Bố chồng nằng nặc đòi cho cháu trai đích tôn thừa kế ngôi nhà 3 tầng, dù cháu mới 11 tuổi, khiến vợ chồng tôi chấn động
Liệu gia đình tôi có phải trả giá đắt cho bản di chúc ấy hay không?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm Hải Dương phát triển, tăng trưởng khá, là động lực chủ yếu trong tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã hình thành nhiều cơ sở chăn nuôi theo hình thức công nghiệp hiện đại, trang trại quy mô lớn; ứng dụng công nghệ số, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, hiệu quả.
Tại các huyện như Gia Lộc, Thanh Miện... đã có những trang trại chăn nuôi với doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.
Là một trong những nông dân tỷ phú của tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực chăn nuôi, anh Phạm Đình Dừa, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Dừa Quyên, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đang duy trì, phát triển trang trại gà giống trị giá 20 tỷ.
Hiện công ty của anh Dừa đang có 2 trang trại với quy mô 30.000 gà bố mẹ, cung cấp gà giống cho nhiều trại gà thương phẩm trên cả nước.
Trước thông tin sáp nhập, anh Dừa cho biết: Hải Phòng, Hải Dương sáp nhập, tôi thấy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chăn nuôi, kinh doanh…
Những vấn đề về giấy tờ, thủ tục hành chính sau sáp nhập là điều khó tránh nhưng nhìn theo hướng khác, đây là cơ hội để chúng tôi mở rộng thị trường.
Anh Phạm Đình Dừa (bên trái), nông dân tỷ phú Hải Dương, giới thiệu về giống gà chọi lai Lương Phượng. Ảnh: Vũ Ly.
“Như doanh nghiệp của tôi đã có nguồn khách hàng ổn định. Tôi cũng đã xuất bán gà giống đến Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) và nhiều tỉnh, thành lân cận.
Giờ nếu TP.Hải Phòng, Hải Dương “về một”, chúng tôi có thể kết nối với nhiều khách hàng mới, đẩy mạnh hơn việc vận chuyển con giống qua đường biển”, anh Dừa phấn khởi.
Chia sẻ thêm về những dự định sau sáp nhập, anh Dừa phân tích: Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu mở rộng diện tích chăn nuôi.
Tuy nhiên, do chăn nuôi với quy mô lớn, chúng tôi khó mở thêm các trang trại vệ tinh tại Hải Phòng vì chưa thể quản lý từ xa. Trong tương lai gần, công ty sẽ tập trung quảng bá, kết nối với khách hàng mới tại đây là chính.
Ngoài ra, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hơn 8 tỷ USD qua Hải Dương đang được nghiên cứu đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy các hoạt động giao thương, xuất khẩu.
“Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua huyện Gia Lộc (Hải Dương), chỉ cách công ty chúng tôi khoảng 1km. Khi đi vào hoạt động, chúng tôi có thể xuất bán các mặt hàng nông sản chất lượng cao tới cửa khẩu sang Trung Quốc hoặc tới cảng biển tại Hải Phòng.
Vì vậy, chúng tôi cần nghiên cứu đầu tư mở rộng diện tích, phát triển thương hiệu, tiếp tục nâng cao chất lượng con giống, hiệu quả chăn nuôi từ giờ”, anh Dừa nói.
Cùng chia sẻ về chủ trương sáp nhập TP Hải Phòng, Hải Dương, chị Hoàng Thị Gái, nông dân tỷ phú Hải Phòng tâm sự: “Tôi rất mong đợi những buổi tọa đàm, hội nghị, diễn đàn nông dân sau khi 2 tỉnh, thành sáp nhập”.
Chị Hoàng Thị Gái là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã An Hòa (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) do chị Gái là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng cơ giới hiện đại.
Hiện HTX tập trung cung cấp dịch vụ cấy lúa giống, với 300ha diện tích trồng, liên kết sản xuất. Ngoài ra, HTX cũng luân canh tăng vụ trồng thêm đậu tương Nhật và sản xuất rượu nếp mân Hoàng Quân, là sản phẩm OCOP 3 sao. HTX có doanh thu đạt 7,6 tỷ/ năm, trừ chi phí, lãi trên 700 triệu đồng/năm.
Trao đổi thêm với phóng viên Dân Việt, chị Gái cho biết: Từ khi được tham gia chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, tôi đã được trò chuyện, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên cả nước.
Chúng tôi cũng đã hợp tác làm ăn, như tôi với anh Hoàng Văn Oanh, cũng là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021.
Anh Oanh là Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã An Hòa (Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất như sử dụng các loại máy cơ giới, phun thuốc trừ sâu, bón phân bằng máy bay không người lái... Ảnh: Thu Thuỷ.
HTX của anh Oanh chăn nuôi trâu, bò với quy mô lớn, cần thức ăn chăn nuôi. HTX chúng tôi trồng lúa, có phụ phẩm rơm cần được tiêu thụ. Hai HTX ở 2 tỉnh, thành khác nhau nhưng chúng tôi vẫn kết nối, liên doanh được là nhờ những sự kiện này.
“Tôi tin rằng sau khi TP Hải Phòng, Hải Dương sáp nhập, nông dân chúng tôi cũng sẽ có nhiều dịp gần nhau hơn để liên doanh, liên kết cùng phát triển”, chị Gái cho hay.
Theo chị Gái, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã An Hòa đang liên kết sản xuất và bao tiêu gạo, rơm cho nhiều HTX trên địa bàn TP Hải Phòng.
Vừa qua, HTX đã liên kết cấy lúa với Công ty THA để xuất khẩu gạo sang Nhật Bản nên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, thu mua, bao tiêu với nhiều HTX, tổ hợp tác khác.
“HTX chúng tôi chưa hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác với các HTX, tổ hợp tác Hải Dương. Sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động, có thể trong năm nay hoặc đầu năm 2026, chúng tôi sẽ kết nối, trao đổi và mở rộng liên kết sản xuất tại những xã mới”, chị Gái dự định.
Thái Bình, Hưng Yên là các vùng đất cổ, được người Việt cổ khai phá, cư ngụ từ rất sớm trong lịch sử văn minh lúa nước của dân tộc Việt Nam. Sáp nhập tỉnh Hưng Yên, Thái Bình sẽ nối liền các vùng đất giàu văn hóa, truyền thống lịch sử. Triệu Việt Vương được xem là ông vua duy nhất của xứ nhãn Hưng Yên, còn nhà Trần làm nghề đánh cá phát vương từ đất làng Tam Đường (xưa tên là làng Thái Dường), xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình...
Liệu gia đình tôi có phải trả giá đắt cho bản di chúc ấy hay không?
Liên quan đến vụ cây gỗ sưa phát lộ dưới suối Quảng Bình, ngày 19/5, ông Lê Văn Hiệu – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận với phóng viên báo Dân Việt về việc người dân địa phương phát hiện cây gỗ nghi là gỗ sưa quý hiếm. Hiện chính quyền xã đang phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, sẽ gắn Tòa chuyên trách về phá sản và sở hữu trí tuệ vào Tòa khu vực để đảm bảo phù hợp bối cảnh hiện. Tuy nhiên, tới đây sẽ phải có tòa chuyên trách và đào tạo đội ngũ thẩm phán chuyên theo lĩnh vực này
Nhà văn, Thiếu tướng Nguyễn Chí Trung được xem là một người rất đặc biệt của tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Vào khoảng 10 giờ sáng nay (ngày 19/5) đã xảy ra vụ đá lăn vào nhà dân trên địa bàn xã Tân Lĩnh (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của gia đình bị hư hỏng.
Thời điểm anh Nguyễn Cảnh Sinh ở (xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cắt cặp nhung nai siêu khủng hình cái mào gà, trọng lượng đạt đến 11,7 kg, cả làng kéo đến xem. Cặp nhung nai siêu khủng được anh Sinh bán với giá 93 triệu đồng.
Lũ quét ở Bắc Kạn diễn ra kinh hoàng đêm 17, rạng sáng ngày 18/5. Trên đỉnh núi Pù Lầu hùng vĩ, nơi khí hậu mát lạnh quanh năm, các hộ dân người Dao ở thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể bỗng chốc mất trắng cơ nghiệp tiền tỷ.
Đó là lời khẳng định của Anh hùng Lao động Thái Hương trong Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Liên bang Nga ngày 11/5/2025.
Một thỏa thuận sơ bộ giữa Minh Vương và Trường Tươi Bình Phước đã diễn ra. Điều này khiến cho 2 đội bóng phía Bắc muốn có tiền vệ người Thái Bình phải chấp nhận dừng bước. Câu chuyện không nằm ở vấn đề tiền bạc mà đến từ tầm ảnh hưởng của Công Phượng. Chính anh là tác nhân đưa Minh Vương gia nhập đội bóng miền Đông Nam Bộ.
Nhiều nhà đầu tư đang ra sức săn lùng bất động sản, đặc biệt là các dự án căn hộ có sổ hồng tại khu vực giáp ranh TP.HCM trước khi các địa phương chính thức hợp nhất.
Sáng 19/5, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công cầu Tứ Liên. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo các bộ ngành, Hà Nội dự lễ khởi công.
Carlos Lehder vừa bị ám ảnh bởi các tư tưởng phát xít của Adolf Hitler, vừa tôn sùng John Lennon vì những hành động phản chiến. Đơn giản là hắn căm ghét chính phủ Mỹ.
Theo chân đoàn du khách từ TP.HCM, chúng tôi về thăm Di tích lịch sử Dục Thanh (Trường Dục Thanh), ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Đây là ngôi trường mà gần 115 năm trước, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã tham gia dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Nơi này nằm sát Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận và cũng là điểm đến của du khách gần xa...
HLV Trần Minh Chiến của CLB Bình Định nhấn mạnh, đội bóng đất Võ đang gặp rất nhiều áp lực tại V.League 2024/2025, nhưng ông và các học trò sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới việc trụ hạng thành công.
Công ty TNHH Long Hải vừa cho ra mắt sản phẩm nước ép rong biển nguyên chất với sự khác biệt độc đáo và quý giá.
Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với 6/10 địa phương thuộc diện sáp nhập, đã được hưởng cơ chế đặc thù của Quốc hội, tiếp tục hưởng cơ chế này sau khi sáp nhập với địa phương khác.
Theo lịch làm việc của UBND TP.HCM, đại diện lãnh đạo thành phố sắp tiếp đại diện Tập đoàn Trump Organization, tập đoàn vừa được Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên.
Hồ Ngọc Hà nhận định trong top 12 Điểm hẹn tài năng, Thủy Bùi đang là thí sinh giữ được phong độ ổn định nhất. Còn Trúc Nhân nói anh “nổi da gà” trong một phân đoạn của “Cung đàn vỡ đôi” do Thủy Bùi biểu diễn.
Với sự xuất hiện của khách sạn cao cấp Legend Valley trong tổ hợp sân gôn Thiên Đường - Legend Country Club, người chơi gôn có thể cân bằng giữa đam mê và nghỉ ngơi, dành thời gian cùng gia đình trải nghiệm trong mùa hè này.
Lịch sử thế giới cho thấy, mỗi quốc gia đến thời điểm trỗi dậy mạnh mẽ không chỉ cần sự tích lũy nội lực, sự hợp tác bền chặt với bạn bè trên thế giới mà đòi hỏi phải có những doanh nghiệp tiên phong làm đầu tàu, thúc đẩy các trụ cột kinh tế phát triển nhanh, liên tục đổi mới và hướng đến sự bền vững. Quy luật nêu trên cũng phù hợp với kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Và để thực hiện được, chìa khóa chỉ có một: Khoa học công nghệ.
Ngày 17/5/2025, Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Huế phối hợp với Thành Đoàn Huế thực hiện chương trình "Thắp sáng đường biên" năm 2025 chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) tại thôn Âr Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới.
Dân Việt giới thiệu cách kho cá biển với dứa, nước chè tươi, để món ăn có hương vị đặc biệt thơm ngon, trẻ già đều thích mê.
Nam diễn viên này đảm nhiệm tới gần 30 vai diễn trong Tây Du Ký 1986 mà không bị khán giả nhận ra. Nhờ sự cống hiến hết mình với nghề, anh được khán giả vô cùng yêu mến.
Từ Hi Thái hậu từng bị người phương Tây khắc chữ trên giường ngủ, khi được hỏi thì cấp dưới lại không dám phiên dịch đúng nghĩa.
Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại TP.HCM ngày 19/5 đã giúp các kiều bào tham gia thể hiện tình cảm yêu thương của người Việt Nam ở nước ngoài đối với Bác, góp phần mở rộng mảng xanh cho quê hương
Tập đoàn Charoen Pokphand (Tập đoàn C.P.) tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông - công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam khi Chủ tịch Tập đoàn - Ông Soopakij Chearavanont có buổi làm việc chính thức với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy tại Hà Nội vào ngày 15/5/2025.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả của cây sầu riêng. Người trồng sầu riêng đang đối diện với nỗi lo mất mùa.
Nhân dịp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15–16/5/2025, chủ tịch Tập đoàn Charoen Pokphand (Tập đoàn C.P.) - ông Soopakij Chearavanont đã có buổi diện kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào chiều ngày 16/5 tại Hà Nội.
Video ghi lại cuộc sống kéo dài 18,5 tiếng của một nhân viên văn phòng Nhật Bản đã khiến cư dân mạng toàn cầu sửng sốt, nhiều người gọi đây là “địa ngục trần gian” và cho rằng: “Con người không được sinh ra để sống như thế này”.
Ngày 12/5/2025, tại khách sạn Novotel Suites Hà Nội, thương hiệu dược phẩm nổi tiếng từ Đức – Sanotact – đã tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Sanotact, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu - với giá thành phù hợp nhất.