Hội Nông dân TP.HCM trao tặng 1.854 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

Quang Sung Thứ ba, ngày 10/01/2023 18:11 PM (GMT+7)
Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức trao tặng 1.854 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
Bình luận 0

Chiều ngày 10/1, Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức Chương trình trao quà Tết, thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2023. Chương trình được tổ chức tại Hội trường UBND xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hội Nông dân TP.HCM trao tặng 1.854 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QS

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP với sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng 1.854 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Hội Nông dân TP nhận bảo trợ học tập với tổng số tiền là 1 tỷ 380 triệu đồng. Trong đó, riêng tại huyện Củ Chi trao tặng 328 phần quà.

Đây là kết quả của sự quyết tâm của Hội cùng thành phố thực hiện hiệu quả chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội".

“Thông qua Chương trình “Tết Nghĩa tình” mong muốn mang đến cho cán bộ, hội viên nông dân thành phố một mùa xuân thật yên vui, đầm ấm, đảm bảo không để sót trường hợp nào không có điều kiện vui Xuân, đón Tết Nguyên đán năm 2023”, bà Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ.

Trước đó, ngày 24/12/2022, Hội Nông dân TP.HCM cũng đã tổ chức chương trình Tết nghĩa tình Xuân Quý Mão 2023. Chương trình nhằm mục đích gây quỹ để tổ chức chăm lo an sinh xã hội cho 4.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí dự kiến là 10,21 tỷ đồng.

Hội Nông dân TP.HCM trao tặng 1.854 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 3.

Người dân huyện Củ Chi nhận quà tại Chương trình trao quà Tết, thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2023. Ảnh: QS

Thông qua chương trình, Hội Nông dân TP.HCM đã kêu gọi được 9,1 tỷ đồng. Số tiền là sự ủng hộ của các sở - ban - ngành, các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm dành cho chương cho chương trình.

Theo kế hoạch chăm lo, hỗ trợ trong năm 2023, Hội Nông dân TP.HCM dự kiến tặng 2.500 phần quà Tết, tổng giá trị là 2,5 tỷ đồng (mỗi phần quà 1 triệu đồng). Tặng 150 số tiết kiệm, tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng (mỗi sổ trị giá 10 triệu động). Tặng 100 công cụ sản xuất, tổng giá trị là 2 tỷ đồng (mỗi công cụ sản xuất không quá 20 triệu đồng, riêng bò giống không quá 30 triệu đông). Tặng 1.000 suất học bổng Lương Định Của cho con nông dân nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng toàn phần, tổng giá trị là 3 tỷ đồng (mỗi suất học bổng là 2 triệu đồng và học bổng toàn phần không quá 50 triệu đồng).

Hội Nông dân TP.HCM trao tặng 1.854 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thanh Xuân trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2023. Ảnh: QS

Xây dựng 5 căn nhà tình thương, tổng trị giá 350 triệu đồng (mỗi căn không quá 70 triệu đồng). Chăm lo bảo trợ xã hội, bảo trợ học tập cho 20 trẻ em bị mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng dịch Covid - 19 có hoàn cảnh rất khó khăn, trị giá 360 triệu đồng. Chăm lo hội viên nông dân, con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng biên giới (thực hiện Chương trình kết nối biên cương) 500 triệu đồng. Ước tính tổng kinh phí chăm lo năm 2023 là 10,21 tỷ đồng (mười tỷ hai trăm mười triệu đồng),...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem