Harry Potter công bố chuỗi sự kiện toàn cầu mừng sinh nhật tuổi 25
Discovery vừa chính thức kích hoạt kế hoạch quy mô lớn kỷ niệm 25 năm ra mắt phần phim đầu tiên với hàng loạt hoạt động trải dài khắp các châu lục.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới đây, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ Ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng cho năm 2026 nhằm tăng lương cho công nhân, lao động khu vực tư.
Theo báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu, Bộ Nội vụ cho biết, lương tối thiểu năm 2026 dự kiến tăng bình quân 7,2% (tương ứng tăng 250.000-350.000 đồng). Với mức tăng này, lương tối thiểu sẽ cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu năm 2026.
Từ đó, người lao động sẽ có thêm tiền lương khi tính trước một phần chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm 2026 vào mức sống tối thiểu ngay từ đầu năm.
Theo Bộ Nội vụ, phương án tăng lương này đã tính đến bối cảnh kinh tế, xã hội và mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Cụ thể, dự báo đưa ra là chi phí sản xuất tăng bình quân 0,5-0,6%. Trong đó, ngành dệt may, da giày được cho là có mức tăng cao hơn, khoảng 1,1-1,2%.

Mức điều chỉnh trên có sự chia sẻ, kết hợp hài hòa được lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Điều này hướng đến mục tiêu vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy vậy, mức tăng này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người lao động, khi mà không phải doanh nghiệp nào cũng tăng lương theo mức chung. Khảo sát mới đây tại các địa phương của Bộ Nội vụ cho thấy, có 22% doanh nghiệp chỉ tăng lương đóng BHXH. Điều này có nghĩa là mức thu nhập thực tế không tăng, thậm chí có khi còn giảm. Chưa kể nhiều doanh nghiệp đã có mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng rồi nên không tăng thêm nữa.
Chị Nguyễn Thị Lan Anh - lao động tại một công ty có vốn nhà nước cho biết: "Chục năm trở lại đây công ty làm ăn khó khăn. Mỗi khi Nhà nước nói tăng lương thì thu nhập anh em chúng tôi lại càng giảm".
Lời chị Lan Anh nói quả không sai bởi, thay vì tăng thu nhập, công ty chỉ tăng tiền lương trên bảng làm căn cứ đóng BHXH theo Nghị định quy định tiền lương của nhà nước, còn thực tế, tiền lương thực nhận không tăng. Thậm chí, nhiều khoản thu nhập tăng thêm, hay các khoản trợ cấp, phụ cấp đều bị công ty cắt giảm để lấy chi phí bù đắp vào khoản tăng đóng BHXH.
"Dẫu biết rằng công ty đóng BHXH ở mức lương cao thì sau này về chúng tôi được hưởng lợi nhưng lợi đâu chưa thấy, trước mắt chúng tôi rất khó khăn, còn lo cho gia đình, mẹ già, con thơ", chị Lan Anh ngậm ngùi.
Không chỉ chị Lan, hàng triệu công nhân, lao động trong cả nước đang đối mặt với tình cảnh "lương vừa về thì ví đã cháy" dù đã phải chi tiêu rất tằn tiện.
Chị Lê Thị Tình (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tiền lương làm công nhân 2 vợ chồng chị mỗi tháng được khoảng 27 triệu đồng, một mức lương không thấp so với mặt bằng chung. Nhưng khoản tiền lương này không đủ để 2 vợ chồng nuôi 2 con nhỏ và thuê nhà ở. "Mỗi tháng chúng tôi đóng học cho 2 con mất 6 triệu đồng, tiền thuê nhà mất 5 triệu đồng, tiền điện nước mất 1 triệu đồng, tiền ăn trong gia đình 8 triệu đồng, còn 5-7 triệu đồng cũng chỉ đủ chi phí lặt vặt và bù đắp khoản ma chay, cưới hỏi, hay ốm đau...", chị Tình kể.
Nói về việc mua nhà, chị Tình nói bản thân chưa từng dám ước vì biết chắc với khoản thu nhập thấp, chưa có tích lũy của vợ chồng chị, chắc chắn không thể đủ mua nhà, dù là nhà trả góp.
Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Phạm Minh Huân - Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH (nay là Bộ Nội vụ) cho rằng, tiền lương tối thiểu vùng chỉ là mức lương tối thiểu - tức là mức lương thấp nhất để làm căn cứ cho người lao động và doanh nghiệp thương lượng về tiền lương.
Mức lương này chỉ đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động. Có nghĩa là nếu chỉ nhận đủ mức lương này, người lao động phải sống rất chật vật. Trước đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã từng có nghiên cứu, điều tra về tình hình đời sống công nhân.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 54,9% người lao động cho biết, tiền lương, thu nhập của họ vừa đủ chi tiêu cơ bản của gia đình; 26,3% phải tằn tiện, chi tiêu kham khổ; 7,9% không đủ sống, phải làm thêm các công việc khác để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Ngoài ra, có 12,5% người lao động thường xuyên (hằng tháng) phải vay mượn tiền để ổn định cuộc sống; 29,9% người lao động thỉnh thoảng (3-4 tháng/lần) phải vay mượn tiền.
Đặc biệt, có tới 72,6% tổng số người chưa lập gia đình cho biết, tiền lương là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình của họ.
Trước thực trạng đó, cũng từng có chuyên gia khuyến nghị, thay vì làm tiền lương tối thiểu vùng Việt Nam nên chuyển sang làm "tiền lương đủ sống". Tức là Việt Nam cần xây dựng mức lương đủ sống cho người lao động để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
Khi lao động được chăm sóc, nhận một mức lương phù hợp, xứng đáng với sự đóng góp, công sức của họ thì họ sẽ được tái tạo sức lao động, đồng thời có động lực để cống hiến, làm việc và tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa.

Ông Phạm Minh Huân cho rằng: "Đúng là đời sống công nhân đang rất khó khăn, nếu nói mong muốn thì ai cũng mong muốn tăng lương cao, nhưng khả năng doanh nghiệp khó khăn, thuế đối ứng cao... đầu vào cái gì cũng tăng, nếu không tính toán thì sẽ rất khó cho doanh nghiệp".
Đấy chính là lý do mình cứ tăng từ từ, nhích từng tí một vừa để đảm bảo đời sống cho người lao động nhưng cũng vừa để giữ sức cho doanh nghiệp.
"Chính phủ cần làm tốt bài toán vĩ mô, cân đối để lạm phát vừa phải, giảm sức ép cho doanh nghiệp. Nếu lương tăng, điện, xăng dầu... đều tăng thì doanh nghiệp rất khó. Khi doanh nghiệp sản xuất không có lợi nhuận thì nguy cơ phá sản cao, lao động mất việc làm là chuyện hiện hữu", ông Huân nói.
Trong bối cảnh ấy, không chỉ ông Huân, nhiều chuyên gia tiền lương cũng khuyến cáo Chính phủ phải cân đối tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng GDP, và đời sống của người lao động, doanh nghiệp để tạo ra sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Discovery vừa chính thức kích hoạt kế hoạch quy mô lớn kỷ niệm 25 năm ra mắt phần phim đầu tiên với hàng loạt hoạt động trải dài khắp các châu lục.
Nguyễn Thị Quỳnh Anh - sinh viên năm 6 Trường Đại học Y Hà Nội, vừa được trao danh hiệu “Sinh viên của năm 2025”, đã lặng lẽ đi qua hành trình học tập và rèn luyện bền bỉ, từ giảng đường đến môi trường lâm sàng, từng bước định hình nhận thức về trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc.
Chiều 23/1, tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra mắt Đại hội XIV của Đảng.
Chỉ vì những vết thương tưởng chừng rất nhỏ trong sinh hoạt, lao động hằng ngày, nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mắc bệnh uốn ván, thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Báo Dân Việt xin giới thiệu toàn văn Diễn văn bế mạc của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 5 đối tượng về tội “Giả mạo trong công tác”, họ là các bác sĩ, cán bộ tại các Trung tâm y tế trên địa bàn Hưng Yên.
Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng không ra sân trong trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 0226 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc do thể trạng không đảm bảo sau chuỗi trận nén đau thi đấu.
Zalo vừa bị xử phạt 810 triệu đồng vì liên quan đến thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Theo các chuyên gia, người dùng hoàn toàn có quyền yêu cầu Zalo cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân đang được lưu giữ, yêu cầu hạn chế hoặc chấm dứt việc sử dụng cho mục đích thương mại, thậm chí yêu cầu xóa dữ liệu theo quy định.
Nằm trên núi Chín Khúc, cách trung tâm Nha Trang khoảng 7km, chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn gây ấn tượng với bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng và không gian tâm linh uy nghi giữa núi rừng.
2 nữ Uỷ viên Ban Bí thư khóa XIV là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đều trưởng thành từ ngành giáo dục và có những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của mình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc họp với 3 đặc phái viên Mỹ vào gần nửa đêm ngày thứ Năm (22/1) để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo thông báo của Điện Kremlin.
Đà Nẵng phân cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng cho UBND phường xã, đặc khu và các Ban quản lý, quyết định vừa được lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng ký ban hành hôm nay (23/1).
TikToker Khánh Huyền 2K4 đã chính thức lên tiếng về cô gái xuất hiện cùng Duy Nhỏ (Bụt) tại sân thể thao - người bị cư dân mạng đồn đoán là "người thứ ba".
Nhà máy ván ghép thanh và viên nén gỗ đầu tiên ở Cà Mau sẽ được xây dựng tại xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau, với tổng vốn đầu tư hơn 132 tỷ đồng.
Trần Thành Trung liên tục ghi bàn, HLV Kim Sang-sik... tiếc hùi hụt? Nottingham Forest tiến gần chữ ký của Lorenzo Lucca; ĐT futsal Việt Nam chốt danh sách chính thức 14 cầu thủ tham dự VCK futsal châu Á 2026; Casemiro ra đi, M.U ráo riết đàm phán gia hạn với Mainoo; Lothar Matthaus gặp tai nạn tuyết
Tìm hiểu về chiêu mài mòn chính quyền Mông Cổ của Sa quốc Nga và cách áp dụng để trở thành một chiến binh mạnh mẽ.
Có hai tiền án về ma túy, vừa ra tù và không nghề nghiệp, nam thanh niên ăn trộm dao của hàng xóm rồi sát hại một bà lão để cướp tài sản nhưng do thấy có người đến ứng cứu nên không lấy được gì.
Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản TP.HCM đang ghi nhận sự trở lại rõ nét của dòng tiền và các chủ đầu tư đến từ miền Bắc. Làn sóng “Nam tiến” không chỉ phản ánh sự dịch chuyển của nhà đầu tư, mà còn cho thấy TP.HCM đang được kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Làng giải trí Hàn Quốc rúng động trước thông tin "gương mặt thiên tài" Cha Eun Woo bị truy thu số tiền thuế khổng lồ.
Đối tượng Phạm Thái Bình (41 tuổi, ngụ Đồng Tháp) lợi dụng không gian mạng nhận tiền đặt cọc bán xe cuốc, phà, ghe… chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Nói dối về năm sinh nên được nhận vào làm, thiếu nữ bỏ nhà tới ở trong quán karaoke nhưng bị nam quản lý tại đây ép quan hệ tình dục hai lần. Sau đó, khách tới quán thấy cô bé được gia đình đăng tin bỏ nhà trên mạng xã hội nên đưa về.
4 năm trước, Tống Hà Linh bật khóc khi biết mình đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. 4 năm sau, cảm xúc này lại đến khi em trai giành giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cấm Nga và Trung Quốc khai thác khoáng sản ở Greenland, theo báo cáo của tờ New York Times.
Trên đại công trường xây dựng cầu Thượng Cát, một trong những dự án giao thông trọng điểm kết nối hai bờ sông Hồng, công tác thi công cọc khoan nhồi đang được đẩy mạnh với nhiều mũi thi công hoạt động liên tục, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phần móng của cây cầu mới.
Chiều 23/1, tại buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa được Đại hội bầu ra, là những đồng chí hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới.
Trào lưu đầu tư tiền tỷ cho Music Video (MV) chưa hết hot ở nhạc Việt. Năm qua, Nhu Đặng và Phương Vũ ghi dấu ấn đậm nét, trong khi Đinh Hà Uyên Tư "mát tay" ở vai trò mới.
Nguyễn Trọng Sang đã đột nhập vào Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trộm 2 lượng vàng miếng loại 9999, 1 nhẫn vàng 2 chỉ loại 9999, 1 nhẫn vàng 5 chỉ loại 9999, 1 nhẫn cưới 1 chỉ, tổng giá trị tài sản hơn 410 triệu đồng.
NSƯT Thái Sơn mới đây đã hé mở một vài hình ảnh trong hậu trường khi tham gia chương trình Gala Cười 2026. Dù công việc vội vã có phần vất vả nhưng với anh đây là một vinh dự.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm và quy mô tổng tài sản tăng gần 22% đạt 396.443 tỷ đồng. Các chỉ số kinh doanh khác của Ngân hàng cũng có sự tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.