Hội Nông dân Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Trần Hậu Thứ bảy, ngày 15/10/2022 11:38 AM (GMT+7)
Ngày 14/10, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022) và trao giải thưởng chuyên đề “Chi hội và hội viên nông dân tiêu biểu” năm 2022.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Năm 2022, tình hình sản xuất và đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân gặp rất nhiều khó khăn; hậu quả dịch bệnh Covid-19 của năm 2020 và năm 2021 đang tập trung khắc phục; năm 2022 thiệt hại của cơn bão số 4 gây ra, đã ảnh hưởng đến triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Vượt qua khó khăn, các cấp Hội Nông dân từ thành phố đến tận cơ sở, chi, tổ hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân vào cuộc, với những việc làm cụ thể như tiếp tục tuyên truyền, vận động mọi người dân tiêm đủ 4 mũi vacxin phòng dịch bệnh Covid-19; tập trung khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Văn phòng đại diện miền Trung Báo điện tử Dân Việt/NTNN tại Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022). Ảnh: Đăng Bình.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Hội và các quận, huyện Hội có những cách làm hay, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất, về kỹ thuật, về nguồn vốn vay… nông dân đã cơ bản khắc phục những khó khăn để ổn định phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

Từ những việc làm thiết thực đó, cán bộ và hội viên nông dân trên toàn địa bàn thành phố đã cơ bản ổn định được cuộc sống, công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuy còn nhiều khó khăn, trong năm qua, các cấp đã có nhiều cố gắng, chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; triển khai thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thu hút, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng chuyên đề “Chi hội và hội viên nông dân tiêu biểu” năm 2022.

Qua đó khẳng định vai trò trung tâm nòng cốt của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội của thành phố; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của hội viên nông dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn giải quyết; tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp – nông dân – nông thôn; vận động, tập hợp đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Tiêu biểu nhất trong năm 2022, Ban Thường vụ Thành Hội đã cùng phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn".

Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đề án đột phá của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa VIII; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Cũng trong dịp nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành trao thưởng chuyên đề "Chi hội và hội viên nông dân tiêu biểu" năm 2022.

"Để đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua là sự đoàn kết, cùng ý chí quyết tâm vươn lên, tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, sự phấn đấu liên tục của các cấp Hội, cán bộ Hội và toàn thể hội viên nông dân thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, các cấp Hội cũng nhận được sự quan tâm của thành phố, sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan của đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…", ông Nguyễn Hữu Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem