Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 20/12/2022 06:21 AM (GMT+7)
Đại lộc là cây cảnh được ưa chuộng với ý nghĩa tốt lành, phù hợp trồng vào dịp năm mới Tết đến Xuân về. Chúng còn có khả năng thanh lọc không khí rất tốt, sống cực lâu
Bình luận 0

Tại sao nên trồng cây cảnh đại lộc trong nhà?

Cây đại lộc có nhiều tên gọi (phất dụ rồng, phát tài núi, huyết rồng), tên khoa học là Dracaena draco L, thuộc họ thực vật Dracaenaceae – Bồng bồng.

Nó cũng là một cây cảnh hot, đắt tiền trên mạng Internet hiện nay. Hình dáng của cây cảnh này khá độc đáo, ấn tượng. Cây cảnh này cho cảm giác sang trọng, lịch lãm khi đặt chúng trong phòng khách.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 1.

Cây cảnh này cho cảm giác sang trọng, lịch lãm khi đặt chúng trong phòng khách.

Cách chăm sóc đại lộc khá đơn giản. Nếu bạn trồng nó không tốt là do vấn đề tưới nước hoặc ánh sáng.

Dù ở môi trường nào nó cũng luôn xanh tươi với những chiếc lá vươn lên ngại nghễ. Cây cảnh này không cần nhiều ánh sáng, chỉ cần ánh sáng tán xạ tự nhiên nên phù hợp trồng trong nhà. Cây cảnh này cũng rất chịu hạn, ít phải lo lắng hơn hẳn cả cây cảnh thiên điểu hay trầu bà lá xẻ.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 2.

Cây cảnh này không cần nhiều ánh sáng, chỉ cần ánh sáng tán xạ tự nhiên nên phù hợp trồng trong nhà.

Giới trồng cây cảnh cho rằng cây đại lộc là chiến thần bất tử trong giới cây cảnh, nó có thể sống mãi bất chấp điều kiện môi trường.

Cây cảnh này là một loại cây cao và đẹp, có tư thế như một con rồng đang bay thẳng lên trời. Lá cây mảnh và xanh tươi, cụm lá có hình đầu rồng. Những chậu cây trông độc đoán và lộng lẫy.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 3.

Cây cảnh này là một loại cây cao và đẹp, có tư thế như một con rồng đang bay thẳng lên trời

Ý nghĩa của cây huyết rồng rất tốt. Nó mang ý nghĩa "may mắn, thịnh vượng và thành công trong kinh doanh". Trong phong thủy, cây cảnh này có thể cải thiện vận may và thịnh vượng cho gia đình. Vì vậy, không gì tốt hơn nếu đầu năm mới bạn trồng một chậu đại lộc trong phòng khách.

Cây cảnh này là cây của vùng nhiệt đới, là một loài cây cảnh điển hình tràn ngập phong cách nhiệt đới, tuổi thọ rất dài, còn sống lâu hơn con người, chỉ cần môi trường thích hợp để duy trì, thậm chí có thể truyền đời.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 4.

Cây cảnh này là cây của vùng nhiệt đới,

Cây đại lộc có hình dáng trang nghiêm, rất thích hợp trồng trong phòng khách, phòng triển lãm, trang trí cửa sổ, lại mang ý nghĩa tốt lành, rất được ưa chuộng để tự trồng và biếu tặng.

Nếu bạn muốn trồng một chậu cây xanh cao cấp và an toàn trong nhà thì cây cảnh đại lộc là một lựa chọn tuyệt vời.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 5.

Đất trồng trong chậu phải thoáng khí.

Cách chăm sóc cây cảnh đại lộc

1. Đất lưu vực

Đất trồng trong chậu phải thoáng khí. Bộ rễ của cây đại lộc phát triển tốt và khỏe, nếu không thoáng khí rất dễ bị ngạt rễ. Không sử dụng đất vườn có độ dính nặng. Đất cát tơi xốp, thoáng khí hoặc trộn với một nửa đất hạt thì càng tốt.

Nếu chậu đất mua ngoài chợ kín hơi thì tốt nhất nên thay chậu và đất, nếu không bạn dễ phải thay cây cảnh mới.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 6.

Nên đặt cây cảnh ở nơi có ánh sáng rực rỡ nhất trong nhà nếu muốn cây cảnh phát triển tốt nhất

2. Môi trường

Cây đại lộc muốn phát triển mạnh phải có ánh sáng tự nhiên và thông gió tốt, nếu không rễ sẽ bị úng, lá rụng và bị trụi.

Nên đặt cây cảnh ở nơi có ánh sáng rực rỡ nhất trong nhà nếu muốn cây cảnh phát triển tốt nhất đồng thời chú ý đến nhiệt độ vì đại lộc không có khả năng chống lạnh, nếu trời quá lạnh thì nên chuyển nó vào môi trường ấm áp hơn.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 7.

Trồng đại lộc cần khá cẩn thận về vấn đề tưới nước.

3. Chú ý tưới nước và bón phân

Trồng đại lộc cần khá cẩn thận về vấn đề tưới nước. Khi đất khô mới cần tưới và tưới đẫm nước.

Vào mùa xuân và mùa thu, cây cảnh thường được tưới nước mười đến mười lăm ngày một lần. Không nên bón quá đặc, mỗi lần chỉ tưới một ít nước. Nếu dùng chậu sứ thì khả năng thấm nước không cao nên phải tưới ít hơn, cứ 10 đến 20 ngày tưới một lần.

Năm hết Tết đến, trồng ngay cây cảnh "phát tài" để mang lộc lá vào nhà, truyền đời này qua đời khác - Ảnh 8.

4. Cắt tỉa đúng cách

Lá đại lộc mọc quá nhiều và quá rậm rạp có thể cắt tỉa vừa phải, chỉ cần giữ lại phần lá lõi phía trên, hình đầu tròn và bầu bĩnh.

Như vậy, vào đầu năm mới, nếu bạn muốn ngôi nhà của mình trông sang trọng, tốt nhất nên chọn những loại cây xanh đắt tiền như cây đại lộc để trồng trong nhà để làm cây xanh trong nhà. Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, mang lại nhiều may mắn cho bạn vào năm mới.

(Theo Inf.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem