HLV Kiatisuk: "Paollo đã làm thay đổi suy nghĩ của CĐV HAGL"

Song Minh Thứ bảy, ngày 15/07/2023 20:16 PM (GMT+7)
HLV Kiatisuk nhấn mạnh trong bóng đá không chỉ có tấn công mà còn có nhiệm vụ phòng ngự. Đó là lý do ông không thay chân sút Paollo vốn chơi không tốt trong hiệp 1, và cuối cùng, ngoại binh người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng ở giây bù giờ cuối cùng!
Bình luận 0

HLV Kiatisuk: "HAGL phải tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ"

Trong trận tiếp Khánh Hòa ở vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2023 chiều nay (15/7) trên sân Pleiku, HAGL đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của chân sút người Bồ Đào Nha Paollo Oliveira phút 90+6.

Chiến thắng giúp HAGL (17 điểm) tiến gần hơn tới tấm vé trụ hạng cuối mùa. Còn Khánh Hòa (13 điểm) vẫn phải tiếp tục chiến đấu hết mình để tránh suất rớt hạng Nhất 2024.

HLV Kiatisuk: "Paollo đã làm thay đổi suy nghĩ của CĐV HAGL" - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk nhìn nhận HAGL đã trải qua trận đấu rất khó khăn trước Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Giang

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisuk nói: "HAGL rất tôn trọng Khánh Hòa, họ là một đội bóng có kỷ luật, thể lực tốt. Điều quan trọng nhất là Khánh Hòa có một HLV thông minh, thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công chặt chẽ.

Về phía HAGL, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải tập trung tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân thể hiện mình, lấp dần khoảng trống mà những cựu binh đã chia tay đội bóng như Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn... Họ là tương lai của đội bóng và hy vọng sẽ chơi tốt hơn ở những trận tiếp theo".

HLV Kiatisuk nhìn nhận HAGL đã rất vất vả trong việc tìm bàn thắng vào lưới Khánh Hòa: "Các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp và nỗ lực đến tận những giây cuối cùng để giành chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn toàn đội vì điều đó".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc tại sao không thay ngoại binh Paollo (số 7) ra sân sau màn thể hiện rất mờ nhạt trong phần lớn thời gian thi đấu, để cuối cùng, chính Paollo đã tỏa sáng ghi bàn thắng duy nhất giúp HAGL giành trọn 3 điểm? HLV Kiatisuk chia sẻ:

"Trong bóng đá không chỉ có tấn công mà còn phải tập trung phòng ngự. Nếu tôi thay Paollo ra, HAGL sẽ mất lợi thế có 3 cầu thủ ngoại với thể hình tốt có thể tham gia phòng thủ trong những tình huống cố định. Trong quá khứ, HAGL đã để thua nhiều bàn như vậy.

Về Paollo, cuối cùng cậu ta đã ghi bàn và tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi suy nghĩ của các CĐV, giúp họ quên đi màn thể hiện chưa tốt của Paollo trước đó.

Cầu thủ cũng có trận này chơi tốt, trận kia chơi chưa tốt, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phong độ, đối thủ, sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh... Bóng đá là môn tập thể, chúng ta cần thông cảm và dành thời gian cho các cầu thủ chưa đạt phong độ cao".

HLV Kiatisuk: "Paollo đã làm thay đổi suy nghĩ của CĐV HAGL" - Ảnh 3.

Ngoại binh Paollo đã tỏa sáng ở giây bù giờ cuối cùng ghi bàn thắng duy nhất giúp HAGL đánh bại Khánh Hòa. Ảnh: VPF

Trong trận đấu với Khánh Hòa, HLV Kiatisuk đã tin tưởng để cầu thủ trẻ 20 tuổi Văn Triệu đá chính. Đánh giá về Văn Triệu, HLV Kiatisuk dành lời khen:

"Trước trận đấu này, Đình Bảo bị "treo giò" do đã nhận 3 thẻ vàng, Dụng Quang Nho lại đang chấn thương nên tôi đã trao cơ hội cho Văn Triệu.

Về cơ bản, cậu ta đã tiếp cận trận đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu tôi cũng lo cho những lỗ hổng nơi hàng thủ nhưng rất tin tưởng trung vệ ngoại Diakite. Tôi đã trao đổi với Diakite, dặn dò cậu ta hỗ trợ, nhắc nhở các cầu thủ trẻ trên sân, giúp các em chơi tốt, đặc biệt trong các tình huống "không chiến", phát động tấn công từ bên phần sân nhà".

HLV Võ Đình Tân: "Tôi tiếc khi Khánh Hòa để thua vào giây cuối cùng"

Trái ngược với niềm vui của HLV Kiatisuk, HLV Võ Đình Tân bày tỏ sự tiếc nuối trong phòng họp báo: "Hôm nay, các cầu thủ đã tuân thủ tốt chiến thuật, khóa chặt các mũi nhọn tấn công của HAGL, kiểm soát được trận đấu.

Chỉ tiếc là vào những giây bù giờ cuối cùng, Khánh Hòa đã không tập trung và phải nhận bàn thua".

HLV Võ Đình Tân nhấn mạnh với Khánh Hòa, mỗi trận đấu tại giai đoạn 2 V.League đều là những trận chung kết: "Các đội nằm trong nhóm B đua trụ hạng đều rất khó khăn. Sau trận thua HAGL, chúng tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong 4 trận còn lại để trụ hạng".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc so sánh HAGL hiện tại và HAGL vài mùa giải trước khi có đầy đủ các "hạt ngọc" thuộc lứa đầu tiên trưởng thành từ "lò" HAGL-JMG? HLV Võ Đình Tân từ chối bình luận:

"Tôi không muốn phân tích về đội bạn trước truyền thông, không muốn dạy khôn người khác. Tôi chỉ cố gắng phân tích cầu thủ, đội bóng của mình".

Chốt lại, HLV Võ Đình Tân nói về khó khăn kinh phí hoạt động của Khánh Hòa: "Lúc này, nhiều đội chứ không riêng Khánh Hòa gặp khó khăn về vấn đề kinh phí. UBND tỉnh, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt, giải quyết khó khăn trong thời gian tới để cầu thủ an tâm cống hiến".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem