HĐND TP.HCM bàn việc không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn

Quang Phương Thứ sáu, ngày 10/07/2020 08:50 AM (GMT+7)
Tại Kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa IX chiều 9/7, đại biểu (ĐB) Lê Minh Đức - Phó ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã góp ý: TP.HCM cần sớm đề xuất Trung ương cho TP thực hiện đề án "không tổ chức HĐND cấp quận, phường" trong thời gian tới.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 7/7, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi HĐND TP.HCM tại Kỳ họp thứ 20 để xin ý kiến góp ý đối với đề án không thực hiện tổ chức HĐND quận và phường trên địa bàn TP.HCM. Sau khi được HĐND TP.HCM xem xét, góp ý, UBND TP.HCM sẽ hoàn chỉnh đề án, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong tháng 10/2020.

Đại biểu HĐND cấp phường, xã, thị trấn: Quyết lại những vấn đề cấp trên đã quyết - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi thông tin tại Kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TP.HCM. Ảnh: Quang Phương

Tại TP.HCM, sau thời gian dài (2009-2016) thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận, huyện được tái lập và hoạt động trở lại. 

Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2016, tổng số đại biểu HĐND quận, huyện được ấn định là 943 đại biểu, số người trúng cử là 943 người. Cũng tại kỳ bầu cử này, số đại biểu HĐND phường, xã, thị trấn được quy định là 9.347 người, số trúng cử là 9.310 người. Trong khi đó, số lượng ĐB HĐND TP là 105 người (15 chuyên trách, 90 kiêm nhiệm).

Theo UBND TP.HCM, HĐND cấp phường, xã, thị trấn vẫn hoạt động nặng tính hình thức, HĐND không quyết định được các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương, mà chủ yếu là quyết lại những vấn đề cấp trên đã quyết. Tổ chức, hoạt động của HĐND cấp phường, xã, thị trấn còn nặng về cơ cấu, thẩm quyền hạn chế, hiệu quả công tác giám sát chưa rõ nét; năng lực, trình độ của đại biểu chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tại kỳ họp còn ít ý kiến chất vấn.

Đại biểu HĐND cấp phường, xã, thị trấn: Quyết lại những vấn đề cấp trên đã quyết - Ảnh 2.

Các đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TP.HCM. Ảnh: Quang Phương

Trong giai đoạn 2009 - 2016, TP.HCM đã thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường ở 24 quận, huyện và 259 phường. Theo đánh giá của UBND TP.HCM, việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường là hợp  lý, không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố; tạo được tiếng nói chung và đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện.

Theo thống kê, trong nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số đại biểu HĐND cấp quận là 757 người (76 chuyên trách, 681 không chuyên trách); đại biểu HĐND cấp phường 7.100 người. 

Giai đoạn 2021-2026 nếu duy trì HĐND cấp quận, huyện, phường thì tổng số đại biểu dự kiến sẽ là 6.824 người, kinh phí hoạt động dự kiến hàng chục tỷ đồng/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem