Cây thị cổ 300 năm tuổi được người dân coi như “báu vật” của làng ở Cố đô Hoa Lư

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 29/11/2022 15:16 PM (GMT+7)
Cây thị cổ ở làng Xuân Vũ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ước chừng hơn 300 năm, dưới gốc cây thị bị rỗng nhiều người có thể ẩn nấp bên trong. Cây thị cổ này đang được người dân làng Xuân Vũ coi như “báu vật” chăm sóc, bảo vệ hằng ngày.
Bình luận 0

Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN tìm về làng Xuân Vũ (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư), nơi đây đang có một cây thị cổ mà người già, trẻ nhỏ hằng ngày thường tập trung ở đây để nghỉ ngơi, hóng mát.

Clip cây thị cổ ở làng Xuân Vũ (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) được người dân coi như "báu vật".

Theo các bậc cao niên trong làng Xuân Vũ, cây thị đã có từ lâu năm, khi sinh ra đã nhìn thấy cây thị mọc giữa làng với cành, lá tốt sum suê. Cây thị cổ ước chừng hơn 300 tuổi, với dáng vẻ cổ kính, cao chừng hơn 30m, gốc rộng nhiều người ôm không hết.

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Cây thị cổ ở làng Xuân Vũ (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) ước chừng hơn 300 năm. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Cao Văn Chữ (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) kể: "Từ thời ông nội tôi, cây thị này đã là cây cổ thụ rồi nên người dân làng Xuân Vũ gắn bó với cây thị qua bao đời nay".

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Cây thị cổ ở làng Xuân Vũ cao khoảng 30 mét. Ảnh: Vũ Thượng

"Theo lời kể trước kia trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tại vị trí cây thị này có mấy anh bộ đội hy sinh, còn ngoài ra không có câu chuyện hay sự tích gì khác về cây thị làng Xuân Vũ cả", ông Chữ kể thêm.

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Thân cây thị cổ bị rỗng nhiều người có thể vào bên trong ẩn nấp. Ảnh: Vũ Thượng

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Người dân làng Xuân Vũ kê những chiếc ghế đá dưới gốc cây thị cổ để ngồi hóng mát. Ảnh: Vũ Thượng

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, cây thị cổ với tán lá rộng khoảng 25 mét, được bao quanh dưới gốc bằng bức tường đá, và người dân đã kê nhiều chiếc ghế đá tại đây để ngồi nghỉ ngơi, hóng mát.

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Bao quanh cây thị hơn 300 năm là bức tường đá được lắp ghép rất kiên cố. Ảnh: Vũ Thượng

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Gốc cây thị cổ làng Xuân Vũ có nhiều khối u. Ảnh: Vũ Thượng

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 7.

Rêu xanh bám quanh gốc cây thị hơn 300 năm ở Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, lớp vỏ cây thị có nhiều khối u, đường gân sần sùi, rêu xanh bám quanh…dưới gốc có chỗ được khoét rỗng ruột nhiều người có thể ẩn nấp bên trong. Hàng năm cứ vào mùa, cây luôn sai quả.

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 8.

Bên trong thân cây thị bị rỗng có nhiều hình thù kỳ dị. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Lương Thị Thật (67 tuổi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) cho biết: "Trải qua nhiều năm, cây thị ở làng Xuân Vũ vẫn sừng sững đầy sức sống, tỏa bóng xanh mát. Quả cây thị này luôn to tròn, vàng chín mọng và có mùi thơm ngào ngạt. Cứ vào dịp lễ Tết, ngoài thắp hương ở đền thờ, người dân còn thắp hương xung quanh gốc cây thị".

Chiêm ngưỡng cây thị cổ bị rỗng gốc được người dân coi như “báu vật” ở Ninh Bình - Ảnh 9.

Những đứa trẻ làng Xuân Vũ (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) vui đùa bên gốc thị hơn 300 năm. Ảnh: Vũ Thượng

 Người dân làng Xuân Vũ (xã Ninh Vân) từ bao đời nay đều một lòng tôn kính cây thị cổ. Bất cứ ai khi đi ngang qua cây "thị thần" đều cúi đầu tỏ lòng thành kính, không dám có ý nghĩ mạo phạm bao giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem