Học sinh ở huyện duy nhất của Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá"

Tào Nga Thứ hai, ngày 08/11/2021 10:20 AM (GMT+7)
Ngay từ sáng sớm nay (8/11), hơn 4.000 học sinh thuộc 120 lớp khối 9 của các trường THCS trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội bắt đầu đến trường đi học lại. Tại THCS Thụy An, học sinh bày tỏ niềm vui khi được đến trường sau nhiều tháng giãn cách.
Bình luận 0

Sáng 8/11, học sinh lớp 9 Trường THCS Thụy An (xã Thụy An), huyện Ba Vì, Hà Nội đã háo hức đến trường trong ngày đầu đi học lại. Đây là 1 trong 31 trường tại 31 xã, thị trấn ở địa phương cho học sinh đi học trực tiếp sau nhiều tháng nghỉ học ở nhà.

Học sinh ở huyện duy nhất của Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 1.

Những học sinh của Trường THCS Thụy An háo hức đến trường sáng 8/11. Ảnh: Viết Niệm

Ba Vì cũng là địa phương duy nhất ở Hà Nội mở cửa lại trường lớp vào ngày hôm nay.

Học sinh địa phương duy nhất ở Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 4.

Các em thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Viết Niệm

Ra tận cổng trường trực tiếp đón học sinh, cô Trần Thị Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thụy An cho biết: "Nhà trường đã chuẩn bị kỹ càng mọi kịch bản để đón học sinh quay trở lại trường theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, quán triệt toàn bộ giáo viên trong trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, các học sinh thực hiện 5K và thực hiện các nhiệm vụ trước và sau khi đến trường.

Học sinh địa phương duy nhất ở Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 6.

Tiếng trống trường đầu tiên vang lên trong năm học 2021-2022. Ảnh: Viết Niệm

Sau một thời gian dài học trực tuyến, 3 ngày hôm nay thầy cô trong trường vô cùng phấn khởi, hào hứng và trêu nhau như ngày hội. Vì được đến trường đi dạy, truyền đạt kiến thức trực tiếp cho học sinh. Tối qua các thầy cô còn đến trường kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất để chuẩn bị tốt nhất học sinh đến trường".

Học sinh ở huyện duy nhất của Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 4.

Các nữ sinh phấn khích khi gặp nhau trong ngày đầu tiên đi học. Ảnh: Viết Niệm

Theo chia sẻ của cô Quỳnh, trường có 4 lớp khối 9 được chia thành 2 ca sáng và chiều, đồng thời chia khung thời gian đến trường để đảm bảo giãn cách. Sáng nay, lớp 9B và lớp 9D đi học và có 1 học sinh duy nhất nghỉ vì gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà.

Học sinh ở huyện duy nhất của Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 5.

Lớp trưởng lớp 9B báo cáo sĩ số đầu giờ với giáo viên. Ảnh: Viết Niệm

"Em vừa vui vừa lo vì dịch Covid-19 còn phức tạp. Sáng nay em chuẩn bị đầy đủ để đến trường đi học. Sau mấy tháng không gặp thấy các bạn thay đổi nhiều. Bạn thì cao, bạn thì trắng hơn rất nhiều", em Nguyễn Văn Hồng Kỳ, học sinh lớp 9D chia sẻ.

Học sinh ở huyện duy nhất của Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 4.

Học sinh chăm chú nghe giảng trên lớp. Ảnh: Viết Niệm

Em Hoàng Thu Trang, học sinh lớp 9D bày tỏ: "Học online cũng có lợi ích riêng vì đảm bảo an toàn phòng chống dịch, buổi sáng không phải vội vàng đi học và có thể chủ động trong việc học bài, tuy nhiên được đi học trực tiếp em rất vui vì được gặp lại các bạn và cô".

Học sinh địa phương duy nhất ở Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 9.

Em Hoàng Thu Trang, học sinh lớp 9D. Ảnh: Viết Niệm

Cùng chung tâm trạng, em Trương Lê Tiểu Bảo, học sinh lớp 9B cho hay: "Em hồi hộp mấy ngày nay để được gặp lại các bạn. Sáng nay em không ngủ được đã dậy sớm chuẩn bị đi học lại. Đến trường học trực tiếp thế này là niềm vui của chúng em nên em sẽ thực hiện tốt 5K".

Học sinh ở huyện duy nhất của Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 8.

Nữ sinh tươi rói khi được nghe cô giáo giảng trực tiếp. Ảnh: Viết Niệm

Trao đổi với PV báo Dân Việt trong chuyến thăm và động viên trường THCS Thụy An, ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì chia sẻ lý do quyết định là địa phương duy nhất của Hà Nội đi học lại: "Huyện là một trong những vùng xanh, luôn chủ động phòng chống dịch với mức độ cao nhất... Sau khi đánh giá tình hình theo các tiêu chí của thành phố, huyện thấy rằng các xã, thị trấn đã kiểm soát được tình hình, sự chuẩn bị chu đáo của thầy cô, các trường có các phương án riêng và chuẩn bị các tình huống xấu nhất xảy ra.

Học sinh địa phương duy nhất ở Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 10.

Giáo viên và học sinh lớp 9B trong ngày đầu đi học lại. Ảnh: Viết Niệm

Trên cơ sở đó, huyện mạnh dạn đăng ký và cam kết với thành phố sẽ thực hiện được. Trước mắt huyện cho học sinh lớp 9 đi học trước, sau đó sẽ theo chỉ đạo tiếp theo của Thành phố để cho học sinh các khối lớp khác được đến trường".

Học sinh địa phương duy nhất ở Hà Nội ngày đầu đi học lại: "Các bạn trắng hơn và cao lớn quá" - Ảnh 12.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì và Hiệu trưởng trường THCS Thụy An trò chuyện với học sinh. Ảnh: Viết Niệm

Trước đó, ngày 6/11, UBND TP Hà Nội có công văn hỏa tốc điều chỉnh phương án cho học sinh đi học lại theo đề xuất của Sở GDĐT. Cụ thể, sau khi trao đổi ý kiến và được sự thống nhất của Sở Y tế, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh, Sở GDĐT Hà Nội đề xuất điều chỉnh phương án cho học sinh đi học lại.

Huyện Ba Vì sẽ học trực tiếp, 29 quận huyện, thị xã còn lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. Cấp học mầm non nghỉ học, ở nhà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem