“Hỗn chiến” trên chuyến bay, 6 du khách bị bắt giữ

Chủ nhật, ngày 08/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Khoảnh khắc gây sốc xảy ra khi một nhóm khách du lịch Anh “hỗn chiến” trên chuyến bay KLM 1070 của hãng hàng không quốc gia Hà Lan KLM bay từ Manchester tới, khi đó đang hạ cánh xuống sân bay Schiphol ở Thủ đô Amsterdam của Hà Lan.
Bình luận 0
“Hỗn chiến” trên chuyến bay, 6 du khách bị bắt giữ - Ảnh 1.

Một số khách khách cố gắng can ngăn đám "hỗn chiến" trên chuyến bay KLM 1070 ngày 5/5 nhưng không hiệu quả. (Ảnh: Deadline News)

"Hỗn chiến" nổ ra được cho là do những lời lẽ phân biệt chủng tộc

Một số hành khách đã quay video diễn tiến vụ việc, từ lúc 2 nhóm nam hành khách (sau này được xác định là du khách Anh) bắt đầu tranh cãi sau khi một nhóm có những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Sau đó họ la hét và xông vào đấm, đạp nhau. Một thanh niên khoảng 20 tuổi bị 3 người khác đấm ngã, đè xuống lối đi trên khoang máy bay rồi tiếp tục đấm, giẫm đạp lên người anh ta.

“Hỗn chiến” trên chuyến bay, 6 du khách bị bắt giữ - Ảnh 2.

(5: Cơ trưởng chuyến bay xuất hiện, cố gắng tách những người đàn ông đang "hỗn chiến" ra. (Ảnh: Deadline News)

Mãi tới khi Cơ trưởng chuyến bay xuất hiện, cố gắng tách những người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ ra và kéo nam thanh niên với vẻ mặt rất sốc sau khi bị đánh ngã xuống sàn đứng dậy. Hai người đàn ông sau đó lại lao vào đấm nam thanh niên, một người rủa anh ta là "đồ khốn". Cơ trưởng phải ra lệnh: "Mọi người dừng lại ngay bây giờ, dừng lại!", các hành khách gây rối mới chịu trở về chỗ ngồi.

Sau khi máy bay hạ cánh, cả 6 người tham gia "hỗn chiến" đã bị bắt giữ. Chuyến bay không bị chậm trễ. "Sáu công dân Anh đã bị bắt sau khi một cuộc ẩu đả xảy ra giữa các hành khách. Họ bị bắt vì hành vi gây rối trên máy bay (theo Đạo Luật Hàng không Hà Lan)" - Phát ngôn viên của hãng KLM thông báo hôm 6/5.

“Hỗn chiến” trên chuyến bay, 6 du khách bị bắt giữ - Ảnh 3.

Cơ trưởng chuyến bay nâng nam thanh niên bị đánh ngã xuống sàn khoang hành khách dậy. (Ảnh: Deadline News)

Theo lời kể của một nữ hành khách đi cùng chuyến bay, vụ "hỗn chiến" đã gây căng thẳng và ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến bay. "Hỗn chuyến" nổ ra do nam thanh niên (người bị đánh ngã xuống sàn) đã "châm ngòi" khi đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc.

Đoạn video về vụ ẩu đả được nữ hành khách này chia sẻ lên Twitter hôm 5/5 đã thu hút hơn 1,5 triệu view và hơn 2.000 bình luận bày tỏ bị sốc từ người xem. Một bình luận cảnh báo: "Sẽ phải lãnh án tù nặng nếu các vị phạm tội gây nguy hiểm với máy bay!"

“Hỗn chiến” trên chuyến bay, 6 du khách bị bắt giữ - Ảnh 4.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đề xuất những "mức phạt lớn nhất từ trước tới nay" với các hành khách gây rối ngỗ ngược. (Ảnh: TMZ)

Một hành khách khác cho biết: Vụ việc bắt đầu khi một người trong đám hỗn chiến nói câu gì đó phân biệt chủng tộc với một chàng trai châu Á, dẫn tới nổ ra tranh cãi gần như suốt nửa chặng đường bay. Sau đó khi chuẩn bị rời máy bay, những người này lấy đồ từ hộp đựng hành lý phía trên xuống thì bùng phát thành "hỗn chiến".

Hành khách gây rối mở cửa thoát hiểm khi máy bay hạ cánh

Cùng ngày trước đó vừa xảy ra vụ một hành khách gây rối trên chuyến bay mang số hiệu 2478 của hãng hàng không Mỹ United Airlines, từ San Diego tới sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago. Sự cố này khiến chuyến bay bị trì hoãn 20 phút trên đường băng, sau đó tất cả hành khách đã rời máy bay an toàn.

“Hỗn chiến” trên chuyến bay, 6 du khách bị bắt giữ - Ảnh 5.

Vụ hành khách gây rối mở cửa thoát hiểm chiếc máy bay vừa hạ cánh, xảy ra vào lúc sáng sớm 5/5 tại sân bay O’Hare ở Chicago. (Ảnh: Twitter)

Hành khách gây rối là Randy Frank Davila, 57 tuổi, người California. Ông ta đã bị cảnh sát tạm giữ sau khi liều lĩnh mở cửa thoát hiểm của chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay O’Hare vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 5/5. Từ đó ông ta trượt xuống cánh máy bay rồi nhảy xuống đất. Dù tội danh không nặng, nhưng hành khách gây rối này vẫn sẽ phải ra tòa vào ngày 27/6.

“Hỗn chiến” trên chuyến bay, 6 du khách bị bắt giữ - Ảnh 6.

Cảnh sát Chicago xử lý vụ hành khách gây rối mở cửa thoát hiểm sáng 5/5 tại sân bay O’Hare. (Ảnh: dailyadvent.com)

Hai vụ hành khách gây rối này là mới nhất, bất chấp việc mới đây Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đề xuất những "mức phạt lớn nhất từ trước tới nay" với 2 hành khách ngỗ ngược, lên tới 81.950 USD và 77.272 USD mỗi trường hợp. Đây là một phần trong số gần 2 triệu USD tiền phạt do FAA đề xuất kể từ ngày 1/1/2022.



Linh Quyên (Daily Mail, usatoday)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem