Lãnh đạo Bình Định lên tiếng trước 'tin đồn' dời bảo tàng khỏi 'đất vàng' để giao cho doanh nghiệp?

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 27/10/2023 09:35 AM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định, khu đất Bảo tàng tỉnh Bình Định tại số 26 Nguyễn Huệ (TP.Quy Nhơn) được định hướng chức năng sử dụng là đất trường học và chưa có chủ trương giao mặt bằng cho Tòa nhà TMS (28 Nguyễn Huệ).
Bình luận 0

Khu đất 26 Nguyễn Huệ được định hướng là đất trường học

Gần đây, dư luận địa phương rất quan tâm về việc UBND tỉnh Bình Định có chủ trương dời Bảo tàng tỉnh – trực thuộc Sở VHTT Bình Định (số 26 Nguyễn Huệ) về khu đất 86 Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn (trụ sở Nhà văn hóa lao động tỉnh Bình Định).

Lãnh đạo Bình Định lên tiếng trước 'tin đồn' dời bảo tàng khỏi 'đất vàng' để giao cho doanh nghiệp? - Ảnh 1.

Bảo tàng tỉnh Bình Định nằm sát với Toà nhà TMS trên đường Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn.

26 Nguyễn Huệ là khu "đất vàng" nằm trên tuyến đường sát biển Quy Nhơn, nơi loạt doanh nghiệp xây dựng các khách sạn lớn, tại trung tâm thành phố này. 

Kế bên là khu đất 28 Nguyễn Huệ - nơi Toà nhà TMS (khách sạn, căn hộ du lịch) đang hoạt động, trước đây vốn là trụ sở Nhà khách 28 Nguyễn Huệ (trực thuộc Thành ủy Quy Nhơn) được tỉnh Bình Định giao cho Tập đoàn TMS, thực hiện xây dựng dự án từ năm 2017.

Bình Định có chủ trương dời Bảo tàng tỉnh Bình Định – trực thuộc Sở VHTT tỉnh Bình Định (ở 26 Nguyễn Huệ) về khu đất số 86 Lê Duẩn. 

Với nhiều lo ngại, cử tri đã gửi kiến nghị đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII đề nghị tỉnh này xem xét, vì "có dư luận thông tin UBND tỉnh chủ trương dời Bảo tàng Bình Định về Nhà văn hóa Lao động tỉnh, đồng thời giao mặt bằng Bảo tàng cho Tòa nhà TMS (28 Nguyễn Huệ) làm điểm đậu đỗ xe"?. 

Trả lời vấn đề trên, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, theo quy hoạch chung xây dựng TP.Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu đất Nhà văn hóa lao động tỉnh được quy hoạch xây dựng thành công trình Bảo tàng tổng hợp tỉnh; Nhà văn hóa lao động định hướng điều chỉnh vị trí tại Khu đô thị Hồ Phú Hòa. 

Lãnh đạo Bình Định lên tiếng trước 'tin đồn' dời bảo tàng khỏi 'đất vàng' để giao cho doanh nghiệp? - Ảnh 3.

Bảo tàng tỉnh Bình Định – trực thuộc Sở VHTT tỉnh Bình Định nằm ở khu đất 26 Nguyễn Huệ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã có chủ trương điều chỉnh Nhà Văn hóa Lao động tỉnh sẽ được chuyển về Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh cũ, thuộc khu vực Quảng trường Quang Trung. 

Ngoài ra, theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, 12 phường nội thành thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 6/5/2020, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 21/02/2023, thì vị trí khu đất Bảo tàng Bình Định (ký hiệu D3.9) được định hướng chức năng sử dụng đất là đất trường học. 

"Đến nay, chưa có chủ trương giao mặt bằng Bảo tàng Bình Định cho Tòa nhà TMS (28 Nguyễn Huệ) làm điểm đậu đỗ xe", lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định khẳng định.

Lãnh đạo Bình Định lên tiếng trước 'tin đồn' dời bảo tàng khỏi 'đất vàng' để giao cho doanh nghiệp? - Ảnh 4.

Bảo tàng tỉnh Bình Định sẽ được di dời đến vị trí khác. Ảnh: Dũ Tuấn.

Bảo tàng dời từ khu đất 26 Nguyễn Huệ về 86 Lê Duẩn

Theo nguồn tin của Dân Việt, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký công văn, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất số 86 Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn (đang là trụ sở Nhà văn hóa lao động tỉnh Bình Định) gửi Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt phương án, theo hình thức xử lý là "điều chuyển" cho Bảo tàng tỉnh Bình Định.

Khu đất 86 Lê Duẩn trụ sở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định có 3 mặt tiền Vũ Bảo, Diên Hồng và Lê Duẩn, nhiều diện tích đang được dùng để kinh doanh quán cà phê. 

Theo ông Lâm Hải Giang, vị trí khu đất Bảo tàng tỉnh Bình Định ở 26 Nguyễn Huệ, được định hướng chức năng sử dụng đất là đất trường học. 

Tỉnh này cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Bình Định tại cơ sở nhà, đất Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định ở 86 Lê Duẩn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lý giải, theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, diện tích thông thủy của Bảo tàng tỉnh Bình Định là 5.788 m2.

Lãnh đạo Bình Định lên tiếng trước 'tin đồn' dời bảo tàng khỏi 'đất vàng' để giao cho doanh nghiệp? - Ảnh 6.

Quán cà phê "mọc" trên khu đất 86 Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn, Bình Đinh.

Lãnh đạo Bình Định lên tiếng trước 'tin đồn' dời bảo tàng khỏi 'đất vàng' để giao cho doanh nghiệp? - Ảnh 7.

Quán Book Kafé nhiều năm liền hoạt động kinh doanh trên khu đất 86 Lê Duẩn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Hiện nay, Nhà văn hóa lao động tỉnh Bình Định có diện tích sàn xây dựng nhà là 5.512 m2, nhỏ hơn diện tích theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng của Bảo tàng tỉnh Bình Định. 

Do đó, việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định tại số 86 Lê Duẩn cho Bảo tàng tỉnh Bình Định là phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn định mức theo quy định và phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Lãnh đạo Bình Định lên tiếng trước 'tin đồn' dời bảo tàng khỏi 'đất vàng' để giao cho doanh nghiệp? - Ảnh 8.

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định tại khu đất 86 Lê Duẩn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại trên khu đất 86 Lê Duẩn, ngoài là trụ sở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định, nhiều diện tích được dành cho việc kinh doanh quán cà phê. 

Theo đại diện một đơn vị kinh doanh quán cà phê trên khu đất này, việc sử dụng mặt bằng để kinh doanh đã được thực hiện đấu thầu.

Một lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định cho hay, các đơn vị kinh doanh quán cà phê trên khu đất 86 Lê Duẩn có ký kết hợp đồng thuê mặt bằng, với Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định.

"Theo quy định của 2 bên thì khi nào Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định di dời, hộ kinh doanh trả lại mặt bằng, mà không phải đền bù, bồi thường", vị này nói.

Lãnh đạo Sở VHTT tỉnh Bình Định cho biết, dự kiến Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định sẽ được di chuyển đến trụ sở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (số 2 Phan Đình Phùng, TP.Quy Nhơn). 

Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh hiện nay, sẽ được chuyển về Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (số 1 Nguyễn Tất Thành, TP.Quy Nhơn).  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem