thu “tiền tấn” nhờ Lương Xuân Trường

Theo thống kê, CLB HAGL đã thu được hơn 300 triệu đồng tiền bán vé dù V.League vẫn chưa chính thức khởi tranh. Điều này sẽ giúp đội bóng phố núi có thêm kinh phí để tái đầu tư cho các hoạt động bóng đá. Nhờ sức hút của dàn sao vừa thi đấu khá thành công tại ĐT U23 Việt Nam, CLB HAGL đang dần lấy lại sự quan tâm và tình cảm của NHM.

Chuyên gia ngoại hiến kế để bóng đá Việt Nam thành cường quốc châu Á

img

Trong bài viết mới đây trên FOX Sports, cây bút John Duerden cho rằng, sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam không nên đi theo vết xe đổ của bóng đá Hàn Quốc như hồi World Cup 2002. “Hàn Quốc từng gặt hái thành công ngoài mong đợi ở World Cup 2002 nhưng sau giải đấu đó, các CLB ở Hàn Quốc lại không thể khẳng định được tên tuổi của mình ở châu Á và thế giới. Việt Nam cần phải khác! Để Việt Nam trở thành một cường quốc về bóng đá thì sau chiến tích Á quân châu lục của U23, các cầu thủ cần phải cho thấy sự trưởng thành ở CLB trong những tháng và cả những năm tới. Các CLB, giải đấu và bóng đá Việt Nam cần họ”, Duerden viết.

Pogba và Sanchez bị chỉ trích thậm thệ

Hai huyền thoại Gary Neville và Jamie Carragher tỏ ra rất không hài lòng về màn trình diễn của tiền vệ Paul Pogba cùng tiền đạo Alexis Sanchez ở trận M.U thắng Crystal Palace 3-2 hồi rạng sáng nay. “Pogba tệ và Sanchez tệ hơn”, Carragher nói. Về phần mình, Neville cũng dành những lời chỉ trích tương tự cho bộ đôi này.

Salah giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 2

img

Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã qua mặt hàng loạt ứng viên như Jack Butland (Stoke City), Chris Smalling (M.U), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) và Eden Hazard (Chelsea) để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 2 do khán giả bình chọn.

Koscielny thừa nhận Arsenal khó cán đích top 4

Trung vệ đội trưởng Laurent Koscielny thừa nhận, với thành tích hiện tại thì Arsenal khó lòng dừng chân ở top 4 Premier League mùa này. Sau 29 vòng đấu, “Pháo thủ” đang đứng ở vị trí thứ 6 với 45 điểm, kém đội đứng thứ 4 Tottenham 13 điểm.

Zidane chốt danh sách Real đấu với PSG

img

Cách đây ít giờ, phía Real Madrid đã công bố danh sách 24 cầu thủ tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp PSG. Đáng chú ý, bộ đôi tiền vệ Toni Kroos và Luka Modric đã hồi phục chấn thương và cũng có tên trong danh sách này.

Alan Smith chỉ ra lý do Aubameyang sa sút phong độ

Cựu tiền vệ M.U - Alan Smith cho rằng, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang chỉ còn là cái bóng của chính mình kể từ khi sang khoác áo Arsenal. Đây là lý do chân sút người Gabon sa sút phong độ. Aubameyang cập bến Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông với mức phí 55 triệu bảng (kỷ lục chuyển nhượng của CLB). Dù vậy, anh đã không đáp ứng được kỳ vọng khi chơi khá tệ trong những trận đấu vừa qua.

Henry sẵn sàng ngồi “ghế nóng” Arsenal thay Wenger     

img

Thierry Henry.

Huyền thoại Arsenal - Thierry Henry tuyên bố, anh sẵn sàng thay thế HLV Arsene Wenegr tiếp quản “ghế nóng” của đội bóng chủ sân Emirates nếu được giao phó. Nhiều người dự đoán rằng, “Giáo sư” sẽ sớm bị sa thải do thành tích bết bát của “Pháo thủ” thời gian gần đây.

Man City đón tin cực vui từ Mendy

Theo giới truyền thông xứ sở sương mù, hậu vệ Benjamin Mendy đã trở lại tập luyện với các đồng đội sau hơn 6 tháng nghỉ dưỡng thương. Đầu quân cho Man City với giá 52 triệu bảng hồi tháng 7 ngoái, Mendy đã chứng tỏ được ít nhiều phẩm chất trong những lần ra sân đầu tiên. Tiếc rằng sau một pha va chạm mạnh với Andros Townsend của Crystal Palace trong trận đấu tại Premier League ngày 5.9 năm ngoái, anh đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

M.U và Barca “đại chiến” vì Ozil

img

Tờ Daily Star đưa tin, cả M.U và Barcelona đều có mong muốn sở hữu được chữ ký của tiền vệ Mesut Ozil trong Hè 2018. Cách đây không lâu, tuyển thủ Đức đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Arsenal. Tuy vậy, không loại trừ khả năng Ozil sẽ ra đi do thành tích tệ hại của “Pháo thủ”.

Giroud phủ nhận tin đồn Chelsea đang loạn

Tiền đạo tân binh Oliver Giroud khẳng định, không có chuyện nội bộ Chelsea đang gặp khủng hoảng như lời đồn thổi của báo chí. Theo chân sút người Pháp, anh và các đồng đội luôn hết lòng ủng hộ HLV Antonio Conte chứ không hề mưu phản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem