Nếu ở góc độ thanh nhiệt, hầm xương là một cách bổ sung năng lượng rất tốt. Còn nếu mọi người cho rằng ăn canh hầm xương để bổ sung canxi thì không cần thiết.
Dù có hầm nước xương gì đi chăng nữa thì cũng nhớ không quẳng xương vào nước hầm ngay. Nhớ 2 bước này thì nước hầm xương của bạn mới trắng tinh, thơm phức, đậm đà.
Bước 1: Để hầm xương ngon, bước đầu tiên là lọc bỏ phần máu bên trong.
Nhiều nhà hàng chặt xương thành từng khúc rồi rửa sạch với nước lạnh rồi ngâm nước khoảng 10 phút để máu tan vào nước. Sau đó vớt ra, rửa sạch lần nữa và cho vào nồi để chần.
Khi chần không dùng nước sôi mà dùng nước lạnh cho trực tiếp vào nồi, thời gian luộc có thể lâu hơn một chút để loại bỏ máu bên trong.
Hầm xương ngon phải ninh trên lửa lớn
Bước 2: Hầm xương trên lửa lớn mới thơm
Để món canh thơm hơn, khi hầm xương, chúng ta cho xương vào nồi đun, nhớ đun lửa lớn, đậy vung nồi và hầm với lửa lớn.
Khi nước dùng có màu trắng, lúc này nước dùng đã trở nên rất thơm và đặc thì vặn lửa nhỏ và đun từ từ, nước hầm sẽ càng thơm.
Khi hầm xương có thể thêm các loại củ như cà rốt, khoai mỡ, ngô
Như vậy, để nước hầm xương thơm ngon thì 2 bước này rất quan trọng.
Khi hầm xương, chúng ta có thể cho một số nguyên liệu khác vào như cà rốt, khoai mỡ, ngô. Tuy nhiên không nên nêm quá nhiều gia vị, chỉ cần hành lá, gừng, tỏi và muối là đủ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.