Israel đè bẹp cuộc tấn công của IS từ Syria

Phương Đăng (theo BBC) Thứ sáu, ngày 03/08/2018 11:25 AM (GMT+7)
Israel cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt 7 chiến binh bị nghi là thành viên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dám vượt qua phòng tuyến của Israel trên Cao nguyên Golan.
Bình luận 0

img

Quân đội Israel vừa đè bẹp nỗ lực xâm nhập Cao nguyên Golan của IS

Quân đội Israel cho biết họ đã phát động cuộc không kích gần một vạch ngừng bắn ngăn cách các lực lượng Israel và Syria trên Cao nguyên Golan.

Đây là một cuộc tấn công hiếm hoi của Israel nhắm vào các chiến binh thánh chiến trong khu vực, vốn gần đây đã được quân đội Syria tái chiếm từ tay IS và các nhóm phiến quân.

Hầu hết khu vực Cao nguyên Golan đã bị Israel chiếm đóng kể từ cuộc chiến tranh năm 1967. Israel cho biết, nhóm IS bị tấn công khi còn cách phòng tuyến của Israel khoảng 200m.

Theo BBC, bất chấp những vụ xâm nhập như trên, Israel vẫn xem Iran là mối đe dọa nguy hiểm nhất từ bên trong Syria.

Nhà nước Do Thái tuyên bố không cho phép Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Mặc dù Israel không tham chiến trực tiếp tại chiến trường Syria nhưng nước này gần đây đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem