4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 15/12/2022 06:21 AM (GMT+7)
Có một số cây cảnh rất đẹp, hoa rực rỡ, ai nhìn cũng mê nhưng lại khá độc hại với sức khỏe con người. Vì vậy, khi trồng cây cảnh, bạn nên tìm hiểu đặc tính của chúng, dừng để cây có độc trong nhà.
Bình luận 0

Nhiều bạn thích trồng cây cảnh không thể bỏ qua khi nhìn thấy những loại hoa và cây cảnh đẹp ở tiệm hoa. Họ luôn muốn bê những cây cảnh đẹp mình thích về nhà trồng ngay lập tức.

Nhưng những người hiểu về hoa, cây cảnh đều hiểu rằng, hoa không chỉ đẹp mà còn nguy hiểm. Cụ thể như 4 cây cảnh đẹp nhưng có độc dưới đây không thích hợp để trồng trong nhà.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 1.

Nếu bạn có những loại câu cảnh này trong nhà, hãy nhanh chóng vứt chúng đi, trước khi chúng gây hại cho bạn, trẻ em hoặc vật nuôi trong nhà bạn.

1. Cây cảnh: Nhài vàng

Trong nhận thức của bạn, hoa nhài chỉ có thể ra hoa màu trắng. Nó thơm và đẹp, và được mọi người yêu thích. Hoa nhài cũng có thể được làm thành trà rất thơm ngon.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 2.

Cây cảnh này có hoa màu vàng rực rỡ, có thể tỏa hương thơm nồng nàn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hoa nhài đều phù hợp để trồng tại nhà. Có một loài hoa nhài vàng (tên tiếng Anh là Carolina) rất độc hại không thể trồng trong nhà.

Cây cảnh này có hoa màu vàng rực rỡ, có thể tỏa hương thơm nồng nàn. Nếu bạn trồng cây cảnh này trong sân, khu vực xung quanh sẽ tràn ngập hương thơm nồng nàn trong một thời gian dài .

Loại hoa nhài này có khả năng leo rất khỏe nên một số người sẽ sử dụng chúng để trồng ở cửa sổ, ban công, lợi dụng đặc tính leo trèo rất khỏe của chúng để tạo ra những khung cửa mơ mộng, rất đẹp.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 3.

Nhựa của cây cảnh này có thể làm cho da bạn đỏ và sưng tấy.

Tuy nhiên, tôi không khuyến khích bạn trồng cây cảnh này trong nhà. Vì nhài vàng có độc tố khá mạnh. Nếu vô tình ăn phải hoặc dính phải nhựa của chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Nhựa của chúng có thể làm cho da bạn đỏ và sưng tấy. Nếu chạm vào mắt càng nguy hiểm.

2. Cây cảnh: Vạn niên thanh

Cây cảnh vạn niên thanh (Dieffenbachia) là cây xanh có lá rộng và thường xanh quanh năm. Nó thường được trồng trong chậu cảnh lớn.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 4.

Cây cảnh này rất cá tính và có thể tô điểm cho sức sống xanh.

Cây cảnh này có giá trị trang trí cao và thường được đặt ở nhiều nơi công cộng như trung tâm mua sắm và siêu thị. Lá của nó có những đốm gấm màu vàng kem, nổi bật giữa những chiếc lá xanh.

Cây cảnh này rất cá tính và có thể tô điểm cho sức sống xanh. Đáng tiếc là nó có độc, nhựa cây của nó rất độc. Khi tỉa cành, lá nếu sơ ý dính vào sẽ gây mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa da.

Nếu ăn nhầm vào lá cây cảnh này thì hậu quả khá nghiêm trọng. Lá cây cảnh này có chứa các tinh thể canxi oxalat, họ sẽ bị bỏng và đỏ, về nguyên tắc sẽ nhẹ hoặc trung bình.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 5.

Cây cảnh này có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt

Nếu bạn là người đặc biệt nhạy cảm hoặc trẻ em thì các triệu chứng nghiêm trọng có thể xảy ra như khó thở, chảy nước dãi và / hoặc đau họng nghiêm trọng.

Loại thực vật này mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần không chạm vào cành lá của nó thì không sao cả. Trồng cây cảnh này trong nhà không chỉ có tác dụng trang trí nhà cửa mà còn có tác dụng giảm bớt các khí độc hại trong không khí nên nếu có điều kiện cũng có thể trồng.

Về mặt chăm sóc, cần lưu ý rằng cây cảnh vạn niên thanh không cần phơi nắng quá nhiều, thỉnh thoảng cho cây tiếp xúc với một chút ánh sáng tán xạ là đủ.

Khi nhiệt độ xuống thấp, hãy giữ ấm cho cây cảnh, chẳng hạn như chuyển nó đến một căn phòng ấm áp hoặc bọc chậu hoa bằng vải bông để nó có thể sống sót qua mùa đông một cách suôn sẻ.

3. Cây cảnh: Trúc đào

Trúc đào (Oleander) là cây cảnh bạn có thể gặp khá nhiều ở các vành đai xanh. Lá của nó hẹp và dài, nhìn có vẻ không bắt mắt, nhưng hoa của nó rất đẹp, màu sắc tươi sáng, còn có thể tỏa ra một loại hương thơm.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 6.

Cây cảnh trúc đào phát triển mạnh mẽ, chống gió cát, cố định nước và đất.

Cây cảnh này có hoa rất lộng lẫy nổi bật trên nền lá xanh đậm. Khả năng thanh lọc không khí của cây cảnh này cũng rất mạnh.

Trúc đào phát triển mạnh mẽ, chống gió cát, cố định nước và đất. Tuy độc nhưng có nhiều tác dụng tốt nên vẫn được trồng ở các vành đai xanh vừa đẹp vừa lọc không khí, dễ chăm sóc.

Nhưng nếu bạn quá mê hoa trúc đào mà muốn trồng một vài chậu ở nhà để trang trí thì lại không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Cây trúc đào có nhiều hất độc trong lá, cành, thậm chí cả phấn hoa, rất có hại. Tốt nhất không nên trồng ở nhà để tránh có người ăn nhầm phải hoặc vô tình dính phải phấn hoa rồi lại đưa vào miệng, rất nguy hiểm.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 7.

Cây cảnh trúc đào có nhiều hất độc trong lá, cành, thậm chí cả phấn hoa, rất có hại.

Những triệu chứng ngộ độc trúc đào biểu hiện ở trạng thái khó chịu, bải hoải chân tay, buồn nôn, chóng mặt (với liều nhỏ); tiêu chảy ra máu, rối loạn hô hấp, nôn mửa, chân tay co giật, loạn nhịp tim, mạch nhỏ yếu đi tới hôn mê và tử vong (với liều cao).

Việc trồng trúc đào cạnh nguồn nước, giếng nước cũng có thể khiến gia súc, vật nuôi uống nước (có phấn hoa rơi vào) dễ bị ngộ độc. Trẻ em nhặt hoa cho vào miệng cũng rất nguy hiểm...

4. Cây ô dầu

Cây ô dầu (tên khoa học Radix Aconiti lateralis praeparata) là loại cây có hoa rất đẹp. Hoa của nó nhỏ và tinh tế, có hình dạng hoa giống như một con chim đang bay tự do.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 8.

Hoa của nó nhỏ và tinh tế, có hình dạng hoa giống như một con chim đang bay tự do.

Những bông hoa rực rỡ và nhiều màu sắc, toàn bộ cây có một cảm giác bí ẩn. Nhưng đừng tham lam vẻ ngoài của nó. Cây ô dầu toàn thân rất độc, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chơi cùng. Nếu ăn phải bạn có thể bị nôn mửa, chóng mặt, nếu ăn nhiều có thể mất mạng.

Ở các trang viên của Anh, nhiều động vật đã mất mạng vì nó. Nếu trong gia đình có người già và trẻ em thì nên vứt đi càng sớm càng tốt.

Loài cây này tuy có độc nhưng lại thường được dùng trong các buổi trình diễn hoa vì vẻ đẹp sang trọng, khiến rất nhiều nhà thiết kế hoa phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc dù nó có thể xuất hiện tại triển lãm hoa, nhưng vì độc tính của nó, nó chỉ có thể được sử dụng như một sản phẩm phụ trợ và bạn chỉ nên ngắm loài hoa này từ xa.

4 cây cảnh đẹp, độc, dù thích đến mấy cũng đừng trồng trong nhà - Ảnh 9.

Cây ô dầu toàn thân rất độc, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chơi cùng.

Nếu trồng cây cảnh ngoài trời thì chú ý dưỡng ẩm và cho cây tắm nắng thường xuyên, ít nhất 5 giờ/ngày. Sau khi thấy đất chuyển sang màu trắng bạn tiến hành bổ sung nước cho phù hợp để cây phát triển nhanh.

Nếu trong nhà bạn trồng 4 cây cảnh kể trên thì cần lưu ý. Chúng rất đẹp, nhưng cũng nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem