Võ sĩ Kickboxing Hoàng Thị Thuỳ Giang mang về tấm HCV thứ 42
Ở chung kết Point Fighting 50kg nữ, Hoàng Thị Thuỳ Giang tranh HCV cùng võ sĩ người Myanmar là Lin Sandar Thay. Cô thắng cách biệt 12-2 để đứng trên bục cao nhất.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nằm ở độ cao trung bình hơn 900m so với mực nước biển, bản Mường Lựm (xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La) nằm trên vùng đất cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Trong tiếng Thái, Mường Lựm có nghĩa là vùng đất bị bỏ quên. Có người lý giải, cái tên này ý chỉ sự xa xôi, khó khăn khi đến với vùng đất này.
Quả thật, từ trung tâm xã Chiềng Hặc (tỉnh Sơn La) đến với bản Mường Lựm phải vượt gần chục cây số đèo dốc quanh co. Cả bản hầu như quanh năm phủ sương mù, khí hậu mát lạnh, nhiều mưa.
Theo chỉ dẫn của cán bộ xã Chiềng Hặc, chúng tôi đến nhà ông Hoàng Văn Mến, người có uy tín bản Mường Lựm.
Nhiều năm công tác ở xã, nay dù đã nghỉ hưu, ông Mến vẫn được bà con tin tưởng, nể trọng.
Ở tuổi ngoài 70, con cái đã đi làm ăn xa, hai vợ chồng ông Mến vẫn cần mẫn bám ruộng nương, trồng lúa, trồng mận, chăn nuôi trâu bò, là một trong những hộ gia đình làm kinh tế khá của bản.

Mời chúng tôi chén chè thơm, ông Mến bảo: Từ thời cha ông, dù Mường Lựm còn nhiều gian khó nhưng bà con các dân tộc luôn bền gan, quyết chí đi theo Đảng. Từ ngày đó, các đảng viên của Chi bộ đã tuyên truyền, vận động người dân sản xuất, khai hoang trồng lúa, ngô; mở đường về trung tâm để đi lại thuận tiện hơn...
"Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay, tôi cùng ban quản lý bản vẫn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong thời bình, chúng tôi tiếp tục vận động bà con xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng bản thành bản nông thôn mới, no ấm hơn, giàu đẹp hơn", ông Mến chia sẻ.
Ông Lựm kể thêm, để bà con trong bản tin theo, người có uy tín trong bản trước hết phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó làm gương và tuyên truyền, vận động bà con chấp hành.

Như thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân trong bản có những lúc cũng lo lắng, băn khoăn. “Có những ngày tôi nhận hàng chục cuộc điện thoại của bà con hỏi han, thắc mắc.
Tôi phải trực tiếp trao đổi với cán bộ cấp trên, nắm chắc chủ trương rồi đi từng nhà, dự từng cuộc họp bản, thậm chí tranh thủ cả những dịp hội hè để giải thích cho bà con hiểu rõ đây là chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, ông Mến chia sẻ.
Nhờ ban quản lý bản, các chi tổ hội và người có uy tín kiên trì tuyên truyền, vận động, đến nay người dân bản Mường Lựm đã đồng thuận, yên tâm thực hiện chủ trương sáp nhập, không phát sinh khiếu kiện hay phản ánh phức tạp. “Giờ bà con bảo tôi nói có lý, ai cũng yên tâm,”, ông Mến nói.
Không chỉ tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền, ông Mến còn là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Gia đình ông duy trì nhiều mô hình sản xuất như trồng lúa nếp tan Mắc Đươi, chăn nuôi trâu bò, trồng mận và các loại cây ăn quả. Trong đó, sản phẩm gạo nếp Mắc đươi của gia đình ông đã được đánh giá rất có tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản Mường Lựm.

Đến nay, đã có hơn chục hộ dân học tập, làm theo, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất. Hộ nào chăm chỉ làm ăn, một năm có thể cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
Bà Quàng Thị Ún, người dân bản Mường Lựm nói thêm: Trước đây, người dân trong bản Mường Lựm đã quen nếp sống tự cung tự cấp. Nhưng thấy ông Mến và một số hộ gia tăng sản xuất, chuyển sang trồng cây ăn quả, nếp Mắc Đươi, nuôi trâu bò, lợn đen bán được giá, nhiều hộ trong bản đã học tập theo.
Đặc biệt là giống nếp Mắc Đươi xưa nay vẫn có tiếng thơm dẻo. Nhưng vì trồng vất vả mà năng suất lại không cao, nên diện tích thu hẹp dần qua từng năm.
"Phải đến khi ông Mến đi vận động, một số hộ mới quay lại trồng giống nếp này. Nếp Mắc Đươi tuy khó trồng nhưng bán được giá. Thóc nếp có thể bán với giá 20.000 đồng/kg. Nếu đã xay xát, gạo nếp có thể bán với giá 30.000 đồng/kg, cho thu nhập khá", bà Ún bảo.
Bản Mường Lựm (xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La) hiện có 157 hộ, 718 nhân khẩu với 100% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Theo ông Hoàng Quốc Huy, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mường Lựm, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng cây lương thực, cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò, lợn đen...
"So với 10 năm trước, bản Mường Lựm đã có nhiều đổi thay. Đáng chú ý, thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả, phát triển mô hình chăn nuôi, nhiều hộ trong bản đã chuyển từ trồng ngô, sắn sang trồng mận, rau màu, nuôi trâu, bò, lợn đen... giúp cải thiện thu nhập", ông Huy kể.
Cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của bản Mường Lựm đạt khoảng 22,5 triệu đồng. Đến nay, bản đã có đường cứng phục vụ đi lại, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; mạng viễn thông 4G phủ sóng toàn bản. Công tác y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực: trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng, đến trường đầy đủ; các hủ tục lạc hậu trong khám, chữa bệnh từng bước được xóa bỏ.

Về văn hóa - xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng, với 119 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trong năm 2024. Người dân được tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật. Mỗi dịp lễ, Tết hay Ngày hội Đại đoàn kết, tiếng trống, tiếng chiêng, điệu xòe vòng lại rộn ràng khắp bản làng, góp phần gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Hướng tới mục tiêu xây dựng bản nông thôn mới, ông Hoàng Quốc Huy, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mường Lựm cho biết, cùng với đầu tư hạ tầng thiết yếu, Mường Lựm đang được định hướng xây dựng nông thôn mới gắn với khai thác các tiềm năng về du lịch.
Cũng theo ông Huy, lợi thế nổi bật của bản là có cảnh quan thiên nhiên vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, người dân thân thiện, không khí trong lành, mát mẻ, đặc biệt là có hồ Mường Lựm với diện tích mặt nước khoảng 18ha. Khu vực này đã được khảo sát, được xã đưa vào quy hoạch và định hướng đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái theo lộ trình.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Mường Lựm còn lưu giữ đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Gần như toàn bộ bản vẫn bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống, người dân vẫn giữ các trang phục truyền thống, những tích truyện từ thời xa xưa; các sinh hoạt văn hóa cộng đồng như đánh trống, chiêng, múa xòe vòng, trang phục, nếp sống tiếp tục được duy trì trong các dịp lễ, hội.
Về ẩm thực, Mường Lựm có nông sản tươi, tự trồng, có thể chế biến nhiều món ngon như gà bản, lợn đen, gạo nếp Mắc Đươi... rất được người dân trong vùng ưa chuộng.
"Trong thời gian tới, chúng tối sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập huấn cho bà con nâng cao nhận thức về du lịch, xây dựng các địa điểm, hoạt động phục vụ du khách theo kế hoạch, định hướng của địa phương", ông Huy thông tin.
Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Lại Hữu Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc (tỉnh Sơn La) cho biết, phát triển du lịch được Chiềng Hặc xác định là nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ. Xã đã xây dựng đề án, ban hành kế hoạch cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có.
Theo ông Hưng, Chiềng Hặc có nhiều dư địa phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa. Nổi bật là hồ Mường Lự với diện tích mặt nước khoảng 18ha, các vùng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu như xoài, nhãn, cùng một số điểm cảnh quan tự nhiên ở vùng cao như hang động, sống lưng khủng long.
Bên cạnh đó, địa phương còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái, Mông, từ điệu xòe Thái, lễ hội truyền thống đến ẩm thực dân tộc. “Định hướng của xã là phát triển du lịch theo hướng kết hợp nông nghiệp – sinh thái – văn hóa, tạo giá trị kinh tế cao hơn và sinh kế bền vững cho người dân; phấn đấu đến năm 2030, xã Chiềng Hặc được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới”, ông Hưng nhấn mạnh.
Ở chung kết Point Fighting 50kg nữ, Hoàng Thị Thuỳ Giang tranh HCV cùng võ sĩ người Myanmar là Lin Sandar Thay. Cô thắng cách biệt 12-2 để đứng trên bục cao nhất.
Naphat Warasin được biết đến với biệt danh Tokyogurlz, là một nữ vận động viên thể thao điện tử (Esports) người Thái Lan, thi đấu bộ môn Liên quân Mobile.
Tối thứ Hai 15/12Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện BBC, cáo buộc cách hãng này biên tập một đoạn clip bài phát biểu của ông ngày 6/1/2021 trước những người ủng hộ, ngay trước vụ tấn công vào Điện Capitol, là “sai sự thật, gây hiểu lầm và mang tính phỉ báng”.
Bi kịch gia đình Rob Reiner đã gây chấn động Hollywood khi con trai ông bị bắt với cáo buộc sát hại cha mẹ.
Sông Đáy, một trong những con sông lớn giữ vai trò tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây và Tây Nam Hà Nội nhiều năm qua phải “oằn mình” gánh chịu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Ghi nhận thực tế của phóng viên Dân Việt tháng 12/2025 cho thấy, nhiều đoạn sông nước vẫn có màu đen đặc quánh, dòng chảy chậm, bốc mùi.
Dòng tiền hôm nay cho thấy dấu hiệu quay trở lại rõ nét khi thị trường chứng khoán bật tăng mạnh trên diện rộng. VN-Index tăng hơn 33 điểm nhờ lực cầu lan tỏa ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Trong khi đó DGC bất ngờ nằm sàn dưới áp lực thông tin bất lợi.
5 năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã thu hút gần 100 dự án, với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 27.000 tỷ đồng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp hàng nghìn hộ dân vùng dân tộc thiểu số có sinh kế bền vững.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, trong thời gian tới, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự đồng hành phối hợp của các viện, trường, doanh nghiệp, TP Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và là thành phố thông minh, hiện đại.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án lừa đảo đa cấp tiền ảo quy mô toàn quốc, làm rõ thủ đoạn lập dự án tiền ảo, đánh sập hệ thống để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều nhà đầu tư.
Bức tường trong căn tin của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) bị sập rồi đè lên một học viên khiến người này tử vong.
Gần 1 kg ma túy được các đối tượng ngụy trang bằng cách cho vào khuôn, đúc thành khối bê tông để vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế.
Từ dấu mốc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (tháng 7/2025), tỉnh Phú Thọ mới đang chuyển mình mạnh mẽ, biến tiềm năng văn hóa, thể thao và du lịch thành lợi thế cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch - văn hóa - thể thao mới, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Hòa trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thực hiện Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Tủa Thàng và Huổi Só cũ của huyện Tủa Chùa. Sau sáp nhập, toàn xã có hơn 9.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái, Mông, Dao sinh sống rải rác ở các bản vùng cao. Địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, đất sản xuất manh mún, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao.
Sáng 16/12, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" tổ chức lễ tổng kết năm 2025 với thống kê cho thấy mức độ tăng trưởng rất mạnh về số lượng người tham gia, có chỉ số tăng theo cấp số nhân.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan, trong đó điểm số quyết định của đội bạn tạo ra ý kiến trái chiều từ nhiều phía.
Mặc dù vượt “bão” thành công để về đích sớm năm 2025 với nhiều thành tích đáng k ể nhưng theo dự báo sẽ lại có những “cơn bão ” lớn hơn đang chờ Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) ở phía trước, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động có các giải pháp trọng tâm để vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ của năm bản lề 2026.
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định số 1719/QĐ -Ttg của Thủ tướng Chính phủ về giao vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và đề xuất giai đoạn 2026 – 2030. UBND Tỉnh và các sở, ban, ngành đã chủ động, kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả.
Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu chủ chốt đã đạt được đồng thuận về khoảng 90% các điều khoản của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Ukraine với Nga, hai quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Hai 15/12, đồng thời lưu ý rằng vấn đề kiểm soát lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.
Phụ huynh tại Hà Tĩnh phản ánh con hơn 2 tuổi bị thương tích sau giờ học mà không nhận được thông báo từ trường, gây lo lắng và bất bình.
Phiên 16/12 đánh dấu nhịp hồi đáng chú ý của cổ phiếu bất động sản khi chỉ số ngành tăng hơn 1%, sắc xanh lan tỏa trên bảng điện. Dòng tiền quay lại mạnh mẽ đã kéo VN-Index đảo chiều tăng trên 30 điểm, thanh khoản toàn thị trường vượt 23.000 tỷ đồng.
Tân Phó giáo sư ngành Điện tử năm 2025 - thầy Kiều Xuân Thực hiện đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Sau khi ăn bún ngan ngoài hàng, nữ giáo viên 39 tuổi (Hà Nội) bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, nôn, được đưa vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.
Nghệ sĩ Nguyệt Thu chính là sinh viên Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Thủ khoa ở Nhạc viện Tchaikovsky - Nga, từng biểu diễn tại 53 quốc gia.
Ở trận thắng 2-0 trước U22 Philippines tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, tiền vệ cánh Lê Văn Thuận đã toả sáng với bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam.
Bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) vừa chính thức công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) năm 2026, một phương thức xét tuyển quan trọng nhằm tuyển chọn thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu đầu vào của các ngành học đặc thù của trường và một số trường khác.
Tận dụng lợi thế cảnh quan và bản sắc văn hóa dân tộc Thái, nông dân xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ đã biến những nếp nhà sàn truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng hấp dẫn. Sự ra đời của Chi hội "Nông dân làm homestay" không chỉ giải quyết bài toán sinh kế bền vững, mang lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân mà còn là điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, trong trường hợp Nga mở một cuộc tấn công mới vào Ukraine, Mỹ sẽ có phản ứng quân sự nhằm vào Moscow. Nội dung này nằm trong các bảo đảm an ninh hiện đang được thảo luận, theo Onet.