4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ

Diệp Diệp Thứ bảy, ngày 17/12/2022 06:21 AM (GMT+7)
Nếu bạn đổ một ít bia vào chậu cây cảnh này, lá của chúng sẽ mọc dày, xanh màu ngọc bích, số lượng hoa sẽ nhiều hơn lá.
Bình luận 0

Nhiều người trồng cây cảnh, cũng nhiều người thích uống bia, rượu nhưng không nhiều người biết rằng cây cảnh cũng rất thích bia rượu nhé!

Nhiều người thích ăn tối, uống rượu và trò chuyện với bạn bè sau giờ làm việc. Uống một lượng nhỏ rượu không những không gây hại cho sức khỏe mà còn có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, uống quá nhiều chắc chắn không tốt cho sức khỏe của bạn.

4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ - Ảnh 1.

Nhiều người thích uống bia và cây cảnh cũng vậy

Nếu bạn đổ một ít bia vào chậu cây cảnh, lá của nó sẽ mọc dày và có màu xanh ngọc bích, số lượng hoa sẽ nhiều hơn số lá. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tác dụng của bia rượu có thể so sánh với tác dụng nhanh của phân bón, điều này thực sự đáng kinh ngạc.

Ví dụ, nếu bạn cho 4 loại cây cảnh dưới đây "uống bia" thì chắc chắn chúng phát triển tươi tốt, ra hoa rực rỡ. Bia tuy không phải là thần dược nhưng cũng có một số tác dụng nhất định, nhất là sau khi lên men sẽ chứa rất giàu nguyên tố vi lượng, là một loại phân bón hữu cơ rất tốt.

4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ - Ảnh 2.

Muốn thúc một số cây cảnh ra hoa nhanh có thể pha bia loãng để tưới cho cây

Bia lên men có thể thúc đẩy sự phát triển và ra hoa của một số cây cảnh ở một mức độ nhất định và theo một nghĩa nào đó, nó có thể được coi là một loại phân bón tốt.

1. Cây cảnh: Hoa trà

Hoa trà thích môi trường mát mẻ, nở hoa vào mùa đông và mùa xuân. Hầu hết các cây hoa trà được trồng hiện nay đã ra rất nhiều nụ.

4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ - Ảnh 3.

Hoa trà là một cây cảnh thích uống bia

Tuy nhiên, nhiều nụ không có nghĩa là nó sẽ nở bình thường. Nếu nụ hoa dày mà không nở, bạn có thể cho chúng uống 1 ít bia.

Bạn chỉ cần pha loãng bia và nước theo một tỷ lệ nhất định rồi đổ trực tiếp vào đất. Sau khi tưới nước, cây cảnh sẽ phát triển mạnh mẽ và nở hoa liên tục.

Chỉ cần đảm bảo kiểm soát nhiệt độ khi tưới bia nhiệt độ không quá thấp và phơi nắng sau khi tưới. Sau đó, bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi cây cảnh nở hoa.

2. Cây cảnh: Sống đời

Trong khoảng thời gian này, nhiều người cho biết cây cảnh sống đời của họ đang nở rộ, những bông hoa nhỏ nhắn, đẹp mắt và sắc màu rực rỡ.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho biết, cây cảnh sống đời nhà mình khó nở hoa, lá mỏng và mềm, có nụ mà không nở được. Đây thực sự là một vấn đề gây ra bởi việc bảo dưỡng kém, không đủ ánh sáng hoặc bón phân không đủ.

4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ - Ảnh 4.

Pha bia tưới cho cây cảnh sống đời sẽ thúc chúng nở hoa nhanh

Nếu bạn tưới cho cây cảnh sống đời một ít bia pha loãng, sau đó đặt chúng ở nơi thông thoáng nhiều ánh nắng hơn có thể thúc đẩy quá trình hô hấp của lá cây.

Trong quá trình bảo dưỡng bình thường thì không cần tưới quá nhiều, nhưng phải để lâu trên ban công phía nam để cây cảnh tắm nắng nhiều hơn. Sau khi ra hoa, tỉa bớt lá úa, hoa tàn để cây nhanh hồi phục. Như vậy, bạn có thể đợi cây cảnh nở hoa lần thứ hai.

3. Cây cảnh: Kim ngân

Cây kim ngân trồng trong nhà một thời gian sẽ thấy lá của nó bị úa, không còn có giá trị trang trí như trước. Lúc này, nhiều bạn sẽ chọn cách rửa sạch lá bằng nước, nhưng làm theo cách này sẽ không đạt được hiệu quả.

4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ - Ảnh 5.

Pha bia phun lên lá hoặc rửa lá giúp cây cảnh kim ngân tươi tốt hơn

Bạn hoàn toàn có thể lau lá của nó bằng dung dịch bia, có thể có tác dụng như bạn phun phân bón lên lá. Cách làm đơn giản: Để bia hả hơi trong vài ngày, sau đó pha với nước cho loãng.

Nhúng khăn vào dung dịch này và nhẹ nhàng lau các lá của cây cảnh kim ngân. Lá của cây cảnh sẽ sags bóng và xanh mướt. Đồng thời, các chất dinh dưỡng từ dung dịch bia sẽ được lá của cây kim ngân hấp thụ, nhờ đó cây cảnh sẽ ngày càng khỏe hơn.

4. Cây cảnh: Lan càng cua

Lan càng cua ưa trồng nơi đất hơi chua. Nếu đất bị nén chặt, có nghĩa là đất đã bị kiềm hóa, không có lợi cho sự phát triển của cây cảnh.

Lúc này, chúng ta có thể pha loãng bia với nước và đổ vào đất trồng lan càng cua. Bởi vì bia cũng là một chất lỏng hơi chua, có thể cải thiện chất lượng đất rất tốt.

4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ - Ảnh 6.

Cây cảnh lan càng cua cũng rất thích uống bia

Dung dịch bia cũng có thể làm cho đất tơi xốp và thoáng khí, rất có lợi cho sự sinh trưởng và ra hoa của lan càng cua.

Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý không phải tưới cây cảnh bằng nước bia pha loãng hàng ngày. Vì nếu cho cây "uống bia" quá nhiều sẽ dẫn đến tác dụng ngược.

4 cây cảnh "nghiện bia", uống 1 ly trong 7 ngày, lá mọc điên cuồng, hoa bung rực rỡ - Ảnh 7.

Bia giúp cây cảnh ra hoa rực rỡ

Chỉ cần mỗi tháng tưới 1 lần cho lan càng cua bằng dung dịch nước pha bia sẽ có tác dụng rất tốt cho sự sinh trưởng và ra hoa của cây cảnh.

Như vậy, chúng ta có thể tận dụng phần bia còn sót lại khi uống bia để làm phân bón cho cây cảnh. Bạn pha loãng bia và tưới cho cây sẽ là "bảo bối" cho các bông hoa. Bia làm cho cây cảnh phát triển tốt và nở hoa nhiều hơn, cây cảnh càng đẹp và quyến rũ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem