Hưng Yên: Nơi bán nhãn giá bèo 11.000 đồng/kg, ở đây bán nhãn gì mà giá 40.000-50.000 đồng/kg?

Minh Ngọc Thứ ba, ngày 18/08/2020 19:00 PM (GMT+7)
Đang có tình trạng một số nhà vườn trồng nhãn ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) xuất bán nhãn với giá "bèo", chỉ đạt 11.000 đồng/kg. Điều lạ là HTX nhãn Miền Thiết vẫn bán được giá 40.000-50.000 đồng/kg nhờ chăm sóc an toàn.
Bình luận 0

 Về việc này, bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh Hưng Yên cho rằng, thực tế vẫn có những vườn nhãn bán được giá cao hơn nhờ chăm sóc đảm bảo an toàn, nhãn có chất lượng cao.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, bà Trần Thị Tuyết Hương cho biết, thời điểm này tỉnh Hưng Yên đang bắt đầu vào chính vụ thu hoạch nhãn. Tổng sản lượng nhãn toàn tỉnh năm nay ước đạt khoảng 50.000 tấn, đến nay đã tiêu thụ được 18.000 - 20.000 tấn, chính vì vậy khâu tiêu thụ không phải là quá khó khăn hoặc bị dồn dập.

Liên kết cùng nhau trồng nhãn đặc sản

Bà Hương cho rằng, nhãn thu mua tại vườn của một số hộ dân ở mức giá thấp là do phụ thuộc vào thị trường, thương lái cũng như chất lượng nhãn. "Nếu chất lượng nhãn không đảm bảo và không phải giống nhãn chất lượng cao thì không thể bán với giá cao được" - bà Hương khẳng định.

Trồng nhãn chất lượng cao, không lo rớt giá - Ảnh 1.

Ngày 12/8, một số nhà vườn ở xã Hàm Tử (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) xuất bán nhãn tại vườn với giá chỉ từ 10.000 - 11.000 đồng/kg. Ảnh: M.N

Vụ nhãn năm nay, dự kiến sản lượng nhãn của HTX nhãn Miền Thiết đạt khoảng 700 - 800 tấn. Thị trường chính là xuất đi Trung Quốc và đưa vào hệ thống các siêu thị, ngoài ra còn được vận chuyển vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cũng cho hay, để tăng giá trị quả nhãn, người nông dân cần mạnh dạn loại bỏ bớt vườn tạp, thay thế giống nhãn cũ bằng những giống nhãn chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật, chăm sóc đúng quy trình để nâng cao chất lượng nhãn. 

Mặt khác, các hộ gia đình trồng nhãn cần tích cực tham gia các mô hình liên kết, hình thành các chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX, từ đó thúc đẩy sản lượng và chất lượng của quả nhãn Hưng Yên.

Bà Hương lấy dẫn chứng từ HTX nhãn Miền Thiết (xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu). Đây là HTX hình thành trên cơ sở liên kết những hộ gia đình trồng nhãn VietGAP, với 28 thành viên. Hiện HTX nhãn Miền Thiết vẫn xuất bán nhãn đặc sản với giá 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Thế - Chủ tịch Hội ND xã Hàm Tử cho biết, năm 2015, HTX nhãn Miền Thiết đã được thành lập. Theo đó, để bảo tồn và gìn giữ chất lượng, mẫu mã của nhãn, HTX đã áp dụng phương pháp hữu cơ trong trồng trọt. Hiện nay, tổng diện tích nhãn của HTX nhãn Miền Thiết là 85ha, trong đó có khoảng gần 50ha đã được chứng nhận VietGAP.

Vụ nhãn năm nay, dự kiến sản lượng nhãn của HTX nhãn Miền Thiết đạt khoảng 700 - 800 tấn. Thị trường chính là xuất đi Trung Quốc và đưa vào hệ thống các siêu thị, ngoài ra còn được vận chuyển vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ.

Đa dạng kênh tiêu thụ

Ông Nguyễn Văn Thế cho hay, giá nhãn cũng có nhiều phân khúc khác nhau, tùy theo chất lượng. Đối với nhãn đường phèn và nhãn siêu ngọt được đưa vào hệ thống các siêu thị, giá xuất bán tại vườn từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sản lượng còn tương đối hạn chế (khoảng 10%).

Các loại nhãn có phân khúc giá thấp hơn từ 25.000 - 30.000 đồng/kg (chiếm 20%), còn lại có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg và 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Để thúc đẩy tiêu thụ nhãn, Hội ND tỉnh Hưng Yên đã thành lập 5 tổ hợp tác tại xã Hàm Tử. Đến cuối năm 2020 sẽ thành lập chi hội nghề nghiệp, tiến tới thực hiện điểm mô hình "4 trong 1". Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Hưng Yên có Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh với mục đích hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và liên kết trong khâu tiêu thụ nhãn.

Đối với những hộ không nằm trong HTX, Hội ND tỉnh cũng đã hỗ trợ vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống để trồng nhãn chất lượng cao.

Để đa dạng kênh tiêu thụ, giúp người trồng nhãn bớt lo đầu ra, ông Bùi Thế Cử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đã giao Hội ND và Sở Công Thương đánh giá sản lượng, làm việc với các nhà phân phối để giới thiệu và đưa nhãn lồng Hưng Yên vào chuỗi cửa hàng, siêu thị và nhiều kênh bán hàng khác; chủ động làm bao bì, tem truy xuất nguồn gốc gắn với kiểm soát chất lượng nông sản…

Sơn La đã tiêu thụ trên 65.000 tấn nhãn

Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương tỉnh Sơn La về tình hình tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn, từ đầu vụ đến ngày 13/8, toàn tỉnh Sơn La đã tiêu thụ 65.503 tấn nhãn (xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là 2.153 tấn).

Huyện Sông Mã dẫn đầu về sản lượng nhãn với 50.298 tấn, lượng nhãn tiêu thụ đến thời điểm hiện tại là 46.002 tấn.

Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Sơn La, giá nhãn đang dao động từ 5.000 - 8.000 đồng/kg. Đối với giá nhãn chọn loại 1 dao động từ 8.000 - 11.000 đồng/kg.

Cụ thể: Giá bán tại vườn đối với sản phẩm nhãn địa phương có giá 2.000 - 5.000 đồng/kg. Giá tại chợ là 5.000 - 8.000 đồng/kg. Đối với sản phẩm nhãn ghép, giá bán tại vườn từ 5.000 - 8.000 đồng/kg; giá bán tại chợ 10.000 - 13.000 đồng/kg; Giá tại cửa khẩu từ 9.000 - 14.000 đồng/kg.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có các đơn vị thu mua nhãn để xuất khẩu như: Công ty TNHH MTV Hoàng Lợi (Bắc Giang), Công ty cổ phần Phong Trang (Lạng Sơn), ngoài ra còn có các tiểu thương tại Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên… thu mua.

M.N


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem