Kỳ lạ bãi biển có hàng vạn ngôi sao tại Nhật Bản

Thứ năm, ngày 23/02/2023 16:11 PM (GMT+7)
Những bộ xương hình ngôi sao này thu hút sự tò mò của du khách.
Bình luận 0

Hoshizuna no Hama là một bãi biển nhỏ nằm ở mũi phía bắc của đảo Iriomote xa xôi thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Hoshizuna no Hama có nghĩa là "bãi biển cát sao". Vốn dĩ nó được đặt tên như vậy vì những hạt cát được tìm thấy ở đây có hình dạng như những ngôi sao nhỏ. Đây thực sự không phải là cát mà là bộ xương ngoài của sinh vật đơn bào nhỏ bé, có chiều ngang chưa đầy một milimet, được gọi là Baclogypsina sphaerulata sống giữa cỏ biển.

Bãi biển có hàng vạn ngôi sao tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Những bộ xương hình ngôi sao này thu hút sự tò mò của du khách. (ảnh: IT).

Bãi biển có hàng vạn ngôi sao tại Nhật Bản

Baclogypsina sphaerulata là một động vật nguyên sinh thuộc họ Calcalinidae. Bộ xương ngoài (hoặc vỏ) của chúng có hình ngôi sao với 5 hoặc 6 gai hoặc cánh tay nhọn giúp chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác và cũng chứa một số tảo cát mà chúng ăn. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng canxi cacbonat, và khi chúng chết, chúng để lại bộ xương ngoài hình ngôi sao phía sau và trôi dạt vào các bãi biển với số lượng khổng lồ.

Bãi biển có hàng vạn ngôi sao tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Những bộ xương hình ngôi sao của loài sinh vật nhỏ bé. (Ảnh: IT).

Thời điểm tốt nhất để tìm thấy những sinh vật này, hay đúng hơn là bộ xương của chúng, là sau một cơn bão. Khi đó, đại dương "cuồng nộ" cuốn chúng ra khỏi đáy biển và cuốn chúng vào bãi biển cùng với cát tươi. Ở đảo Iriomote, nó có thể được tìm thấy ở mọi bãi biển, nếu bạn tìm kiếm nó cẩn thận. Nó có rất nhiều ở Hoshizuna no Hama. Một lý do khiến chúng có rất nhiều trên các bãi biển ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là chúng thích vùng nước nông hơn, thường sử dụng tảo biển để neo đậu.

Bãi biển có hàng vạn ngôi sao tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Bãi biển tại Nhật Bản. (Ảnh: IT).

Người dân địa phương có một câu chuyện khác nhau. Theo họ, vỏ sao là con đẻ của sao Nam Thập Tự và sao Bắc Đẩu. Những đứa trẻ của các vì sao này được sinh ra ở đại dương Okinawa, nhưng đã bị giết bởi một con rắn khổng lồ. Bộ xương nhỏ bé của họ là tất cả những gì còn lại.

Trọng Hà (AMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem