Hội Nông dân Hậu Giang: Họp mặt Kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 08/10/2020 17:15 PM (GMT+7)
Chiều 8/10, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)
Bình luận 0

Buổi họp mặt các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Thời gian qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh phát triển khá toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và khẳng định được vị thế của mình, củng cố được lòng tin đối với hội viên nông dân.

Hội Nông dân Hậu Giang: Họp mặt Kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang trao tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại buổi họp mặt

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh có nhiều đổi mới trong tập hợp vận động nông dân vào tổ chức Hội, qua đó tập hợp hơn 95.500 hội viên, sinh hoạt ở 2.555 tổ hội, thuộc 548 chi hội của 75 cơ sở hội; đạt tỉ lệ 73.17% so với hộ nông dân. Toàn tỉnh hiện có gần 51.000 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, chiếm gần 40% số hộ nông dân.

Các cấp hội phối hợp thành lập 189 hợp tác xã, hơn 4.000 thành viên và 1.015 tổ hợp tác sản xuất có 15.225 thành viên bước đầu làm ăn có hiệu quả. Hội viên nông dân hăng hái tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần cùng tỉnh được công nhận 32/51 xã nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 19/24 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị. Hàng năm, có 100% huyện, thị, thành Hội và trên 85% cơ sở, chi, tổ hội vững mạnh...

Phát biểu tại họp mặt, ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân theo Kết luận số 62 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và tổ chức bộ máy tinh gọn. Phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết và giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị này có 13 cá nhân được nhận kỷ niệm chương "Vì giai cấp Nông dân Việt Nam" của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem