Lào Cai: Nhiều diện tích ngô, lúa bị hạn

Thứ ba, ngày 03/06/2014 09:50 AM (GMT+7)
Theo Sở NNPTNT, nhiều diện tích ngô, lúa ở các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai đang bị nắng hạn đe doạ nghiêm trọng. Huyện Mường Khương có hơn 1.000ha ngô bị héo, lá ngả vàng không còn khả năng thụ phấn.
Bình luận 0
Một nương ngô ở Si Ma Cai đang trong giai đoạn trổ cờ bị héo khô vì hạn hán.  (Nguồn ảnh: Báo Lào Cai)
Một nương ngô ở Si Ma Cai đang trong giai đoạn trổ cờ bị héo khô vì hạn hán. (Nguồn ảnh: Báo Lào Cai)

Huyện Si Ma Cai có 329ha ngô bị thiệt hại với mức hơn 70%; 1.100ha bị ảnh hưởng từ 30 - 70% và 214ha bị ảnh hưởng dưới 30%.

Ngoài ra, hàng trăm ha cây lương thực, thực phẩm khác cũng bị ảnh hưởng do nắng hạn kéo dài, đe doạ giảm năng suất và sản lượng.
Tráng Đình Minh (Tráng Đình Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem