Ngày đầu ra quân, CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt ôtô đỗ không đúng nơi quy định

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 15/12/2020 16:15 PM (GMT+7)
Trong ngày đầu ra quân, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định bằng hình thức dán thông báo xử phạt nguội lên kính phương tiện.
Bình luận 0

Video: Ngày đầu ra quân xử phạt phương tiện dừng đỗ sai quy định bằng giấy phạt nguội.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 1.

Ngày 15/12, CSGT Hà Nội ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm 2020. Theo đó, lực lượng chức năng thay đổi biện pháp xử phạt các ôtô dừng, đỗ trái phép bằng việc dán thông báo phạt nguội trên kính xe.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 2.

Trong ngày, Đội CSGT số 6 - CSGT Hà Nội đã tiến hành ra quân xử lý hàng loạt phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 3.

Tại các điểm nóng giao thông trong khu vực, lực lượng CSGT số 6 đã phát hiện nhiều xe ô tô vi phạm lỗi dừng dỗ tại nơi có biểm cấm. Trước khi viết thông báo phạt, lực lượng CSGT phát loa thông báo để chủ phương tiện được biết, đồng thời ghi hình phương tiện vi phạm.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng sẽ chụp lại những chiếc xe dừng đỗ trái quy định tại các điểm cấm để từ đó tiến hành xử phạt theo đúng quy định.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 5.

Khá nhiều phương tiện giao thông đã bị phạt trong ngày đầu tiên ra quân xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định bằng hình thức dán giấy phạt nguội.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 6.

Ghi nhận trên đường Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) có một ô tô mang biển kiểm soát 30E - 150... đừng đỗ sai quy định khá lâu nên Đội CSGT số 6 đã tiến hành dán giấy phạt nguội cho phương tiện này.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng ghi đầy đủ thông tin, thời gian, địa điểm và lỗi vi phạm của chiếc xe.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 8.

Đồng thời, trong thông báo cũng nêu thông tin để chủ phương tiện có thể liên hệ để giải quyết.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 9.

Chủ phương tiện là anh Lê Cao Hiền (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: "Do tôi không chú ý quan sát biển cấm đỗ nên đỗ nhầm và tôi xin chịu trách nhiệm bị xử phạt. So với việc bị cẩu xe về trụ sở tôi thấy dán giấy phạt nguội sẽ giúp cho những người bị phạt giảm bớt được phần nào chi phí".

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 10.

Nhiều tài xế vi phạm nhanh chóng có mặt để nộp phạt nên không bị lực lượng chức năng dán giấy phạt nguội.

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 11.

Tài xế Phan Văn Cảnh (Hà Nội) hoàn toàn đồng tình với việc xử phạt nguội. "Tôi rất ủng hộ việc phạt nguội này giúp cho người dân có ý thức hơn trong việc đỗ xe để tránh là ách tắc giao thông. Lần này bị phạt tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm cho riêng mình".

Nhiều tài xế đỗ xe không đúng nơi bị xử phạt nguội trong ngày đầu ra quân - Ảnh 12.

Trao đổi với PV, Trung tá Việt Anh - ĐộI CSGT số 6 cho hay: "Thực hiện theo kế hoạch của Thành phố, hôm nay đội CSGT số 6 đã đồng loạt ra quân cùng các đơn vị khác để đồng loạt xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Trong ngày làm việc nhiều trường hợp dừng đỗ sai quy định đã bị xửt phạt tại chỗ những trường hợp lái xe không có mặt tổ công tác sẽ thông báo qua loa và tiến hành viết giấy phạt nguội và dán lên cửa kính xe".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem