Venice - thành phố đầu tiên thu phí vào cửa với du khách

Phương Việt Chủ nhật, ngày 03/07/2022 07:26 AM (GMT+7)
Theo Ủy viên hội đồng du lịch của Venice (Italia) nhằm thu hút mọi người đặt chỗ trước để giảm "cao điểm du lịch", du khách muốn vào thành phố Venice sẽ phải trả tiền.
Bình luận 0

Khách du lịch muốn vào thành phố Vinice, Italia sẽ phải mua vé tham quan dao động từ mức tối thiểu 3 euro cho đến 10 euro

Theo CNN, từ ngày 16/1/2023, du khách đến Venice - viên ngọc quý ngành du lịch của Ý - sẽ phải trả tiền để vào thành phố này. Như vậy, Venice sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới yêu cầu phí vào cửa. 

Ủy viên hội đồng du lịch của Venice, Italia Simone Venturini gọi biện pháp mới là một "cuộc cách mạng vĩ đại" và là giải pháp cho vấn đề du lịch quá tải mà thành phố đầm phá đã phải vật lộn trong nhiều thập kỷ.

Giá vé sẽ dao động từ mức tối thiểu 3 euro cho đến 10 euro. Giá sẽ không cố định mà thay đổi tùy theo lượng khách: Yêu cầu vào càng nhiều thì chi phí càng cao.

Venturini giải thích, mục tiêu không phải là "đóng cửa thành phố", mà là thu hút mọi người đặt chỗ trước để giảm "cao điểm du lịch". "Venice là một thành phố đáng sống và nó phải giữ nguyên như vậy", ông nói.

Venice - Thành phố đầu tiên thu phí vào cửa với du khách - Ảnh 1.

Venice là thành phố đầu tiên thu phí vào cửa đối với khách du lịch. (Ảnh: CNN).

Hệ thống đặt vé phức tạp trực tuyến của sẽ được công bố vào mùa thu này. Michele Zuin, ủy viên hội đồng ngân sách giải thích sẽ có nhiều trường hợp ngoại lệ.

Người dân và trẻ em dưới sáu tuổi sẽ được miễn, cũng như người tàn tật, người quê tại đây và những người đến thành phố vì lý do sức khỏe hoặc để thăm họ hàng. Bên cạnh đó là cả những người đến tham dự một sự kiện thể thao hoặc văn hóa.

Khách ở khách sạn qua đêm cũng sẽ tránh phải trả phí vào cửa vì họ sẽ phải trả thuế du lịch thông qua khách sạn của họ.

Zuin nhấn mạnh: "Nó không phải là một hệ thống để kiếm tiền mà để quản lý các luồng khách du lịch. Số tiền thu được từ phí vào cửa sẽ được dùng để giảm thuế cho người dân Venice, vốn đã rất cao do lượng khách du lịch lớn cần được lưu trú". Tiền phạt vi phạm vé sẽ từ 50 euro đến 300 euro.

Venice, Italia thu phí du khách

Italia đã bỏ tất cả các quy định nhập cảnh của Covid-19 vào đầu tháng 6 và du khách đã đến nước này vào mùa hè năm 2022.

Vào tháng 4 năm nay, Venturini nói với RAI, mạng lưới truyền hình Italia rằng, đại dịch đã khiến chính quyền thành phố phải xem xét lại.

"Covid khiến chúng tôi nhận ra rằng những gì đã xảy ra hàng ngày thời tiền Covid không còn chấp nhận được nữa, tâm lý đã thay đổi, cũng như sự nhạy cảm [đối với đám đông", ông nói.

Ông giải thích rằng hệ thống đặt phòng sẽ "cho chúng tôi cơ hội biết có bao nhiêu người được dự đoán cho ngày hôm đó và hiệu chỉnh các dịch vụ theo số lượng". Venturini cũng cho biết vào tháng 4, cổng thông tin sẽ đưa ra khuyến cáo với khách du lịch.

Venice có thể là thành phố đầu tiên áp dụng phí, nhưng đã có một ngôi làng ở Ý đưa ra mức phí dành cho người đi phượt. Civita di Bagnoregio đã đưa ra mức phí "tượng trưng" là 1,50 euro vào năm 2013. Thị trưởng Francesco Bigiotti đã lên kế hoạch, đây như một chiêu tiếp thị để thu hút khách du lịch đến ngôi làng của mình. Mức phí thu hút du khách khiến số lượt du khách đến Italia tăng từ 40.000 trong năm 2009 lên 1 triệu vào năm 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem