Khu chợ cổ ở Kathmandu

Thứ sáu, ngày 22/05/2020 09:34 AM (GMT+7)
"Đến chợ Asan, khu phố sôi động với những ngôi đền và bảo tháp, tôi thấy như đang lạc vào những thước phim mình từng xem", Trung Hiếu chia sẻ.
Bình luận 0
Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 1.

Trong chuyến đi Nepal, Trần Trung Hiếu, ở Hội An, đã ghé thăm khu phố sôi động Asan và chợ Asan. Khu chợ nằm trên tuyến đường thương mại Ấn Độ - Tây Tạng cũ và là nơi nhộn nhịp trong nhiều thế kỷ. Địa điểm là quảng trường, nơi sáu đường phố gặp nhau.

Tới đây, anh thấy như mình đang lạc vào một cuốn phim với những khu chợ đầy màu sắc và với những tòa tháp, ngôi nhà cổ xưa.

Trong chuyến đi Nepal, Trần Trung Hiếu, ở Hội An, đã ghé thăm khu phố sôi động Asan và chợ Asan. Khu chợ nằm trên tuyến đường thương mại Ấn Độ - Tây Tạng cũ và là nơi nhộn nhịp trong nhiều thế kỷ. Địa điểm là quảng trường, nơi sáu đường phố gặp nhau.

Tới đây, anh thấy như mình đang lạc vào một cuốn phim với những khu chợ đầy màu sắc và với những tòa tháp, ngôi nhà cổ xưa.

Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 2.

Dọc theo các tuyến đường tắc nghẽn giao thông xung quanh khu chợ, các nhà cung cấp bán những mặt hàng truyền thống như gia vị khô, hàng dệt may giá rẻ, đồ dùng đám cưới.

Ngoài ra, ở đây cũng bán thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, đồ ăn nhanh phục vụ cuộc sống hàng ngày của người địa phương.

Dọc theo các tuyến đường tắc nghẽn giao thông xung quanh khu chợ, các nhà cung cấp bán những mặt hàng truyền thống như gia vị khô, hàng dệt may giá rẻ, đồ dùng đám cưới.

Ngoài ra, ở đây cũng bán thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, đồ ăn nhanh phục vụ cuộc sống hàng ngày của người địa phương.

Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 3.

Khung cảnh đông đúc quen thuộc của khu chợ châu Á với nhiều cửa hàng.

Tuy khu chợ không ồn ào huyên náo như ở Việt Nam, Hiếu vẫn cảm thấy nhịp sống ở nơi đây nhanh hơn. Tự dưng anh lại nhớ đến những quang gánh hàng rong bán cho khách du lịch ở Hội An, quê anh.

Khung cảnh đông đúc quen thuộc của khu chợ châu Á với nhiều cửa hàng.

Tuy khu chợ không ồn ào huyên náo như ở Việt Nam, Hiếu vẫn cảm thấy nhịp sống ở nơi đây nhanh hơn. Tự dưng anh lại nhớ đến những quang gánh hàng rong bán cho khách du lịch ở Hội An, quê anh.

Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 4.

Người dân thường dùng la chở hàng hóa xuống chợ bán và đổi lấy gia vị hay lương khô để dùng trong mùa đông. Trong ấn tượng của Hiếu, người dân rất thân thiện, hiền lành và hiếu khách.

Người dân thường dùng la chở hàng hóa xuống chợ bán và đổi lấy gia vị hay lương khô để dùng trong mùa đông. Trong ấn tượng của Hiếu, người dân rất thân thiện, hiền lành và hiếu khách.

Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 5.

Đa số người Nepal theo hai tôn giáo chính là Ấn Độ giáo và Phật giáo. Dù theo tôn giáo nào, họ cũng có thói quen vái lạy trước các đền hoặc chùa để cầu may mắn bình an hay mua may bán đắt. Tại chợ Asan có rất nhiều ngôi đền cổ nơi bất kỳ ai sống trong khu vực cũng có thể đến cầu xin phước lành.

Đa số người Nepal theo hai tôn giáo chính là Ấn Độ giáo và Phật giáo. Dù theo tôn giáo nào, họ cũng có thói quen vái lạy trước các đền hoặc chùa để cầu may mắn bình an hay mua may bán đắt. Tại chợ Asan có rất nhiều ngôi đền cổ nơi bất kỳ ai sống trong khu vực cũng có thể đến cầu xin phước lành.

Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 6.

Một thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm cùng trẻ em trong khu chợ.

Một thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm cùng trẻ em trong khu chợ.

Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 7.

Hai người đàn ông đang đợi mua bánh hamburger trên phố. Cuối năm 1997, các doanh nhân đã thực hiện ước mơ mở chuỗi thức ăn nhanh quốc tế đầu tiên tại nước này, tiên phong là tập đoàn khách sạn Shangrila.

Ảnh hưởng bởi phong cách ẩm thực của Ấn Độ và Tây Tạng, các bữa ăn thông thường của người dân là daal (súp đậu lăng), bhat (cơm sôi) và tarkari (rau cải xoăn), thường đi kèm với achar (dưa chua). Thịt cà ri rất phổ biến và được lưu truyền nhiều thế hệ, nhất là trong những dịp lễ đặc biệt.

Hai người đàn ông đang đợi mua bánh hamburger trên phố. Cuối năm 1997, các doanh nhân đã thực hiện ước mơ mở chuỗi thức ăn nhanh quốc tế đầu tiên tại nước này, tiên phong là tập đoàn khách sạn Shangrila.

Ảnh hưởng bởi phong cách ẩm thực của Ấn Độ và Tây Tạng, các bữa ăn thông thường của người dân là daal (súp đậu lăng), bhat (cơm sôi) và tarkari (rau cải xoăn), thường đi kèm với achar (dưa chua). Thịt cà ri rất phổ biến và được lưu truyền nhiều thế hệ, nhất là trong những dịp lễ đặc biệt.

Khu chợ cổ ở Kathmandu - Ảnh 8.

Chợ Asan là một trong những điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố. Bên trong chợ có ngân hàng, nhà hàng, bưu điện, hai trạm xe taxi và một trạm xe buýt. Những điểm tham quan nổi bật ở khu vực Asan là đền thờ Annapurna Ajima và đền Ganesh. Du khách có thể ngồi xe xích lô tham quan nơi đây.

Hàng năm, nhiều lễ hội nổi tiếng ở Kathmandu thu hút đông đảo du khách như Lhosa, Maha Shivaratri, Buddha Jayanti, Holi,...

Chợ Asan là một trong những điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố. Bên trong chợ có ngân hàng, nhà hàng, bưu điện, hai trạm xe taxi và một trạm xe buýt. Những điểm tham quan nổi bật ở khu vực Asan là đền thờ Annapurna Ajima và đền Ganesh. Du khách có thể ngồi xe xích lô tham quan nơi đây.

Hàng năm, nhiều lễ hội nổi tiếng ở Kathmandu thu hút đông đảo du khách như Lhosa, Maha Shivaratri, Buddha Jayanti, Holi,...

Ảnh: Trần Trung Hiếu

Thanh Thu (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem