M.U họp đột xuất quyết định tương lai HLV Moyes

Thứ sáu, ngày 21/02/2014 19:01 PM (GMT+7)
Ban lãnh đạo M.U vừa tiến hành một cuộc họp đột xuất. Không phải để thảo luận về kế hoạch sẽ chi 200 triệu bảng cho chuyển như thế nào, mà nhằm xác định xem có nên đặt niềm tin vào HLV David Moyes nữa hay không.
Bình luận 0
Cách đây ít ngày, báo chí Anh đồng loạt đăng tin, Ban lãnh đạo M.U đã liên hệ với HLV Jurgen Klopp nhằm thay thế David Moyes ở cương vị “thuyền trưởng” tại Old Trafford. Giờ khi cái thông tin ấy càng trở lên có cơ sở khi những người đứng đầu “Quỷ đỏ” vừa bất ngờ nhóm họp nhằm bàn thảo về tương lai của chiến lược người Scotland. Họ đã không thể làm ngơ nữa.

img
Ban lãnh đạo M.U vừa họp đột xuất về tương lai của David Moyes

Mùa này, M.U đã lần lượt đứt tại Capital One Cup và FA Cup. Hành trình bảo vệ ngôi vua Premier League coi như cũng thất bại khi họ đã kém ngôi đầu bảng tới 15 điểm. Ngay cả mục tiêu Tốp 4 giờ cũng trở lên xa vời. Khoảng cách giữa M.U và đội xếp thứ 4 Liverpool đã lên thành 11 điểm. Đấy là còn chưa kể những trận thua bạc nhược ngay trên sân nhà.

Moyes bào chữa rằng, do chất lượng đội hình M.U yếu kém, chứ không phải ông dở. Ban lãnh đạo M.U cho ông thêm cơ hội khi lần lượt chi tiền để thực hiện 2 “bom tấn” gồm Marouane Fellaini (27,5 triệu bảng) và Juan Mata (37,1 triệu bảng). Nhưng cho đến giờ, cả hai tân binh ấy đều gây thất vọng. Fellaini thì chấn thương dài hạn, trong khi Mata gặp khó khăn trong việc hòa nhập

Sự đi xuống của M.U khiến rất nhiều ngôi sao đánh mất niềm tin vào đội bóng. Những cái tên cự phách như Wayne Rooney và Robin van Persie đã ngầm ý muốn ra đi. Van Persie để ngỏ khả năng trở lại Arsenal, còn Rooney lần nữa trì hoãn việc gia hạn, bất chấp bản hợp đồng mới có thể mang về cho anh tới 70 triệu bảng trong 5 năm tiếp theo.

Rõ ràng, Moyes phải chịu trách nhiệm chính cho những hình ảnh tệ hại kể trên. Theo tiết lộ từ Manchester Evening News, những người đứng đầu M.U vừa tiến hành một cuộc họp khẩn để xem liệu xem có nên tin Moyes nữa hay không. Chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về kết quả cuộc họp, nhưng viễn cảnh Moyes sớm bị sa thải không phải không thể xảy ra.

Nên nhớ rằng, nguyên với việc M.U thi đấu sa sút thôi, giá trị của đội bóng trên thị trường chứng khoán New York đã “bốc hơi” mất 225 triệu bảng. Nếu mùa này họ không thể có vé tham dự Champions League mùa tới, mọi thứ còn tệ hại hơn nữa. “Quỷ đỏ” sẽ mất khoản thu trực tiếp vào khoảng 70 triệu bảng và rất nhiều những hệ lụy tai hại khác nữa.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem